Một người con đất Việt tiêu biểu
Anh đã làm đươc nhiều điều thiết thực cho Việt Nam. Anh làm mọi việc với tấm lòng yêu nước sâu sắc, thể hiện tinh thần công dân cao độ dù đang định cư ở nước ngoài với cuộc sống hết sức tất bật. Anh là tấm gương để mọi người và nhất là lớp trẻ noi theo trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Anh xứng đáng được vinh danh là công dân ưu tú và tiêu biểu của Việt Nam.
Mong sao Nhà nước có chủ trương thiết thực và khẩn cấp để kết hợp với những người con xa xứ và hỗ trợ họ trong việc chứng thực chủ quyền của đất nước như những việc anh Thắng đang làm. Chúc anh Thắng luôn vui khỏe để tiếp tục công việc đáng trân trọng anh đang làm và truyền lửa cho thế hệ trẻ Việt Nam. Đất nước cần có nhiều người con như anh, chúng tôi thật sự ngưỡng mộ anh.
Bluebird
Cảm phục anh Thắng
Tuyệt vời quá anh Thắng ơi. Nếu có thể, xin báo Tuổi Trẻ cho mở tài khoản nhận đóng góp của cộng đồng người Việt Nam và những ai đang quan tâm đến chủ đề Hoàng Sa, Trường Sa. Mục đích là khoản đóng góp tự nguyện từ tài khoản này để gửi đến anh Thắng thêm kinh phí nhằm tiếp sức cho anh tiếp tục tìm kiếm những bằng chứng lịch sử cho công đồng Việt Nam.
Trần Nam Hải
Hoan hô anh Thắng
Hoan hô anh Thắng. Đề nghị quí báo liên hệ anh Thắng, đề nghị anh số hóa các bản đồ đó gửi về Việt Nam để công bố cho toàn dân Việt và Thế giới biết. Coi chừng những tấm bản đồ đó bị ăn trộm.
trieuviethung
Con người vĩ đại
Khi đọc được bài báo này, tôi rất tự hào về anh Thắng. Nếu như tất cả người việt Nam nào cũng có tấm lòng vì đất nước như anh Thắng thì tốt biết mấy. Đất nước mình cần nhiều tấm lòng như anh, dù sống xa quê hương nhưng vẫn hướng về tổ quốc. Em rất ngưỡng mộ Anh. Như Bác Hồ đã từng dạy "Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết - Thành công thành công đại thành công". Người việt Nam ta đoàn kết lại, thì chẳng có gì là không làm được. Chúc anh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, luôn sống đẹp cho quê hương đất nước mình anh nhé.
Nguyễn Văn Linh
Chân thành cảm ơn Trần Thắng !
Đất nước Việt Nam, người dân Việt Nam chân thành cảm ơn Trần Thắng! Bạn đã làm những việc hết sức ý nghĩa cho Tổ quốc, cho nhân dân. Mọi người dân Việt Nam hãy thể hiện lòng yêu nước bằng hành động như Trần Thắng .
Xuân Đông
Việc cần làm ngay
Anh Thắng đã gợi mở 1 cách làm mà lâu nay chúng ta đã không nhận ra, đó là thu thập, sưu tầm các bản đồ của Trung Quốc và Việt Nam trước đây trên khắp thế giới. Tôi nghĩ nhà nước ta cần ngay lập tức thành lập 1 nhóm trong đó có bao gồm các chuyên gia về bản đồ, các nhà sử học, các nhà nghiên cứu lâu nay về Trường Sa, Hoàng Sa, nhóm này sẽ kết hợp với các nhà ngoại giao, người Việt ở nước ngoài như anh Thắng để không chỉ đi tìm kiếm bản đồ mà còn các bút tích nói về chủ quyền của ta và Trung Quốc đang được lưu giữ ở khắp thế giới, đặc biệt là Pháp, Mỹ, Anh, Nhật ... là các nước đều có mối liên hệ đến cả ta và Trung Quốc trong thế kỷ 19, 20. Trước mắt nhà nước ta cần mua lại ngay toàn bộ số tài liệu, bản đồ mà anh Thắng có được (như người Nhật đã làm với đảo Senkaku). Đây là việc cần được làm ngay, không thể trễ nải.
Công dân tiêu biểu của Việt Nam
Anh Thắng là đại diện tiêu biểu cho những người VN yêu nước! Cảm ơn anh rất nhiều!
Everest!!
Là một công dân ở vùng biên cương Tổ quốc, tôi rất biết ơn anh Thắng đã có trách nhiệm rất lớn đối với đất nước Việt Nam. Mỗi người dân Việt Nam yêu nước đều sẵn sàng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng, từng con sóng thân yêu của biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Anh Thắng ơi, chúng tôi luôn biết ơn nghĩa cử cao đẹp của anh. Chúc anh luôn bình an, may mắn và bảo vệ những tấm bản đồ quý giả đó nhé!
Rất biết ơn anh Thắng đã làm được một việc lớn cho Tổ quốc. Với tư cách là một người Việt, đứng trước sự thử thách lớn lao mà đất nước đang trải qua mong anh và những Việt kiều yêu nước khác sẽ có có nhiều hơn nữa đóng góp thiết thực cho đất nước.
Qua đây rất mong Chính phủ có những chính sách cho những người đã có công đóng góp cho công cuộc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Và quan trọng hơn là lập ra một cơ quan chuyên trách nhằm nghiên cứu, thu thập chứng cứ và bảo vệ chứng cứ cũng như sử dụng chúng để tuyên truyền, làm công cụ để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Chúng ta cũng có thể sử dụng những nghiên cứu cũng như các chứng cứ được hệ thống hóa này làm cơ sở để đưa vụ việc ra tòa án quốc tế và tuyên truyền cho các bạn bè năm châu thấy rõ chân lý của sự việc.
Nước Việt Nam rất cần những người con như anh Thắng. Các bạn trẻ hãy đừng sống riêng cho mình nữa. Ngay lúc này đây chúng ta hãy cùng chung sức, chung lòng để giành lấy Hoàng -Trường Sa bằng những việc làm dù nhỏ nhất: Tấm lưới nghĩa tình, Góp đá xây Trường Sa...
Đề nghị quý báo cung cấp số điện thoại hoặc mở tài khoản quyên góp tiền ủng hộ anh và những người như anh.
Quý báo nên phát động phong trào, cuộc thi sưu tầm, tìm kiếm các chứng cứ lịch sử chứng minh chủ quyền Việt Nam như bản đồ, tem thư, sách giáo khoa, sách địa lịch sử.... từ Trung Quốc, Việt Nam và các nhà ấn hành uy tín trên thế giới. Muốn thắng trong "cuộc chiến" này điều đầu tiên nhân dân phải nắm rõ, hiểu sâu và có lập trường vững về đất nước mình.
Trân trọng,
Đón đọc bài Người quên nghĩ cho mình viết về anh Trần Thắng trên số báo chủ nhật ngày 04/8, Tôi vô cùng cảm phục trước tấm lòng yêu nước của anh. Tôi thật sự nghiêng mình trước những đóng góp của anh cho đất nước. Trong thời buổi này, mọi người lao vào "cuộc chiến" cơm áo gạo tiền, ai cũng lao đầu vào lo cho cuộc sống của riêng mình. Và tôi nhận thấy chúng ta ngày càng sống ích kỷ, cá nhân.
Cám ơn những người con đất Việt đã quên đi lợi ích riêng mình, đóng góp âm thầm cho Tổ quốc.
Cảm ơn anh Thắng! Anh là tấm gương ho chúng ta noi theo về tinh thần đấu tranh trên phương diện ngoại giao, là dựa trên những cứ pháp lý.
Thật xúc động khi a đang định cư ở nước ngoài nhưng vẫn giữ tinh thần yêu nước sâu sắc, luôn hướng về đất Việt, tham gia gìn giữ chủ quyền thiêng liêng. Cảm ơn anh Thắng vì hành động của mình.
Đề nghị VN trân trọng những đóng góp như thế này của anh Thắng và ngay lập tức mua lại để làm cơ sở pháp lý cho cuộc đấu tranh lâu dài đòi chủ quyền toàn bộ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Những người trong nước biết ơn anh!
Việc sưu tập hàng chục tấm bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa của VN là một làm yêu nước, là tấm lòng vàng đối với Tổ quốc.
Bản đồ là bằng chứng không thể chối cãi, là tư liệu mang tính pháp lý khẳng định ranh giới của Trung Quốc với các nước khác. Rất tiếc, bấy lâu nay ta quên mất việc làm này.
Mong Chính phủ có hình thức khen thưởng cho những người như anh Thắng.
Trân trọng biết ơn và cảm phục anh Thắng. Chúc anh hạnh phúc và thành đạt!
Rất xúc động và tự hào về những người con đất Việt dù xa quê hương nhưng lòng lúc nào cũng hướng về Tổ quốc thân yêu. Anh Thắng là một công dân Việt Nam tiêu biểu về lòng yêu Tổ quốc. Rất đáng khâm phục và rất xứng đáng được biểu dương.
Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh Trần Thắng! Cho tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ và trân trọng sâu sắc với tinh thần dân tộc của anh. Hi vọng tinh thần này luôn mạnh mẽ trong mỗi con người Việt Nam, hi vọng tinh thần này luôn có điều kiện thể hiện tại Việt Nam.