30/10/2011 11:15 GMT+7

TP.HCM: triều cường lớn nhất trong lịch sử

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Đỉnh triều cường thực đo tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn tối 29-10 lên mức 1,57m (cao hơn dự báo 8cm) và là đỉnh lớn nhất trong lịch sử. Nhiều nơi bị bể, tràn bờ, ngập úng kéo dài từ tối 29 đến gần trưa 30-10.

TP.HCM: vất vả với triều cườngNgười dân ĐBSCL “méo mặt” vì ngập

pkydKh89.jpgPhóng to
GvjV21vn.jpg
Đến sáng nay 30-10, một con hẻm trên đường 40, P. Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức (TP.HCM) vẫn còn ngập sâu do đoạn bờ bao bị bể từ tối qua - Ảnh: Quang Khải

Sáng 30-10, các tổ dân phố 52, 53 Khu phố 8, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức (TP.HCM) còn ngập sâu trong nước do một đoạn bờ bao dài hơn 5m tại rạch Cầu Làng bị bể từ tối qua. Ngập nặng nhất là các trục đường 38, 40, 53… Nước tràn qua nhanh, ngập sâu khiến nhiều người dân không kịp trở tay, thức trắng đêm ngồi chờ nước rút.

Đứng nhìn căn nhà bị ngập nước, anh Phạm Hồng Sơn, địa chỉ 204/4 đường 40, kể: “Lúc đó khoảng 20g, tôi đang ngồi ăn cơm thì nghe tiếng ầm ầm từ phía bờ bao vọng vào. Biết là bể bờ bao, tôi cùng cả nhà khuân được tủ lạnh và máy giặt kê lên cao thì nước ào vào như sóng lớn, cuốn phăng mâm cơm. Chỉ 30 phút sau nước dâng cao tới bụng. Kinh khủng thật!”.

Nước ngập quá sâu, nhiều người dân khác chỉ biết cúp điện, khóa trái cửa tìm chỗ cao để trú chờ nước rút cho đến sáng. Tuy nhiên đến 10g sáng nay, nhiều khu vực còn bị ngập sâu đến đầu gối. Nhiều người dân đợi nước rút bớt mới mở cửa tranh thủ kiểm tra và thu dọn đồ đạc.

Theo ông Trần Quang Hải - chủ tịch UBND P.Hiệp Bình Chánh, ngoài đoạn bờ bao bị bể còn có 2 đoạn bờ bao bị tràn gây ngập khoảng 10 ha, trong đó có nhiều vườn cây, ao cá. Có khoảng 150 hộ dân bị ảnh hưởng bởi nước ngập.

Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM triển khai nhiều máy bơm công suất 600-800m3/giờ bơm chống ngập cho khu vực trên. Đoạn bờ bao bị bể cũng đang được các đơn vị gia cố.

Cũng trong sáng nay, hàng loạt tuyến đường khác như Kha Vạn Cân, đường 25, 27 (Q.Thủ Đức), Nơ Trang Long (Bình Thạnh)… cũng bị ảnh hưởng bởi triều cường.

Kwouclpa.jpgPhóng to
Một cụ già ở số nhà 52, đường số 38, P.Hiệp Bình Chánh. Q. Thủ Đức ngao ngán nhìn nước ngập vào nhà mình - Ảnh: Quang Khải
A6Nz0igf.jpgPhóng to
H2foXrTj.jpg
Nước ngập trên đường số 25 (ảnh trên) và đường số 38 (ảnh dưới), P.Hiệp Bình Chánh. Q. Thủ Đức - Ảnh: Quang Khải
fvAbj3Mt.jpgPhóng to
Người dân ở đường số 38, P.Hiệp Bình Chánh. Q. Thủ Đức đắp bao cát để ngăn nước tràn vào nhà - Ảnh: Quang Khải
v4OsHpOJ.jpgPhóng to
Đến 10g sáng nay, nhiều khu vực còn bị ngập sâu đến đầu gối. Nhiều người dân đợi nước rút bớt mới mở cửa thu dọn đồ đạc - Ảnh: Quang Khải
4arkm8ZA.jpgPhóng to
Nước ngập trên đường Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh - Ảnh: Quang Khải
uCqaKokQ.jpgPhóng to
Nước ngập trên Kha Vạn Cân, Q. Thủ Đức - Ảnh: Quang Khải

* Mời bạn đọc xem thêm ảnh ở trang tiếp theo

XgSeO7qs.jpgPhóng to
Nước tràn vào nhà, người dân chỉ còn biết kê dọn đồ đạc lên cao - Ảnh: Quang Khải
WFjZJHMT.jpgPhóng to
Người dân tại khu vực bị bể bờ bao tranh thủ dọn dẹp đồ đạc khi nước đã rút bớt - Ảnh: Quang Khải
QwDe2S30.jpgPhóng to
Đến khoảng 10g sáng nay (30-10), một con hẻm trên đường 40, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức vẫn còn ngập nặng - Ảnh: Quang Khải
ntTBCDKB.jpgPhóng to
Người dân tại khu vực bị bể bờ bao bồng bế nhau tìm đến nơi cao ráo hơn - Ảnh: Quang Khải
B5cyDxDB.jpgPhóng to
Công ty TNHH một thành viên quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM bơm nước giúp giảm ngập cho khu vực bị bể bờ bao - Ảnh: Quang Khải
tLCQ2kX1.jpgPhóng to
Lực lượng chức năng đang gia cố bờ bao bị bể tại rạch Cầu Làng - Ảnh: Quang Khải
QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên