26/02/2013 03:00 GMT+7

Phải giữ bằng được từng tấc đất của Tổ quốc

BÁCH SEN
BÁCH SEN

TT - Đó là lời căn dặn của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu trong chuyến thăm Bảo tàng Đà Nẵng mới đây.

Ông Lê Khả Phiêu nhấn mạnh: “Đà Nẵng vừa có rừng, đặc biệt là vùng biển rộng lớn có từ ngàn xưa như Hoàng Sa... Đây là vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân dân Đà Nẵng cùng nhân dân cả nước phải luôn luôn nhớ lời dặn trong sắc dụ của vua Lê Thánh Tông năm 1473: “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại nên vứt bỏ? Phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần... Nếu dám đem một thước, một tấc đất của thái tổ làm mồi cho giặc thì tội phải tru di...”. Lời dặn của vua đã hàng mấy trăm năm, con cháu ngày nay phải giữ gìn bằng được”.

s5R6M5nn.jpgPhóng to
Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu (bìa trái) xem các tư liệu về Hoàng Sa - Trường Sa tại Bảo tàng Đà Nẵng - Ảnh: Bách Sen

Sau khi nghe và xem các chứng cứ lịch sử như tranh ảnh, bản đồ rất quý giá chứng minh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam, nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã biểu dương sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, các nhà khoa học, sử học, nhân dân Đà Nẵng đã rất tận tụy, năng động, sáng tạo thu thập hiện vật, những tài liệu quý giá.

BÁCH SEN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên