30/06/2012 21:18 GMT+7

Mưa lớn, nhiều đường Sài Gòn lại thành sông

HỮU KHOA
HỮU KHOA

TTO - Cơn mưa lớn kéo dài chiều 30-6 gây ngập nặng trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM. Hàng trăm người bì bõm trong nước vào tối cuối tuần.

lxkQ4wNP.jpgPhóng to
Đường An Dương Vương thuộc P.10, Q.6 và P.An Lạc, Q.Bình Tân ngập chìm trong biển nước. Nước sâu hơn nửa mét, xe cộ qua lại rất khó khăn, chết máy hàng loạt - Ảnh: Hữu Khoa

Trên đường An Dương Vương (P.10, Q.6 và P.An Lạc, Q.Bình Tân) nhiều đoạn ngập sâu nhấn chìm cả bánh xe máy, xe cộ qua đây bị chết máy phải dẫn bộ hàng loạt.

Nước còn tràn vào nhà dân khiến nhiều hộ dân khu vực này phải dùng bao cát, bàn ghế, ván… chặn không cho nước tràn vào nhà. Tuy nhiên do lượng nước quá lớn, nhiều nhà phải chịu cảnh ngập chìm trong nước.

Đường Kinh Dương Vương (P.An Lạc, Q.Bình Tân) cũng ngập sâu, đoạn đường như một con sông kéo dài gần 1km. Xe cộ qua đây gặp rất nhiều khó khăn, xe cộ chết máy hàng loạt, nhờ đó nhiều dịch vụ sửa xe lưu động ăn nên làm ra.

Tương tự, đường Võ Văn Kiệt ngập sâu nghiêm trọng, đường như một con sông kéo dài gần 2km đoạn qua địa bàn quận 8. Nhiều xe cộ bị chết máy, một số còn lại cho xe chạy trên vỉa hè và chạy vào làn đường dành cho ôtô.

idbdMBqE.jpgPhóng to
Đường Võ Văn Kiệt như một con sông kéo dài gần 2km - Ảnh: Hữu Khoa
PG9FZ4Jk.jpgPhóng to
Đường Kinh Dương Vương (P.An Lạc, Q.Bình Tân) như một khúc sông - Ảnh: Hữu Khoa
PAJIqxMD.jpgPhóng to
Người dân dùng ván chặn nước nhưng vẫn bị nước tràn vào nhà - Ảnh: Hữu Khoa

Tối 30-6, tin từ Ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ và cứu nạn tỉnh Sóc Trăng cho biết trong hai ngày (29 và 30-6), huyện Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm sập và tốc mái hơn 200 nhà dân.

Tại thị xã Vĩnh Châu, lốc xoáy xảy ra tại xã Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Khánh Hòa, Lạc Hòa… làm sập hoàn toàn 19 căn và làm hư hại nặng, tốc mái 167 căn, ước thiệt hại hơn 1 tỉ đồng. Tại huyện Trần Đề, mưa to và lốc xoáy xảy ra lúc 15g ngày 30-6 làm sập hoàn toàn 18 căn, tốc mái 17 căn), tập trung chủ yếu ở thị trấn Lịch Hội Thượng và một số vùng lân cận. Chưa có thống kê sơ bộ về thiệt hại xảy ra tại huyện này.

HỮU KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên