19/01/2016 09:16 GMT+7

9 năm, cán bộ tài chính nộp lại hơn 300 triệu đồng quà biếu

L.THANH
L.THANH

TT - Để ngăn chặn tham nhũng, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, cần cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ với người nộp thuế.

Chiều 18-1, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng.

Theo thống kê của bộ này, từ năm 2007 đến năm 2015, các cơ quan, tổ chức của Bộ Tài chính kê khai, nộp lại quà biếu, quà tặng đã nhận gồm 322 triệu đồng, 1 bộ máy vi tính, 15 bức tranh thêu, 1 lọ hoa, 1 bộ sách và đĩa hát.

Về công tác phòng chống tham nhũng, trong 10 năm qua, Bộ Tài chính phát hiện 125 vụ việc tham nhũng. Số vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử là 42 vụ với 66 đối tượng bị kết án, 121 cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật.

Để ngăn chặn tham nhũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chỉ đạo cần phải tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế, hải quan để giảm thời gian tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ với doanh nghiệp, người nộp thuế.

“Phải thay đổi quy trình quản lý thuế. Công khai minh bạch quy trình quản lý thuế để người dân và doanh nghiệp cùng giám sát” - ông Dũng nhấn mạnh.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên