13/07/2011 11:04 GMT+7

Lại câu được cá mập trắng ở Quy Nhơn

Tin, ảnh: N.TRẦN
Tin, ảnh: N.TRẦN

TTO - Khoảng 3 giờ sáng 13-7, tại vị trí giữa đảo Hòn Ngang và đảo Hòn Khô (cách bờ biển Quy Nhơn khoảng 4 hải lý), đoàn công tác gồm hai cán bộ Viện Hải dương học Nha Trang và bốn ngư dân tiếp tục câu được một con cá mập sọc trắng.

Read this on Tuoitrenews.vnCâu được cá mập trắng ở biển Quy Nhơn

2p18frws.jpgPhóng to
Ngư dân Nguyễn Hữu Lợi với con cá mập vừa câu được
Hrkq2Bzm.jpgPhóng to

Con cá mập này nặng 6,5kg, dài 0.89m

Video clip "Bắt được cá mập trắng" - Nguồn: TVO

Con cá mập này nặng 6,5kg, dài 0,89m, có tên khoa học Carcharhinus am-blyrhynchoides, là loài cá dữ được câu cách bờ 500m.

Viện Hải dương học tiếp tục lấy mẫu để phục vụ công tác nghiên cứu.

Ngư dân Nguyễn Hữu Lợi (phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định), người trực tiếp câu con cá mập trên, cho biết: “Chúng tôi thả 130 lưỡi câu dùng mồi nhử bằng cá hồi, cá diêu hồng và câu dính con cá mập trên, trong khi đó cũng có con cá lớn hơn đã ăn mồi nhưng đứt câu và kéo mất 15 lưỡi câu”.

Trước đó, ngày 11-4, đoàn công tác của Viện Hải dương học Nha Trang và các ngư dân cũng đã câu được một con cá mập sọc trắng nặng gần 40 kg ngay vị trí trên.

Theo nhận định của các nhà chuyên môn, đây là loại cá mập đã từng tấn công những người tắm biển Quy Nhơn trong thời gian qua.

Tin, ảnh: N.TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên