15/12/2011 16:37 GMT+7

Vụ lật xe gỗ: triệu tập thêm hai kiểm lâm

V.TOÀN
V.TOÀN

TTO - Theo giấy triệu tập của Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Nghệ An, ngày 16-12 hai kiểm lâm Cao Văn Phúc, 25 tuổi và Ngô Ngọc Tuấn, 26 tuổi phải có mặt tại PC45 để làm việc.

Qbxsz5Ns.jpgPhóng to
Sau khi xe bị lật, hơn nửa số gỗ tại hiện trường đã bị tẩu tán - Ảnh: Vũ Toàn

Trong lúc đó, chiều nay 15-12, tổ công tác đặc biệt của PC45 và giám đốc ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống Dương Ngọc Hùng đang đến trạm kiểm lâm Nga Mi để làm việc.

Hai kiểm lâm viên nêu trên thuộc trạm kiểm lâm Nga Mi đóng trên địa bàn huyện Tương Dương.

Trong bản giải trình liên quan đến vụ lật xe gỗ lậu, hai kiểm lâm viên trên đã công nhận đêm 6-12 có ngồi trong xe Ford màu đen do Phan Sĩ Tuấn, trạm trưởng, điểu khiển cách địa điểm bốc gỗ lên xe 200m. Sau đó xe Ford dẫn đường xe gỗ ra thị trấn huyện Quỳ Hợp.

Khi xe gỗ bị lật, xe Ford đi cách 2km đã quay lại chở Đào Công Thắng, Nguyễn Kim Hùng ngược về phía trạm Nga Mi. Từ Nga Mi, ông Dương Ngọc Hùng cho biết trong bản giải trình, hai kiểm lâm viên này chưa giải thích lý do vì sao lại ngồi trong xe Ford này.

Tin, bài liên quan:

Bắt hạt trưởng Hạt kiểm lâm Pù HuốngVụ lật xe chở gỗ: bắt 2 trạm trưởng kiểm lâmBắt kiểm lâm viên Nguyễn Kim HùngBắt khẩn cấp tài xế Vương Đình HạnhVụ lật xe gỗ: kiểm lâm đã thú nhận

V.TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên