Công an xã "xin" tiền doanh nghiệp

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TT - Ngày 29-12, một số doanh nghiệp ở xã Tân Khai, huyện Hớn Quản (Bình Phước) cho biết họ rất bất bình khi nhận được công văn của công an xã xin ủng hộ tiền để tổ chức hội nghị với mức 2 triệu đồng/ doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 26-12, ông Lê Đức Hiền, trưởng Công an xã Tân Khai, ký công văn gửi đến hàng chục doanh nghiệp trên địa bàn xã kêu gọi ủng hộ tiền để tổ chức hội nghị. Nội dung công văn cho rằng Công an xã Tân Khai chuẩn bị tổ chức hội nghị phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhưng do nguồn kinh phí của địa phương có hạn nên công an xã mong giám đốc doanh nghiệp ủng hộ số tiền 2 triệu đồng để tổ chức hội nghị được chu đáo và hiệu quả.

Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Anh Minh, chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, cho biết lãnh đạo huyện không hề biết việc trên. Huyện không có chủ trương và không cho phép công an các xã ra công văn kêu gọi doanh nghiệp ủng hộ tiền. Cũng theo ông Minh, việc này do Công an xã Tân Khai tự ý làm, không xin ý kiến công an huyện và công an huyện cũng không cho phép công an các xã làm như trên.

Công an huyện Hớn Quản đã yêu cầu trưởng Công an xã Tân Khai thu hồi số công văn đã phát đến các doanh nghiệp. Riêng các doanh nghiệp đã nộp tiền ủng hộ, Công an xã Tân Khai phải hoàn trả số tiền đã thu.

Thượng tá Lê Đức Long, trưởng phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV28), Công an tỉnh Bình Phước, cho biết việc tổ chức hội nghị phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là do Đảng ủy, UBND xã Tân Khai chịu trách nhiệm nên kinh phí tổ chức hội nghị không phải do công an xã lo.

Sau khi sự việc trên bị “tuýt còi”, chiều 28 và sáng 29-12, trưởng Công an xã Tân Khai đã chỉ đạo cấp dưới đến các doanh nghiệp thu hồi công văn đã phát ra...

nyO1BNhL.jpgPhóng to
Chiếc ôtô bị cháy rụi hệ thống máy Ảnh: H.Lộc

* Ôtô lại bốc cháy khi đang chạy. Lúc 11g20 ngày 29 - 12, ông Ngô Văn Thu (ngụ Q.9, TP.HCM) điều khiển ôtô 4 chỗ hiệu Mercedes E200 chạy trên xa lộ Hà Nội. Đến chân cầu Sài Gòn, khi ông Thu vừa bật xinhan để rẽ vào đường Quốc Hương thì bất ngờ xe bùng cháy dữ dội.

Vụ cháy khiến toàn bộ hệ thống máy xe bị thiêu rụi, nắp capô hư hỏng nặng. Theo nhận định ban đầu từ cơ quan công an, nguyên nhân dẫn đến cháy ôtô là do chập điện.

HOÀNG LỘC

* Xe tải chở bia tông vào thành cầu. Đó là xe tải do tài xế Võ Văn Điệp (23 tuổi) điều khiển. Khoảng 6g30 ngày 29-12, khi chạy đến cầu vượt Bình Phước 2 thì mất lái tông mạnh vào thành cầu. Cú va chạm khiến đầu xe tải bị biến dạng và nhiều thùng bia đổ xuống vệ đường quốc lộ 1.

ĐỖ PHI

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên