Phòng khám có bác sĩ Trung Quốc: Thêm nhiều sai phạm

21/06/2012 07:01 (GMT + 7)
TT - Từ thông tin PV Tuổi Trẻ cung cấp, chiều 20-6 thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã thanh tra đột xuất phòng khám đa khoa Đầm Sen (46 Hòa Bình, Q.11, TP.HCM).

>> Phòng khám TQ “giam" người bệnh: Sai đủ kiểu
>> Tất cả phòng khám có bác sĩ Trung Quốc đều vi phạm

Theo đơn tố cáo của chị Lưu Mỹ Nhung (31 tuổi, Bạc Liêu), do xem quảng cáo trên các đài truyền hình Vĩnh Long, Cà Mau... cuối tháng 10-2011, chị đến phòng khám đa khoa Đầm Sen khám bệnh. Chị được một nhân viên người Trung Quốc khám và kết luận chị bị u nang buồng trứng, kích thước 60mm và khuyên chị nên cắt bỏ khối u với giá 10 triệu đồng. Tổng cộng sau ba ngày điều trị với chiếu đèn, xét nghiệm, truyền mười chai dịch truyền toàn chữ Trung Quốc và một bịch thuốc cũng toàn chữ Trung Quốc mang về uống, chị phải trả 22 triệu đồng.

Sau đó chị Nhung đến Bệnh viện Từ Dũ khám lại thì bác sĩ nói chị bị huyết trắng nhiều là do nhiễm nấm và chị còn bị nhiễm trùng do cắt đốt cổ tử cung không đúng. Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ sau khi xem hình ảnh siêu âm còn nói đó là hình ảnh của tử cung chứ không phải buồng trứng. Và nếu là u nang buồng trứng cũng không thể hết bệnh nhanh trong vòng một tuần.

Từ đơn thư tố cáo này, khi thanh tra Sở Y tế TP kiểm tra đột xuất phòng khám đa khoa Đầm Sen ghi nhận có hai bệnh nhân đang được truyền dịch tại phòng lưu bệnh. Chị Chu Thị Hà Giang (43 tuổi, Q.11) kể chị đã được bác sĩ người Trung Quốc điều trị với chẩn đoán viêm lộ tuyến. Sau năm ngày điều trị tại đây chị tốn gần 13 triệu đồng. Tuy nhiên, trước khi đoàn thanh tra đến mười phút thì bác sĩ này đã bỏ đi. Còn chị Đỗ Như Quỳnh (20 tuổi, Q.Thủ Đức) kể phòng khám này chẩn đoán chị bị viêm âm đạo, bác sĩ người Trung Quốc cũng cho truyền dịch năm ngày với số tiền gần 4 triệu đồng.

Lúc đoàn thanh tra đến thì phòng trị liệu trên lầu 1 dán thông báo “tạm ngưng hoạt động”. Thấy hơi lạnh xả từ phòng ra, đoàn thanh tra yêu cầu phòng khám mở cửa để kiểm tra. Nhân viên phòng khám cứ bảo mất chìa khóa. Đoàn thanh tra đứng chờ một giờ vì nghi ngờ có người bên trong. Bất ngờ cửa phòng bật mở và một bệnh nhân với một nhân viên mặc áo blouse đi vội ra ngoài (sau đó đoàn thanh tra xác định là điều dưỡng Lưu Ái Ngọc). Cả bệnh nhân và điều dưỡng Ngọc đều nói “không biết” trước các câu hỏi của thanh tra sở và phóng viên. Dù đang điều trị cho bệnh nhân nhưng tất cả máy móc trong phòng đều được dán mảnh giấy “máy móc ngưng hoạt động”.

Dù không được phép nhưng tại phòng khám này thanh tra phát hiện có hồ sơ phá thai nội khoa của bệnh nhân mang thai 5 tuần tuổi... Tại đây có một số loại thuốc Trung Quốc không rõ nguồn gốc, một số thuốc hết hạn sử dụng. Thanh tra đã niêm phong các loại thuốc này để xử lý. Ngoài ra, dịch truyền ở phòng khám này cũng không được bảo quản đúng nhiệt độ (từ 25OC trở xuống), phòng khám quảng cáo không đúng nội dung cho phép.

Thanh tra sở đã lập biên bản và yêu cầu phòng khám chấn chỉnh các sai phạm, đồng thời mời ngày 26-6 đến làm việc. Được biết đầu năm 2012, phòng khám này từng bị thanh tra Sở Y tế TP xử phạt hơn 15 triệu đồng vì có bác sĩ Trung Quốc hành nghề không có giấy phép.

Sáng 20-6, trao đổi với báo chí, PGS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - khẳng định Sở Y tế TP kiên quyết chấn chỉnh sai phạm của các phòng khám Trung Quốc đang hoạt động trên địa bàn TP. Đối với các phòng khám vi phạm nhiều lần sẽ xử phạt nặng, thậm chí đề nghị rút giấy phép hoạt động.

LÊ THANH HÀ - THÙY DƯƠNG

0
Ý kiến bạn đọc (12) Gửi ý kiến của bạn
  • 6/22/2012 1:39:24 AM
    Sai phạm ở các phòng khám TQ có từ lâu rồi, bà con kêu nhiều rồi. Nhưng bà con thấp cổ bé họng, tiếng nói của bà con ít trọng lượng, nên chả mấy người nghe thấy. Còn các tiếng nói có trọng lượng thì lại chả điều tra, chả làm rõ, chả phản ánh, mà ngược lại, phần thì im lặng, phần nữa thì lại tung hô, quảng cáo giúp họ. Vì cái gì vậy???
    Le
  • 6/21/2012 4:35:36 PM
    Cơ quan chức năng trả lời như thế nào về vấn đề này? Các nhà đài "góp phần" quảng cáo cho các phòng khám Trung Quốc nghĩ sao?
    Hoang Tu
  • 6/21/2012 10:04:21 AM

    Mong cơ quan Thanh tra y tế có những chế tài xử phạt nặng đối với những cơ sở khám chữa bệnh bất hợp pháp để tránh tiền mất tật mang cho dân! Thông qua đây tôi cũng kiến nghị cơ quan Thanh tra bộ Thông tin truyền thông nên chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo khám, chữa bệnh bát nháo trên các đài truyền hình địa phương như Long An, Bình Phước...

    ton that ai thi
  • 6/21/2012 9:57:43 AM

    Nếu như báo chí đã đăng tải những phòng khám không đảm bảo như phòng khám Đa khoa Đầm Sen thì các kênh truyền hình nên ngưng ngay các chương trình quảng cáo của các phòng khám này, vì làm như vậy hóa ra Đài truyền hình tiếp tay với các phòng khám này lừa bịp nhân dân sao? Có phải vì tiền hợp đồng quảng cáo mà làm mất uy tín của mình vậy sao? Vì những người nhẹ dạ cả tin nghe quảng cáo hay quá họ mới bị lừa! Còn như tôi mỗi lần nghe quảng cáo như vậy rất bực mình, tắt ngay kênh đó và qua kênh khác!

    phụ nữ
  • 6/21/2012 9:35:48 AM

    Cám ơn tác giả về bài viết. Hy vọng Tuổi Trẻ thường xuyên cung cấp những thông tin để mọi người cùng đề cao cảnh giác.

    tiso
  • 6/21/2012 9:21:03 AM
    Theo tôi, ai, cấp nào kí quyết định cho phép các phòng khám Trung Quốc như thế được thành lập và hoạt đông, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật cũng như trước nhân dân.
    DƯƠNG TƯ
  • 6/21/2012 9:05:38 AM

    Theo tôi chưa nên công bố sớm thông tin này, hãy đồng loạt kiểm tra tất cả các cơ sở rồi hãy công bố. Vì như thế sẽ tránh được tình trạng che giấu, lách luật của các cơ sở khác trước khi có đoàn đến kiểm tra.

    Khoadangvlong
  • 6/21/2012 8:35:01 AM

    Kiểm tra đột xuất mà tại sao trước đó 10 phút nhân viên phòng khám rút lui (nhân viên chứ chắc chả có bác sĩ nào). Chắc chắn là các phòng khám này có sự tiếp tay của nhân viên bên trong sở Y tế rồi, nên mới có chuyện vi phạm liên tục mà vẫn còn nằm sờ sờ ra đó. Thật đáng buồn. 

    Ở các nước khác, nếu cán bộ ngành Y tế muốn hành nghề tại nước họ đều phải qua sát hạch, thẩm định mới được hành nghề. Đằng này, các "bác sĩ" Trung Quốc không nói được 1 chữ tiếng Việt mà vẫn cho hành nghề. Dù chui hay không chui thì Bộ Y tế và các Sở vẫn có trách nhiệm.

    Nguyễn Hữu Danh
  • 6/21/2012 8:11:16 AM

    Ai đã kiểm duyệt nội dung quảng cáo và chất lượng của các phòng khám như thế này? Các đài truyền hình đã thu được bao nhiêu tiền từ việc quảng cáo cho các phòng khám? Khi người dân bị lừa, tiền mất, tật mang như vậy thì ai phải chịu trách nhiệm, các đài truyền hình nghĩ sao về việc này?

    HVK My Hiep
  • 6/21/2012 7:56:38 AM

    KIỂM TRA SẼ RA SAI PHẠM

    Vì cơ quan chức năng thờ ơ với các dịch vụ phòng khám đa khoa, họ biết điều này cho nên đa số các phòng khám đa khoa có nhiều sai phạm. Thanh tra sở y tế và các cơ quan chức năng ở địa bàn có phòng khám đa khoa Trung Quốc kiểm tra thường xuyên sẽ phát hiện ra nhiều sai phạm và đương nhiên việc trốn thuế và bán thuốc không đúng giá cũng là điều hiển nhiên phải có.

    Buông lỏng bao nhiêu thì tạo cơ hội làm giàu bất chính cho những phòng khám này bấy nhiêu .

    Không lẽ chúng ta bó tay với kiểu phòng khám này ?

    Hoàng Công Nhu
  • 6/21/2012 7:27:24 AM

    Vì lợi nhuận mà coi thường tính mạng của người dân. Không có giấy phép hành nghề, thuốc quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, không bảo quản đúng qui định. Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cần làm rõ và xử lý nghiêm. Lương y mà không có lương tâm thì bệnh nhân chết như chơi.

    lehuynhnhu
  • 6/21/2012 7:24:42 AM

    Tôi thấy chỉ xử phạt thôi thì cuối cùng tiền phạt đó người bệnh phải chịu. Theo tôi nếu thấy sai phạm nghiêm trọng dù một lần cũng phải rút giấy phép kinh doanh. Phải xem xét vì sao các phòng khám này có được thông tin có đoàn kiểm tra đột xuất để họ đối phó? Vì sao các đài truyền hình cứ mặc sức quảng cáo cho các phòng khám như vậy để rồi người dân phải chịu hậu quả tiền mất tật mang?

    thaithieng
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ