12/10/2011 18:24 GMT+7

Đoàn cựu binh tàu không số đến Vũng Rô

    Tin, ảnh: T.T.D.
    Tin, ảnh: T.T.D.

TTO - Sau một tuần mưa gió liên tục, sáng 12-10 đoàn cựu binh tàu không số đã đón những tia nắng rực rỡ khi vào hải phận tỉnh Phú Yên. Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Quang Nhất đã chào đón đoàn hành trình ngay tại cảng Vũng Rô (điểm dừng chân thứ ba của chuyến hành trình).

Sau đó đoàn di chuyển đến hải đăng Đại Lãnh để tham gia cuộc thi chinh phục ngọn đèn hải đăng - nơi các cựu binh tàu không số năm xưa đã làm mốc để đưa tàu chở vũ khí an toàn vào Vũng Rô.

Sau đó, mọi người tham gia các hoạt động trò chơi vận động về chủ quyền biển đảo, thi ăn cơm dã chiến, làm đèn hoa đăng, thi vận chuyển “hàng” từ tàu vào bờ an toàn tại khu di tích lịch sử Bến Vũng Rô - nơi đoàn tàu không số đã có những đợt chuyển vũ khí lên bờ an toàn.

Tại đây, đoàn đã thắp hương, thả vòng hoa, hoa đăng trên biển tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Ngày mai 13-10, đoàn hành trình tiếp tục tham gia Ngày hội tuổi trẻ vì biển đảo quê hương với tuổi trẻ Phú Yên tại khu hành chính huyện Đông Hòa. Tại đây, đại biểu đoàn hành trình và đoàn viên thanh niên Phú Yên sẽ nhắn tin góp đá Trường Sa, bình chọn vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới…

0fZ2Puxe.jpgPhóng to
Hàng đầu thứ hai từ trái: Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Quang Nhất đón các thành viên hành trình học kỳ trên biển khi đoàn vừa xuống cảng Vũng Rô
j68aKrhr.jpgPhóng to
Bí thư T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Quang Nhất, đại tá Nguyễn Đức Nho (phó đoàn hành trình học kỳ trên biển) cùng các thành viên của đoàn thả vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích Bến Vũng Rô
fsPfVKsH.jpgPhóng to
Các hoạt động tập thể đầu tiên trên boong tàu
Fac0Ayor.jpgPhóng to
Các thành viên của đoàn trong trò chơi hành quân lên mũi Đại Lãnh - nơi các cựu binh đoàn tàu không số năm xưa làm mốc để đưa tàu an toàn vào Vũng Rô
PRd8sFcL.jpgPhóng to
Trung đội 6 trong phần thi làm đèn hoa đăng
G0MSdgvU.jpgPhóng to
Trung đội 1 (đã đoạt giải nhất) trong phần thi vẽ lại bản đồ hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển ngay trên boong tàu
KNeUzrQ8.jpgPhóng to
Trung đội 3 trong phần thi vẽ tranh về chủ quyền biển đảo
jh6nzeOl.jpgPhóng to
Chinh phục ngọn hải đăng Đại Lãnh
kwoMGciA.jpgPhóng to
Các thành viên thả hoa đăng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích Bến Vũng Rô

Mời xem thêm:

Tiếp nối truyền thống “Đường Hồ Chí Minh trên biển”Về nơi khởi nguồn con đường huyền thoạiĐoàn cựu binh tàu không số thăm cảng GianhĐoàn cựu binh tàu không số đến cảng Sa Kỳ

    Tin, ảnh: T.T.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên