06/04/2025 16:19 GMT+7

Từ vụ mẹ nghi giết con để trục lợi: Nên mua bảo hiểm cho trẻ em thế nào?

Nghi án một người mẹ ở Quảng Nam nhẫn tâm giết con của mình để trục lợi hơn 4 tỉ đồng bảo hiểm, đang gây phẫn nộ và xót xa. Điều này cũng dấy lên những tranh cãi trong giới bán bảo hiểm nhân thọ.

bảo hiểm - Ảnh 1.

Bà Ty Na nhận tiền bảo hiểm từ sinh mạng của một người con. Ngoài lần trong ảnh, bà cũng nhận thêm tiền ở một lần khác và cùng lý do con tử vong - Ảnh: FB

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Tô Thị Ty Na (44 tuổi), nghi phạm giết con để trục lợi tiền bảo hiểm.

Trẻ em thuộc nhóm tiềm ẩn rủi ro bị người thân làm hại, sát hại để trục lợi bảo hiểm

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, bà Hồ Thị Ngọc Như - trưởng ban hỗ trợ giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhân thọ, Học viện Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính (IFRM) - nhận định: "Trẻ em là đối tượng có khả năng tự vệ yếu, dễ dàng bị người lớn lợi dụng. Trong ngành bảo hiểm nhân thọ, trẻ em cũng được xếp vào nhóm có rủi ro bị người thân làm hại, sát hại để trục lợi bảo hiểm".

Dưới sức ép doanh số, có đại lý thích bán hợp đồng bảo hiểm trẻ em hơn, vì dễ được phát hành hơn so với người lớn, không cần thẩm định khám sức khỏe. Tiền hoa hồng về nhanh.

Luật sư Lê Thị Kim Ngân (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết không chỉ riêng vụ việc trên, tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới cũng xảy ra các vụ án làm tổn hại, giết người để trục lợi bảo hiểm. Đó là lý do các nhà bảo hiểm phải đưa ra những giải pháp để hạn chế tối đa vấn nạn: biến thân thể/sinh mạng người này thành giải pháp tài chính của người khác.

Đặc biệt khi bán bảo hiểm cho trẻ em, có công ty còn quy định cha mẹ phải có bảo hiểm với mệnh giá tương đương hoặc gấp đôi con, mới được mua cho con. Chỉ chi trả tối đa 1 tỉ đến 5 tỉ tùy trường hợp, giới hạn số tiền chi trả theo tỉ lệ phần trăm, nếu trẻ mất dưới 4 tuổi. Lưu ý, không phải công ty nào cũng áp dụng các quy định này.

Dù vậy, từ vụ nghi mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm, luật sư Kim Ngân cho rằng các công ty bảo hiểm cũng phải siết lại kỹ hơn các quy định, quy trình, sản phẩm bảo hiểm cho trẻ. Đồng thời các đại lý bảo hiểm cần cân nhắc thật kỹ xem có nên bán bảo hiểm nhân thọ cho trẻ con hay không.

Nguyên tắc mua bảo hiểm: Con cần tiền để sống, cha mẹ không cần tiền trên sinh mạng con

"Có những người lợi dụng tình thương của cha mẹ để tư vấn rằng: cần mua bảo hiểm cho con, để con được bảo vệ và có tiền tích lũy trong tương lai, từ đó có vốn để học cao hơn và đi làm. Nội dung tư vấn này đúng, nhưng chưa đủ và chưa chắc phù hợp. Nhiều bậc phụ huynh nghe xong, mủi lòng, sẵn sàng xuống tiền ngay để mua bảo hiểm cho con, trong khi chưa mua cho chính mình", bà Hồ Thị Ngọc Như chia sẻ.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tiếp xúc và xử lý nhiều ca khác nhau, bà Ngọc Như nhấn mạnh nguyên tắc đầu tiên khi mua bảo hiểm là phải bảo vệ trụ cột gia đình. Cha mẹ phải ưu tiên mua cho chính mình.

Khi cha mẹ chẳng may bị rủi ro ốm đau, công ty bảo hiểm sẽ chi trả bồi thường, từ đó có tiền vượt qua bệnh tật và khỏe mạnh, các con cũng đỡ gánh nặng. Nếu chẳng may qua đời, các con sẽ được nhận tiền quyền lợi tử vong từ cha mẹ để lại, có thêm tài chính để vững vàng vượt qua đau thương và sống tiếp.

"Các bậc cha mẹ hãy ra quyết định khi còn tỉnh táo. Mua bảo hiểm cho mình, đủ đảm bảo tài chính nếu mình có rủi ro, con được bảo vệ quyền lợi sống cùng hợp đồng của ba mẹ", bà Ngọc Như cho hay.

Luật sư Lê Thị Kim Ngân chia sẻ: "Lúc nào cũng phải phân tích thật kỹ là phải mua cho bố mẹ, cho người trụ cột đầu tiên. Trẻ con chỉ nên mua kèm cha mẹ với những quyền lợi sống (chi trả nằm viện, phẫu thuật, bệnh tật, tai nạn), chứ không phải quyền lợi tử vong".

Vì vậy, đại lý chỉ bán bảo hiểm cho trẻ em nếu đã tư vấn kỹ và cảm nhận các yếu tố như: vì lý do sức khỏe mà cha mẹ không thể mua được cho bản thân, hoặc cha mẹ đã có bảo hiểm rồi, hoặc sản phẩm đó thiết kế dành riêng cho trẻ em - giới hạn về chi trả quyền lợi tử vong và tối đa quyền lợi để duy trì sự sống.

"Đừng biến bảo hiểm cho trẻ em trở thành sổ tiết kiệm hay quỹ học vấn. Hãy để bảo hiểm thực hiện đúng vai trò bảo vệ", luật sư Kim Ngân nhấn mạnh.

Từ vụ mẹ giết con để trục lợi: có nên mua bảo hiểm cho trẻ em? - Ảnh 2.Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra thông tin về nghi án mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm

Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thông tin: qua công tác đấu tranh, hồ sơ tài liệu khẳng định người mẹ đã gây ra cái chết cho con mình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên