Cây còn xanh sao chặt bỏ?

Q.KHẢI
Q.KHẢI

TT - Nhiều bạn đọc ở khu vực đường Nhất Chi Mai, P.13, Q.Tân Bình (TP.HCM) phản ảnh hàng cây trên tuyến đường này đang xanh tốt và cho bóng mát nhưng tuần qua có đơn vị đến chặt bỏ.

Lợi dụng chụp ảnh miễn phí để trục lợiThi công trụ sở ngân hàng làm nứt nhà dânXe chở đất, cát gây ô nhiễm

lC8QPIxT.jpgPhóng to
Ảnh: Q.Khải
Đến nơi, chúng tôi thấy có hơn 20 cây xanh trên tuyến đường này (cây cao nhất 7-8m, đường kính gốc khoảng 40cm) đã bị cưa ngang thân (ảnh), có những cây bị cưa sát gốc.

Theo đại diện Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Q.Tân Bình, sau khi mở rộng đường Nhất Chi Mai, nhiều cây xanh nói trên nghiêng ra đường và có những cây xanh đứng dưới lòng đường. Ngoài ra, đa số là cây bàng - loại cây cấm trồng trên đường phố. “Vì vậy Sở Giao thông vận tải TP đã chấp thuận cho Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Q.Tân Bình đốn hạ 58 cây xanh trên tuyến đường này để trồng những loài cây mới phù hợp hơn” - vị đại diện này cho biết.

Q.KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên