Phóng to |
| Hiện trường vụ tai nạn xe chở đám cưới đối đầu xe kéo container sáng 22-5 tại km1329+300 trên tuyến tránh quốc lộ 1A qua địa phận TP Tuy Hòa - Ảnh: TTO |
Có những câu chuyện kinh hoàng nhưng xảy ra hoài đến mức nhàm chán.
Tôi được dịp đi nước ngoài nhiều lần và thấy ở nhiều nơi tính an toàn được quan tâm hết mức. Bất cứ chốn công cộng nào như siêu thị, nhà hàng, bệnh viện, khách sạn cũng thấy bảng đề “Exit” (lối thoát hiểm) treo khắp nơi, hướng dẫn người ta chạy thoát khi có hỏa hoạn, động đất, sập nhà…
Các chung cư cao tầng có cầu tuột, ống tuột hoặc cáp thoát hiểm thiết kế sẵn bên các cửa sổ. Xe hơi thì có dây đai an toàn, có túi khí chống va đập. Lái xe mà không thắt dây an toàn thì cảnh sát giao thông gọi ngay lập tức. Xe chở trẻ em phải có ghế ngồi riêng cho trẻ, có quàng đai cẩn thận, phía sau xe có bảng hiệu “Baby inside” (có trẻ em trong xe). Vừa lái xe, vừa nói điện thoại là vi phạm luật giao thông.
Ở Mỹ, rất nhiều đường cao tốc xe chạy ào ào nhưng hiếm xảy ra tai nạn vì hầu như ít đường giao nhau. Các đường ngược chiều thì luôn luôn có con lươn ngăn cách. Các đường giao nhau thường làm cầu vượt, xe khó có thể tông nhau.
Còn chúng ta hiện nay hiếm thấy những điều này. Nhiều nơi công cộng như rạp chiếu phim, quán bar, phòng karaoke... kín như bưng, chỉ có một cửa ra vào vừa hẹp vừa ngoằn ngoèo, đầy vật cản trang trí. Cơ quan quản lỷ chức năng thường chỉ chú ý bình chữa cháy chứ không quy định về việc thiết kế lối thoát hiểm khi cấp phép kinh doanh, cấp phép xây nhà.
Nhà ở thành phố thì phần lớn là nhà ống, một cửa ra vào, khóa hai lớp cửa sắt kiên cố. Có nhà biệt thự dùng cửa cuốn bằng điện, khi cháy nhà, điện cúp thì cả nhà bị chết cháy vì không thoát được ra ngoài. Các tòa nhà chung cư thiết kế thiếu an toàn, song sắt lan can thưa đến mức người lớn chui lọt...
Tất cả những chuyện trên chỉ có thể quy về một chữ “ẩu”. Ẩu từ cách nghĩ, cách làm, đến cách quản lý. Chỉ khi nào chúng ta không ẩu nữa thì mới không còn những tai nạn chết người như vậy.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận