16/02/2018 15:47 GMT+7

34 người chết trong ngày đầu năm mới, chủ yếu do rượu bia

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết từ 7h ngày 15 -2 đến 7h ngày 16-2 (ngày mùng 1 Tết Mậu Tuất), cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông làm 34 người chết, 35 người bị thương.

34 người chết trong ngày đầu năm mới, chủ yếu do rượu bia - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người thương vong ở Châu Thành, Bến Tre sáng 15-2 - Ảnh: QUANG DUY

Như vậy, trong ba ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết, cả nước đã xảy ra 101 vụ tai nạn giao thông làm 87 người chết, 84 người bị thương.

Trong đó, ngày 15 -2 (tức ngày 30 Tết), cả nước xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, 11 vụ va chạm giao thông đường bộ làm 33 người chết, 21 người bị thương.

Cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã xử lý 3.078 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 934 triệu đồng, tạm giữ 546 xe vi phạm, 384 giấy tờ các loại, tước 88 giấy phép lái xe.

Tổ chức 34 lượt tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường thuỷ; phát hiện, xử lý 16 trường hợp vi phạm, phạt tiền  hơn 10 triệu đồng.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông tăng cao trong ngày 30 và mùng 1 Tết có nguyên nhân chủ yếu là hành vi lái xe sau khi đã uống rượu bia, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên