Trong buổi đấu giá tối 11-11 có đơn vị tổ chức đấu giá, những cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá hoàn toàn có đủ năng lực hành vi dân sự. Đơn vị tổ chức làm việc dù không chuyên nghiệp nhưng công khai. Việc người trúng đấu giá “xù” là vi phạm nghĩa vụ giao kết hợp đồng (Bộ luật dân sự điều 10 - nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự).
Có ý kiến cho rằng một số người tham gia đấu giá qua điện thoại là “ảo” vì có những sim số khuyến mãi gọi đến như 0122..., 0168... Ban tổ chức liệu có ai biết tên thật của họ là gì, ở đâu và đang làm gì nếu họ không nói thật! (chỉ có ông Đạt - giám đốc Công ty Bảo Long - là người duy nhất trong khán phòng trúng đấu giá bộ Tứ linh và cuối cùng ông này cam kết ủng hộ 1 tỉ đồng cho đồng bào miền Trung).
Nói như vậy là theo cách nghĩ thông thường. Luật pháp đã có những quy định cụ thể về việc cá nhân phải đăng ký tên họ khi sử dụng sim điện thoại. Việc người sử dụng sim điện thoại không khai báo hoặc khai báo tên họ gian dối, nếu ban tổ chức đấu giá có yêu cầu thì cơ quan chức năng hoàn toàn có thể tìm ra ai là người sử dụng sim điện thoại ấy.
Giao dịch mà một trong hai bên có sự gian dối (điều 141, 142 Bộ luật dân sự) có thể hoàn toàn không có giá trị, có thể vô hiệu nhưng khi truy xét lỗi, cơ quan chức năng có thể truy cứu trách nhiệm dân sự hoặc hình sự tùy theo mức độ. Cơ quan chức năng nên vào cuộc để làm rõ, xử lý nghiêm minh, chấm dứt tình trạng cứ mỗi lần có tổ chức đấu giá từ thiện thì lại có những kẻ mang “bom tấn” đến phiên đấu giá cài và tự cho “nổ” ngay hôm sau, làm xấu đi hình ảnh, nghĩa cử cao đẹp của những nhà từ thiện chân chính.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận