24/04/2014 18:25 GMT+7

Lao xuống biển cứu sống một học sinh đuối nước

CẢNH PHÚC
CẢNH PHÚC

TTO - Ngày 24-4, anh Hoàng Văn Lộc (Nghệ An) đang chạy xe máy trên đường, nghe tiếng kêu có người bị đuối nước liền vứt xe máy để lao xuống biển cứu người.

4s1eqgbD.jpgPhóng to
Bãi biển Diễn Thành - nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 1 em học sinh đang mất tích - Ảnh: Cảnh Phúc
rwmFJRU5.jpgPhóng to
Anh Lộc thẫn thờ vì chỉ cứu được một em học sinh đuối nước - Ảnh: Cảnh Phúc

Sau khi đưa được một em học sinh lên bờ, anh Lộc quay ra biển nhưng không tìm được em còn lại.

Ông Phạm Văn Hà - công an xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết sáng 24-4 tại bãi biển xã Diễn Thành xảy ra một vụ đuối nước khiến một em học sinh mất tích.

Em Hoàng Đức Anh (học sinh lớp 7, trường THCS xã Diễn Hạnh) cùng hai em Ngô Văn Thắng và Hàn Thế Hoàng (học sinh cùng trường) rủ nhau xuống bãi biển Diễn Thành tắm biển.

Trong lúc tắm, em Anh và Thắng bị nước biển cuốn trôi ra xa. Nghe tiếng tri hô có người đuối nước, anh Hoàng Văn Lộc (30 tuổi, ngụ xóm Hải Nam, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) vứt xe máy, chạy bộ qua bãi cát dài khoảng 200m lao xuống biển để cứu các em học sinh.

Sau khoảng 15 phút vật lộn với sóng biển anh Lộc đưa được em Thắng vào bờ an toàn. Tuy nhiên, khi anh Lộc quay trở lại tìm kiếm thì không thấy em Anh do nước biển xoáy.

Ciều 24-4, gia đình và chính quyền dùng thuyền tổ chức tìm kiếm trên biển nhưng vẫn chưa thấy tung tích em Anh.

Theo ông Hà, khu vực em Anh bị mất tích là nơi biển có dòng chảy mạnh, từng có nhiều vụ chết đuối thương tâm.

CẢNH PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên