19/02/2011 08:00 GMT+7

"Chúng tôi không chạy trốn trách nhiệm"

QUỐC THANH thực hiện
QUỐC THANH thực hiện

TT - “UBND TP.HCM sẽ tiếp tục có văn bản báo cáo, giải trình với Thủ tướng để rõ thêm nhiều nội dung liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ về dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài. Vấn đề đúng sai phải được minh bạch”.

QDMjaimi.jpgPhóng to
Khu nhà dân bị giải tỏa trong dự án mở rộng đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Ảnh: M.Đức
gXyYNvWk.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Thành Tài - Ảnh: Q.Thanh
Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM NGUYỄN THÀNH TÀI đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 18-2. Ông Tài nói:

- Việc quyết tâm làm con đường là xuất phát từ đòi hỏi bức bách về hạ tầng và mọi việc làm của chúng tôi xuất phát từ lợi ích chung. Đây là dự án đòi hỏi vốn lớn, cũng là dự án làm đường đầu tiên theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

* Thưa ông, kết luận của Thanh tra Chính phủ có nêu rõ việc UBND TP.HCM định giá các khu đất cho nhà đầu tư thuê (đổi đất lấy hạ tầng) đã làm lợi cho họ, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 44 triệu USD. Ông có thể nói gì về kết luận này?

- Cái này không chính xác, không đúng. Hơn 40 triệu USD đấy là liên quan đến khu đất ở Thủ Thiêm (Q.2). Lúc đó đất ở đây chưa có hạ tầng kỹ thuật, chưa giải phóng mặt bằng thì lấy gì để định giá. Cần đặt vấn đề trong bối cảnh lịch sử như vậy để xem xét.

Dù vậy, chúng tôi vẫn có cơ sở để so sánh, đó là khu đất đường Nguyễn Hữu Cảnh đã có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nằm ở khu trung tâm TP.HCM, được tổ chức đấu giá với diện tích lớn gấp đôi so với diện tích khu đất ở Thủ Thiêm giao cho nhà đầu tư GS E&C, kết quả thu được chỉ hơn 50 triệu USD.

Đó là đấu giá hẳn hoi, trong khi đất bên Thủ Thiêm giải phóng mặt bằng chưa xong, cơ sở hạ tầng chưa có, diện tích giao chỉ bằng 50% nhưng đã thu được 100 triệu USD. Như vậy làm sao nói là thiệt hại được.

* Liên quan đến việc đổi đất lấy hạ tầng với nhà đầu tư, kết luận của Thanh tra Chính phủ còn cho là không minh bạch?

- UBND TP sẽ tiếp tục báo cáo Thủ tướng toàn bộ sự việc. Nhưng ở đây cần hiểu về nguyên tắc hợp đồng BT là phải ngang giá. Ví dụ nếu tính giá trị đất đai năm 2011, thì giá trị con đường cũng phải tính vào thời điểm này.

Đã xin lỗi dân

Về việc nhận thiếu sót trước dân như kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, ông Nguyễn Thành Tài cho biết đã trực tiếp xin lỗi dân tại buổi tiếp dân cùng với đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ về dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài.

Người dân đã chia sẻ những việc UBND TP.HCM làm trong quá trình thực hiện dự án này. Còn việc UBND TP.HCM xin lỗi Thủ tướng “bởi lẽ có những việc lẽ ra phải báo cáo Thủ tướng trước khi thực hiện nhưng chúng tôi có thiếu sót trong vấn đề này. UBND TP.HCM xin lỗi Thủ tướng là vì lẽ đó, hoàn toàn khác với câu chuyện chúng tôi làm bậy rồi phải xin lỗi”.

* Cũng liên quan đến đất đai, kết luận của Thanh tra Chính phủ có đề cập việc UBND TP cho nhà đầu tư (Công ty GS E&C) thuê đất mà không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tự định giá đất mà không căn cứ vào ý kiến tham mưu của Sở Tài chính TP là vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính...

- Thực tế không phải thế, quá trình xem xét sự việc diễn tiến qua nhiều giai đoạn. Cơ quan chuyên môn đề xuất thế này nhưng sau đó các bộ, ngành trung ương góp ý kiến thế kia, bản thân nhà đầu tư cũng đàm phán với lý lẽ của họ.

Ví dụ như đất ở quận 9 là đất trường bắn, lúc đầu giao diện tích lớn nên Sở Tài chính đưa ra tính toán như vậy, sau này diện tích giao cho nhà đầu tư giảm so với trước, đồng thời ở đây chưa có cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Cơ quan tham mưu có quyền đề xuất nhưng đề xuất ấy phải phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp thực tế. UBND TP đã có giải trình chi tiết quá trình thay đổi này.

* Liên quan đến các phản ảnh, khiếu nại, tố cáo của công dân xảy ra trong quá trình thực hiện dự án, tổng Thanh tra Chính phủ đã hai lần trực tiếp làm việc với lãnh đạo TP, lắng nghe trước khi kết luận vụ việc. Nhưng theo ông, vì sao Thanh tra Chính phủ vẫn kết luận như báo chí đăng tải?

- Vấn đề này Thủ tướng sẽ có kết luận. Chỉ có thể nói rằng chúng tôi đã làm công khai, minh bạch, luôn xin chủ trương, sự hướng dẫn, giúp đỡ của các bộ, ngành trung ương; tuân thủ theo chỉ đạo của Thủ tướng và xuất phát từ suy nghĩ nhất quán, xuyên suốt là làm lợi cho đất nước, cho TP.HCM trong điều kiện vốn liếng không đủ, chính sách chưa hoàn chỉnh.

TP.HCM luôn đi tiên phong, luôn đề xuất, xin thí điểm cách làm mới góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách để trước mắt có được nguồn vốn xây dựng hạ tầng. Thay vì 20 năm sau mới làm được con đường, bây giờ có vốn làm trước và từ con đường này, môi trường sẽ được cải thiện, cơ cấu dân cư được bố trí hợp lý hơn, giải quyết ùn tắc giao thông, góp phần phát triển kinh tế tốt hơn...

* Thưa ông, tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài đã giải tỏa mặt bằng 95% và nhiều hạng mục đã thực hiện, vậy TP.HCM vẫn tiếp tục thực hiện dự án hay tạm dừng để rà soát, đánh giá lại sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ?

- Dự án vẫn phải làm bình thường.

* Còn vấn đề quy trách nhiệm như kết luận của Thanh tra Chính phủ thì sao, thưa ông?

- Chúng tôi không sợ trách nhiệm. Chúng tôi khẳng định mọi việc làm của mình là xuất phát từ lợi ích chung, có sai chúng tôi chịu. Nhưng trong chuyện kết luận cần minh bạch. Chúng tôi giải trình, lý giải nhiều chuyện liên quan không phải để chạy trốn trách nhiệm mà muốn minh bạch mọi vấn đề để tất cả phải được rõ ràng. Cái nào không đúng chúng tôi sẽ tiếp thu, cái nào sai chúng tôi chịu sự xử lý theo kết luận của Thủ tướng.

GVe0KQSa.jpgPhóng to

Ông Trần Văn Truyền - Ảnh: V.Dũng

“Thanh tra Chính phủ đã làm đúng trách nhiệm”

Ngày 18-2, trả lời Tuổi Trẻ về việc UBND TP.HCM chưa đồng ý với một số nội dung trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền khẳng định Thanh tra Chính phủ đã kết luận thì sẽ chịu trách nhiệm về kết luận của mình.

Ông Truyền nói “việc của thanh tra, thanh tra làm đúng trách nhiệm của mình, còn ai không đồng ý là chuyện của họ”. Trong quá trình thanh tra dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi, đoàn thanh tra và các đơn vị bị thanh tra đã trao đổi với nhau nhiều lần, trước khi kết luận cũng đã yêu cầu đơn vị bị thanh tra giải trình. “Sau khi kết luận họ không có văn bản phản hồi gì nữa” - ông Truyền nói.

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng cho biết đã có báo cáo lên Thủ tướng về kết luận thanh tra dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi. Phía UBND TP.HCM nếu có giải trình gì có thể giải trình với Thủ tướng. Sau khi xem xét kết luận thanh tra và giải trình của các bên liên quan, Thủ tướng sẽ có kết luận đồng ý hay không đồng ý với các nội dung mà Thanh tra Chính phủ kết luận.

__________

Tin bài liên quan:

Tháng 6-2010: bàn giao mặt bằng dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi Dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi: Thanh tra Chính phủ yêu cầu báo cáo 5 nội dungThanh tra dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình LợiGia hạn lần cuối bàn giao mặt bằng thi côngChưa thông giải thích của UBND TP.HCM VNA: việc thu hồi đất chưa đúng trình tựNgười dân nói gì?Điều chỉnh để giảm giải tỏanhững gút mắc từ tuyến đầuDự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi giải tỏa quá chậmSao không đền bù theo quy định mới?Ba cơ quan của hàng không chưa chịu di dờiBáo cáo Thủ tướng trong thời gian sớm nhấtDự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi: Hoàn tất bàn giao mặt bằng cuối tháng 11-2009Bộ Xây dựng không đủ cơ sở giải thích cho dânChưa trả lời thuyết phục về dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoàiChẻ hai nhánh đường là không khoa học

QUỐC THANH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên