14/10/2017 21:10 GMT+7

63 người chết, 35 người mất tích vì mưa lũ

TUẤN PHÙNG - CHUNG THỦY
TUẤN PHÙNG - CHUNG THỦY

TTO - Tính đến 17h ngày 14-10, mưa lũ tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã làm 63 người chết, 35 người mất tích, 30 người bị thương.

63 người chết, 35 người mất tích vì mưa lũ - Ảnh 1.

Mưa lũ gây ra nhiều thiệt hại cho các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ - Ảnh: CHÍ TUỆ

Theo số liệu thống kê từ văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, trong số 63 người chết, tỉnh Hòa Bình có 22 người, Thanh Hóa 15 người, Nghệ An 9 người, Yên Bái 8 người, Sơn La 6 người, Bắc Kạn 1 người, Quảng Trị 1 người, Hà Nam 1 người.

Trong số 35 người mất tích, tỉnh Yên Bái có 16 người, Hòa Bình 13 người, Thanh Hóa 3 người, Sơn La 2 người, Nghệ An 1 người.

Trong số 30 người bị thương, tỉnh Yên Bái có 7 người, Hòa Bình 5 người, Sơn La 5 người, Thanh Hóa 5 người, Thái Bình 3 người, Nam Định 3 người, Hà Nam 2 người.

Nhiều tuyến quốc lộ vẫn ách tắc

Còn theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến 17h ngày 14-10, trên hệ thống quốc lộ vẫn còn nhiều điểm ách tắc do sạt lở, ngập nước.

Trên quốc lộ 6 qua tỉnh Hòa Bình còn 1 vị trí ách tắc do sạt lở taluy và 1 vị trí ách tắc do ngập nước mặt đường sâu 2m từ ngày 12-7, tới nay đã rút bớt nhưng vẫn còn sâu 1m.

Tại Thanh Hóa, quốc lộ 217 và quốc lộ  47C vẫn còn điểm ngập sâu 0,5m; quốc lộ 16 và quốc lộ 47 còn các điểm sạt taluy.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, quốc lộ 48E vẫn còn ngập sâu 0,5m; quốc lộ 16 còn 3 vị trí sụt lở taluy, dự kiến 12h ngày 15-10 sẽ thông xe toàn bộ; trên quốc lộ 48 các vị trí sạt lở đã khắc phục thông xe một làn.

Tại Yên Bái, sự cố sập cầu Ngòi Thia cũ làm tắc đường tỉnh 174, phải phân luồng giao thông theo tuyến tránh thị xã Nghĩa Lộ của quốc lộ 32.

Trạm Tấu - Yên Bái: Nhà cửa, ôtô bị lũ cuốn phăng Trạm Tấu - Yên Bái: Nhà cửa, ôtô bị lũ cuốn phăng Video người dân liều mình băng cầu tràn mặc nước lũ chảy xiết Video người dân liều mình băng cầu tràn mặc nước lũ chảy xiết Thanh Hóa: Lũ về, hàng trăm hộ dân phải sống trên đê nhiều ngày Thanh Hóa: Lũ về, hàng trăm hộ dân phải sống trên đê nhiều ngày
TUẤN PHÙNG - CHUNG THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên