27/12/2011 07:52 GMT+7

Hạ tầng giao thông Hà Nội không phù hợp để phân làn

M.QUANG - T.PHÙNG
M.QUANG - T.PHÙNG

TT - Phân làn giao thông ở Hà Nội khó thành công, đó là nhận định của trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, giám đốc Công an TP Hà Nội, về việc phân làn ở thủ đô trong thời gian qua tại cuộc gặp mặt báo chí sáng 26-12.

* Phải chứng minh có chỗ đỗ xe khi đăng ký ôtô cá nhân

Tướng Nhanh đánh giá việc phân làn giao thông ở Hà Nội hiện nay gặp bốn vấn đề khó khăn. Thứ nhất là hạ tầng giao thông của Hà Nội không phù hợp với phân làn; thứ hai là quá tải về các loại phương tiện, nhất là môtô, xe máy; thứ ba là không đủ lực lượng giám sát những người vi phạm và thứ tư là việc xử phạt lỗi đi sai làn quá nhẹ, không đủ sức răn đe người vi phạm.

* Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã có văn bản kiến nghị Bộ Công an nghiên cứu sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan, trong đó quy định chủ sở hữu ôtô cá nhân khi đăng ký xe phải chứng minh có nơi đỗ xe phù hợp như đã được áp dụng trước đây, nhằm giảm ùn tắc giao thông.

M.QUANG - T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên