![]() |
Các bạn công nhân cùng hoa hướng dương nở trên đồi cát - Ảnh: Ngọc Trường |
Chị Lê Thị Thu - giám đốc Công ty Ánh Dương (đơn vị tổ chức chuyến du lịch), cho biết đây là lần đầu tiên chương trình lồng ghép “Ước mơ của Thúy” vào tour công nhân.
Những chuyến xe nở hoa
Trong đêm, chuyến xe du lịch ánh lên sắc vàng rực rỡ của những đóa hoa hướng dương do chính tay các hành khách làm. Những bàn tay vụng về của các anh vốn chỉ quen với máy móc, nay tỉ mỉ dán những cánh hoa nhỏ xíu vào đài hoa. Tiếng cười rộ lên của các chị khi mọi người so với nhau hoa của ai đẹp hơn, hoa của ai lớn hơn.
Anh Hi (36 tuổi) cho biết công ty thường tổ chức những chuyến đi nghỉ ngắn như thế này hằng năm, nhưng năm nay đặc biệt quá. “Thay vì ngủ như mọi lần, mọi người lại thức đến tận khuya để làm hoa. Xe rung lắc nên viết mấy câu chúc thôi cũng khó, nhưng vui lắm khi cuối cùng cũng xong bông hoa để gửi đến các em nhỏ bị bệnh ung thư” - anh Hi tâm sự.
Còn Mỹ Xuyên (21 tuổi) hớn hở khi được làm đến hai bông hoa, vì một bông hoa bé quá không ghi hết được lời chúc của cô. Xuyên chúc các em mạnh mẽ để vượt qua những nỗi đau bệnh tật, chúc các em luôn có niềm vui và mong được gặp các em để có thể chia sẻ với các em nỗi đau ấy.
Riêng Cao Oanh (22 tuổi) đã khóc khi xem phim về câu chuyện của Thúy trên xe. “Mình mong sao những tấm lòng hảo tâm trên đất nước Việt Nam sẽ mở rộng hơn nữa, để giúp các em vượt qua bệnh tật và cảm nhận được tình yêu trên cuộc đời” - Oanh chia sẻ.
Ai cũng háo hức với chuyến du lịch biển, nhưng sau những thước phim về câu chuyện của Thúy, hình ảnh của Thúy, chuyến xe như trầm lại với xúc cảm riêng của mỗi người. 20 chuyến xe chở 850 hành khách là chở chừng ấy bông hoa hướng dương đang dần nở rộ hướng đến những bệnh nhi ung thư.
Hướng dương trên cát
Những đồi cát tại Mũi Né (Phan Thiết) bị đánh thức bởi những người khách du lịch ai cũng cầm trên tay bông hoa hướng dương rực rỡ. Theo hướng dẫn của trưởng đoàn, số hoa ấy sẽ được cắm trên đồi cát cao nhất trong một khung hình trái tim. Mọi người nôn nóng được trở thành người đầu tiên được cắm hoa trên cát, không ít công nhân trẻ còn tìm đến đỉnh đồi từ sớm, ngay khi vừa đặt chân xuống xe.
Chí Đông, người đầu tiên cắm bông hoa của mình làm vào khung hình, xúc động: “Mình đã cố để trở thành người đầu tiên, vì muốn những lời chúc tốt đẹp nhất của mình được gửi đến các em sớm nhất”. Đông nghỉ học, đi làm công nhân khi vừa tròn 18 tuổi vì gia cảnh quá khó khăn, giờ đây sau khi biết “Ước mơ của Thúy” bạn tự dặn mình phải phấn đấu hơn nữa để vượt qua những trở ngại trên đường đời.
Khi mặt trời chiếu những tia sáng đầu tiên xuống đồi cát, hàng trăm đóa hoa hướng dương rung rinh rực rỡ trong gió. Anh Nguyễn Văn Lương, giám đốc Nhà máy Esquel, chia sẻ: “Các chuyến du lịch tổ chức trước đây cho nhân viên nhà máy chỉ để các bạn giảm stress, hăng hái trở lại với công việc. Nhưng giờ công ty muốn hướng các bạn trẻ đến những chuyến vui chơi mang ý nghĩa nhân văn hơn, tiếp thêm động lực vượt khó cho các bạn từ tấm gương Lê Thanh Thúy”.
Kim Tài, một trong 51 hành khách được nhận quà sinh nhật ngay trong chuyến du lịch, đã chào đón tuổi 20 của mình bằng hình ảnh những đóa hướng dương sáng bừng trên cát. “Trước đây tôi không hi vọng gì nhiều về tương lai. Nhưng giờ được ở đây, cũng vào độ tuổi mà Thúy ao ước được sống, tôi muốn nghĩ nhiều hơn về tương lai xa hơn của mình”, Tài xúc động nói.
Và từ chuyến du lịch giàu ý nghĩa này, gần 8 triệu đồng đã được các công nhân trẻ ủng hộ chương trình “Ước mơ của Thúy”.
Chú hề Siđô Lê Văn Hải là người đã đưa ý tưởng lồng ghép chương trình “Ước mơ của Thúy” vào tour du lịch công nhân. Anh Hải đã gắn bó với chương trình “Ước mơ của Thúy” từ những ngày đầu, anh cũng đã đưa chương trình đến với nhiều đối tượng như học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên chậm tiến. “Thanh niên công nhân, đặc biệt là công nhân xa nhà, thường gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. “Ước mơ của Thúy” đến với công nhân, một phần vì muốn thêm một cộng đồng biết và chung tay giúp các em bệnh nhi ung thư; phần khác là muốn đem câu chuyện nghị lực của Thúy đến với các bạn, mong các bạn có thêm động lực để sống, làm việc, vươn lên trong cuộc sống” - anh Hải chia sẻ. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận