10/10/2011 15:30 GMT+7

Đoàn cựu binh tàu không số đến cảng Sa Kỳ

Các đại biểu di chuyển từ tàu HQ 996 sang tàu đia phương để vào cảng Sa Kỳ - Ảnh: T.T.D.
Các đại biểu di chuyển từ tàu HQ 996 sang tàu đia phương để vào cảng Sa Kỳ - Ảnh: T.T.D.

TTO - Sau 36 giờ di chuyển dọc bờ biển từ Quảng Bình vào Nam (biển động cấp 6) tàu HQ 996 đã đến cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) đúng lịch trình vào sáng 10-10.

5ZnWgwGF.jpgPhóng to

Bạn Trần Mỹ Hằng (Thừa Thiên- Huế) và các thành viên trong một trò chơi vận động tại cảng Sa Kỳ - Ảnh: T.T.D.

Về nơi khởi nguồn con đường huyền thoạiĐoàn cựu binh tàu không số thăm cảng Gianh

Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã đón và tặng hoa các thành viên đoàn hành trình ngay cầu cảng. Sau lễ đón, đoàn đến thăm và đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân khu chứng tích Sơn Mỹ.

Khi nghe thuyết minh về việc thảm sát thường dân vô tội tại đây, cựu binh Lưu Công Hào (chiến sĩ tàu không số, thành viên chuyến hành trình) cho biết: “Sự hi sinh của chúng tôi không thấm vào đâu so với sự hi sinh và mất mát quá lớn của người dân Sơn Mỹ trong cuộc chiến đấu cho nền độc lập của dân tộc…”.

Đoàn hành trình tiếp tục đến viếng mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, thăm chùa Thiên Ấn.

Buổi chiều, đoàn đến giao lưu “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” và đối thoại giữa đại biểu hành trình với sinh viên Trường ĐH Tài chính kế toán. Kết thúc hoạt động tại Quảng Ngãi, đoàn đã đến tham gia Ngày hội thanh niên về biển đảo quê hương với Tỉnh đoàn Quảng Ngãi bằng các tiết mục văn nghệ, giao lưu với các nhân chứng tàu không số, liên hoan lửa trại…

Một số hình ảnh của đoàn tại Quảng Ngãi:

h5KncrXa.jpgPhóng to

Các đại biểu di chuyển từ tàu HQ 996 sang tàu đia phương để vào cảng Sa Kỳ - Ảnh: T.T.D.

sW6rwOr6.jpgPhóng to

A6: Đoàn hành trình thăm nền nhà (được phục dựng) của ông Đỗ Phi bị lính Mỹ đốt phá ngày 16-3-1968 - Ảnh: T.T.D.

5jQY9I50.jpgPhóng to

Đoàn hành trình thăm nhà trưng bày tội ác thảm sát người dân vô tội tại Sơn Mỹ của lính Mỹ ngày 16-3-1968 - Ảnh: TTD

gFWP12VA.jpgPhóng to

Đoàn thăm mộ chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng (quyền chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa) trên núi Thiên Ấn - Ảnh: T.T.D.

2iaLc1UX.jpgPhóng to

Thành viên đoàn hành trình đường HCM trên biển giao lưu văn nghệ với sinh viên Trường ĐH Tài chính kế toán

Các đại biểu di chuyển từ tàu HQ 996 sang tàu đia phương để vào cảng Sa Kỳ - Ảnh: T.T.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên