07/07/2014 17:14 GMT+7

Cháy lớn ở rừng đèo Cả

DƯƠNG THANH XUÂN
DƯƠNG THANH XUÂN

TTO - Đến 15g chiều 7-7, đám cháy vẫn tiếp tục lan rộng trên các triền núi khu vực đèo Cả, nơi giáp ranh giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.

Ngọn lửa âm ỉ cháy dưới những tán rừng xanh, có lúc bùng lớn khi có gió mạnh.

xv8yuAab.jpg
Ngọn lửa cháy bùng lên khi có gió lớn - Ảnh: Dương Thanh Xuân
FY6nRjB5.jpg
Một mảng rừng bị thiêu rụi - Ảnh: Dương Thanh Xuân
9A9eWdbB.jpg
Lực lượng kiểm lâm luồn rừng để làm băng ngăn lửa - Ảnh: Dương Thanh Xuân

Có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, ông Phan Văn Công - chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm Phú Yên cho biết lúc 10g cùng ngày, một đám cháy xuất phát từ phía đường sắt thuộc địa phận giữa hai xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa) và Hòa Xuân Nam (huyện Đông Hòa - Phú Yên).

Gặp gió mạnh và thời tiết hanh khô nên đám cháy lan nhanh và phủ qua mặt đường quốc lộ 1 rồi bắt lửa sang bên phía tây quốc lộ 1, gây cháy lớn ở các đồi trọc.

Hạt kiểm lâm Đông Hòa đã phối hợp với lực lượng dân quân xã Hòa Xuân Nam và Đồn biên phòng cửa khẩu Vũng Rô khẩn trương chữa cháy. Lực lượng chữa cháy chỉ dùng các phương tiện thô sơ, thủ công như rựa, máy thổi gió… để dọn đường băng cản lửa.

Lúc 14g, lực lượng kiểm lâm huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cũng đã đưa hơn 20 người đến hiện trường tham gia chữa cháy.

“Tuy nhiên, khu vực này địa hình đèo dốc phức tạp, nhiều dây leo và cây khô nên ngọn lửa còn tiếp tục lan rộng, diễn biến phức tạp. Chi cục kiểm lâm đã đưa lực lượng kiểm lâm cơ động đến hiện trường và tiếp tục theo dõi diễn biến để báo cáo lãnh đạo tỉnh” - ông Công nói.

Hiện chưa có thống kê thiệt hại của vụ cháy nhưng theo ghi nhận tại hiện trường, khoảng 20 ha rừng ở đây đã bị thiêu rụi.

DƯƠNG THANH XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên