13/11/2004 14:33 GMT+7

Trịnh Chân Trân: "Đôi khi niềm tin không làm nên chiến thắng"

 V.T.
 V.T.

TTO - 1495 câu hỏi của bạn đọc khắp nơi đã gửi về tòa soạn Tuổi Trẻ Online để giao lưu trực tuyến với Á hậu Trịnh Chân Trân. Một lần nữa, cô Á hậu 1 VN đã chứng tỏ được bản lĩnh của một gương mặt trẻ "tài sắc song toàn" qua 4 giờ đồng hồ liên tục đáp lại sự hâm mộ của mọi người bằng những câu trả lời sắc sảo.

zQnrtuPM.jpgPhóng to
Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Dương Thành Truyền tặng hoa cho Á hậu Trịnh Chân Trân - Ảnh: T.T.D.

* Xin chào Trân! Tuy không trở thành hoa hậu trong cuộc thi vừa qua, nhưng Trân được mọi người yêu mến bởi tài năng và sự duyên dáng. Theo Trân, bản thân bạn có thấy hài lòng với vị trí mà bạn đang có không? Nếu có cơ hội trả lời lại câu hỏi trong phần thi vấn đáp của cuộc thi hoa hậu, bạn vẫn sẽ trả lời như thế hay là một câu trả lời khác? (Lai Quoc Chien, 26 tuổi, 23 Le Qui Don, F.6, Q.3, TP.HCM)

- Trân xin chân thành cảm ơn tình cảm yêu mến của các bạn với nhận xét rằng Trân có tài năng và duyên dáng. Câu trả lời ứng xử là những suy nghĩ và cảm nhận thật nhất của Trân nên nếu có cơ hội trả lời lại thì Trân cũng sẽ trả lời như vậy. Không thể có sự tồn tại của hai sự thật khác nhau trong một con người!

* Trong cuộc thi hoa hậu vừa qua, điều khiến chị tiếc nuối nhất là gì? (lưu quỳnh anh, 16/6/1985, riverloveqsb25025@yahoo.com) . Em có nghĩ rằng câu trả lời quá kỹ và chuẩn xác của em làm em mất điểm hay không ? (Anh Quốc, 26 tuổi, 395 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng)

- Trong cuộc thi hoa hậu vừa qua, Trân chỉ toàn "được " mà không cảm thấy mất mát hoặc tiếc nuối điều gì. Còn câu trả lời ứng xử là một sự phán ánh trung thực trình độ cũng như nhận định của Trân. Còn về việc có phải vì đó mà mất điểm hay không thì chắc bạn phải hỏi Ban giám khảo mới biết.

S6heVMyN.jpgPhóng to
Trân Chân trước giờ giao lưu cùng độc giả
* Lúc trao giải, trông bạn có vẻ hơi buồn, thực sự lúc đó bạn nghĩ gì (Lê Huỳnh Đức, 28 tuổi, 198 Tây Sơn, Hà Nội).

- Á hậu Trịnh Chân Trân: Lúc trao giải bạn cũng thấy được Trân buồn à? Trân cũng đã cố gắng giấu cảm xúc của mình kỹ lắm rồi mà (cười). Thực ra bất cứ cuộc tranh tài nào thì mỗi một người đều có những niềm tin và hy vọng khác nhau nhưng qua cuộc thi này Trân đã rút ra được chân lý là đôi khi niềm tin không làm nên chiến thắng.

* Trân đã nói đôi khi "niềm tin không làm nên chiến thắng"???. Vậy xin Trân vui lòng cho biết điều gì là cần thiết để làm nên chiến thắng? (Wang Jiaqing, 28 tuổi, sir_sprite@walla.com)

- Theo Trân thì chiến thắng phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngoài bản lĩnh, sự tự tin, quá trình chuẩn bị tốt còn phải đòi hỏi một chút may mắn, Trân cũng không biết chắc có phải tất cả những điều đó có thể làm nên chiến thắng hay không vì Trân không phải là người chiến thắng (cười).

* Trân cảm thấy thế nào khi Trân được đánh giá là người học giỏi nhất nhưng lại không đoạt được giải người ứng xử hay nhất? (Vu Ngoc Minh, 34 tuổi, 128 Pham Van Hai-TB)

- Trân nghĩ học giỏi và khả năng ứng xử là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra, ứng xử hay hay không còn phụ thuộc vào đánh giá chủ quan. Cùng một câu ứng xử sẽ tạo ra những hiệu ứng khác nhau nơi người nghe nên việc ứng xử tốt chỉ mang tính tương đối.

* Em có thấy mình xứng đáng với danh hiệu Á hậu hay không, hay được sự ưu ái của ban giám khảo vì em là người có học vị cao nhất trong số các người đẹp dự thi? (Huy, 27 tuổi, tphcm).

- Vậy em xin hỏi anh có thấy em xứng đáng với danh hiệu á hậu không hay em được ưu ái của Ban giám khảo (cười)? nếu tự mình nói có xứng đáng hay không thì có vẻ chủ quan quá phải không anh, thôi thì em xin nhường quyền phán xét lại cho anh và các bạn.

* Bạn có theo dõi trên các báo đài để thấy rằng mọi người tranh luận rất nhiều về 2 vị trí hoa hậu và á hậu 1 vừa qua không? Bạn có thấy khó chịu hay khó xử khi đọc thấy các ý kiến phê bình mình không? Nếu biết trước có nhiều dư luận như vậy bạn có đi thi hoa hậu không? (AN12A2, tuổi, doanthe.an@gannon.com.vn).

- Đã đi thi và làm người nổi tiếng thì phải chấp nhận dư luận, mà dư luận thì phải có tốt và xấu, đó là sự tất yếu. Đối với những ý kiến phê bình khách quan thì Trân sẽ tiếp thu một cách nghiêm túc. Nhân đây Trân cũng xin gởi lời cám ơn đến tất cả các bạn đã yêu quí và ủng hộ Trân, đối vói Trân vị trí hoa hậu hay á hậu 1 đều không quan trọng mà chính hình ảnh thật của Chân Trân trong lòng các bạn mới có giá trị tồn tại mãi mãi.

* Em rất ngưỡng mộ chị về mặt học vấn. Em xin được hỏi chị câu hỏi này. Tại sao chị học rất nhiều (thông thạo 3 ngoại ngữ, học thạc sỹ MBA), thế nhưng chị lại chọn làm nghề người mẫu (cái nghề mà theo nhiều người là "không học hành gì được mới làm nghề người mẫu") (Ha My, 22 tuổi, hamymandy@yahoo.com)

- Có thể quan niệm của bạn mang một chút yếu tố chủ quan. Nghề người mẫu cũng là một nghề kinh doanh, ở nước ngoài có rất nhiều người mẫu đã tốt nghiệp đại học. Với kiến thức Trân đã có được, ít nhiều đã giúp ích cho Trân trong công việc người mẫu, bởi vì Trân biết làm sao để trình diện những khía cạnh tốt đẹp nhất của bản thân mình trước các công ty khách hàng để họ có thể tin tưởng cùng hợp tác với Trân. Như vậy thì bạn có thấy rằng kiến thức quản trị kinh doanh cũng đã phần nào giúp ích cho Trân trong công việc của một người mẫu?

Ngoài ra, bản thân Trân rất thích tìm tòi và học hỏi những cái mới ở những lĩnh vực khác nhau, cho nên việc trở thành người mẫu là một sự ngẫu nhiên mà Trân cảm thấy rất thích thú.

aeoWHzYx.jpgPhóng to
Á hậu Trịnh Chân Trân tặng ảnh cho độc giả của báo Tuổi Trẻ
* Có người nói nhìn mặt bạn rất khó tính, bạn nghĩ thế nào? (Duc Tri, 29 tuổi, 108 Dien Bien Phu, BT)

- Thật vậy à? Trân đã cố gắng cười thật nhiều trên sân khấu rồi mà không hiểu sao bạn lại cảm thấy điều đó nhưng cám ơn bạn đã có ý kiến xây dựng để Trân biết mình không được có giây phút nào không cười.

* Hình như tôi nghe bạn nói tiếng Việt hơi bị ...lơ lớ thì phải? Chắc lâu rồi bạn mới nói tiếng Việt lại? (Bảo, 30 tuổi, Huế)

- Chắc có thể một thời gian dài không có cơ hội dùng tiếng Việt lại phải dùng nhiều thứ tiếng khác nhau phục vụ cho việc học tập và công việc. Cho nên giọng nói của Trân có thể bị một chút pha tạp nhưng Trân xin hứa với bạn sẽ cố gắng hết sức mình lấy lại giọng nói thuần Việt trong thời gian ngắn nhất.

* Chị suy nghĩ như thế nào về đàn ông VN? (huynh thi my yen, 30 tuổi, 2 truong Son ,Quan 10)

- Trân chưa có dịp tiếp xúc với nhiều người đàn ông VN cho nên không dám đưa ra những nhận định mang tính khái quát như vậy. Cho Trân xin "nợ" lại câu trả lời một thời gian nữa sau khi Trân đã có nhiều cơ hội tiếp cận hơn với đàn ông VN để có thể cho bạn câu trả lời chính xác nhất.

* Là 1 tiến sĩ từng học tại nước ngoài, tôi cũng rất buồn với câu nói "Nước ta nghèo nhưng có nhiều người giỏi. Tại sao nước ta nhiều người giỏi mà ta vẫn nghèo?". Bạn suy nghĩ gì và sẽ làm gì với vai trò 1 Á hậu đối với sự phát triển chung của nước nhà? (Tiensi, 32 tuổi).

- Á hậu Trịnh Chân Trân: Theo Trân, vì nước ta nghèo nên con người VN siêng năng, có ý chí cầu tiến và không ngại khó. Nhưng những người giỏi mà nếu không có điều kiện hỗ trợ tốt thì khó mà phát huy một cách hiệu quả một cách tối đa. Điều này mà phần nào lý giải được quan điểm tại sao nước ta nhiều người giỏi mà vẫn nghèo. Trân hy vọng với tình hình VN đang mở cửa và phát triển thì những người có tri thức như bạn và Trân sẽ có đất dùng vả chúng ta hãy cố gắng đóng góp những gì mình có được để phần nào xoá bỏ được nhận định trên.

DrTDC27Q.jpgPhóng to
* Cuộc sống của chị đã thay đổi như thế nào từ sau cuộc thi Hoa hậu VN ? Liệu đó có phải là thay đổi lớn nhất trong đời chị ? Nếu không, thay đổi nào mới được coi là bước ngoặt trong đời chị ? (NH, 19 tuổi)

- Cuộc sống của chị sau cuộc thi Hoa hậu VN có những thay đổi khá lớn. Chị đã có cơ hội tham gia các hoạt động xã hội, các công tác từ thiện để có cái nhìn chính xác hơn về tình hình thực tế của xã hội hiện nay. Và còn một điều chị cảm thấy hạnh phúc nhất chính là sự quan tâm, yêu mến của tất cả các bạn.

* Tôi rất thán phục việc học của chị. Tôi cũng học rất chăm, nhưng tôi thua chị vì tôi không biết cân bằng giữa việc học tập và rèn luyện sức khỏe. Chị có thể chỉ giúp tôi một số bí quyết không ? Theo chị, những tiêu chí để đánh giá nét đẹp của một cô gái là gì ? (Ngọc Huyền, 19 tuổi)

- Á hậu Trịnh Chân Trân: Trân cũng như bạn lúc học thì cũng học hết mình. Chỉ có điều thói quen của Trân khi học là quên ăn; có thể vì vậy mà cơ hội làm người mẫu đã đến với Trân, đó là một sự may mắn ngẫu nhiên. Nhưng Trân nghĩ việc quan trọng của bạn lúc này là cố gắng hoàn thành tốt việc học của mình và có một chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng như sắp xếp thời gian giải trí đúng mức, có như vậy bạn mới cân bằng được giữa việc học tập và rèn luyện sức khỏe.

Đối với một cô gái thì sự tự tin sẽ thu hút nhiều người chú ý đến mình và lòng chân thành sẽ khiến cho mọi người gần gũi và yêu mến mình còn tri thức sẽ giúp cho những người xung quanh tôn trọng mình. Theo Trân, thì một cô gái đẹp đúng nghĩa và có khả năng giữ vững hình ảnh đẹp trong lòng mọi người sẽ là một cô gái tự tin, chân thành và có tri thức.

* Điều gì làm Chân Trân băn khoăn để chưa quyết định ở lại VN làm việc khi mà đất nước ta đang rất cần những con người giỏi giang như bạn chung vai công cuộc phát triển? (Vi Hai, 27 tuổi, Q1, TP.HCM)

- Trước đây, do công việc và học tập quá bận rộn cho nên Trân chưa hình thành nên quyết định trở về VN làm việc nhưng về nước lần này, Trân đã thấy được tình hình xã hội của đất nước ta đã phát triển rất nhiều. Và với tư cách là một thanh niên của tuổi trẻ VN, Trân cũng đã ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với quê hương. Chính vì vậy, Trân rất mong muốn được đóng góp một phần sức lực của bản thân cùng chung sức với tất cả các bạn góp phần làm cho hai tiếng VN ngày càng vang lên cao hơn và xa hơn, các bạn nhé!

* Trân nghĩ gì nếu được cử đại diện VN thi Hoa hậu thế giới, và Trân có tin là mình sẽ mang về cho VN 1 giải thưởng gì không ? Một MBA như bạn có muốn đóng góp gì cho quê hương VN không hay ra nước ngoài sinh sống và làm việc sẽ tốt hơn ? Xin cám ơn Trân. (Thien Hoang, 29 tuổi, 601/20 CMT P15 Q10)

- Cảm ơn bạn đã có thiện ý cử Trân đại diện VN thi hoa hậu thế giới, dù rằng ý kiến của bạn chỉ là một giả định. Đối với Trân, làm bất cứ một việc gì thì cũng cần phải có niềm tin và hy vọng. Còn về giải thưởng thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Việc muốn được đóng góp sức mình cho quê hương VN là điều hiển nhiên vì bạn đừng quên là Trân cũng là một công dân VN.

* Chị học về kinh tế học, vậy chị định nghĩa như thế nào về cái đẹp của hoa hậu theo ngôn ngữ kinh tế? (lưu quỳnh anh, 16/6/1985 tuổi, riverloveqsb25025@yahoo.com)

- Mặc dù chị không hoàn toàn nắm rõ hết những ý nghĩa của câu hỏi của em, nhưng theo chị biết, trong ngôn ngữ kinh tế không có hai chữ hoa hậu. Vậy em muốn chị trả lời em sao đây?

* Gia đình và sự nghiệp là hai vấn đề lớn của một người phụ nữ. Một người phụ nữ đẹp sẽ chọn gia đình vì sợ nhan sắc tàn phai. Một người phụ nữ thông minh sẽ chọn sự nghiệp. Bạn là một người phụ nữ vừa thông minh vừa xinh đẹp thì bạn sẽ chọn hướng đi nào cho mình? (hason, 24 tuổi, q10, tphcm)

- Như bạn nói, gia đình và sự nghiệp là hai vấn đề lớn của một người phụ nữ. Vậy Trân là một người phụ nữ đúng nghĩa thì tại sao lại phải chọn lựa một trong hai mà không phải là cả hai? Đối với Trân, gia đình và sự nghiệp đều quan trọng như nhau. Một người phụ nữ có sự nghiệp riêng không có nghĩa là sẽ không có một gia đình hạnh phúc và ngược lại.

* Chân Trân quan niệm như thế nào về tính bền vững trong mối quan hệ gia đình truyền thống và xu hướng " cởi mở" của giới trẻ Việt Nam hiện nay (Thái Vũ Lâm, 35 tuổi, lamtvbrpp@yahoo.com).

- Á hậu Trịnh Chân Trân: Theo Trân, sự cởi mở đúng mức để tiếp nhận những cái mới, cái hay đó là điều nên làm nhưng những gì thuộc về giá trị truyền thống thì chúng ta nên gìn giữ. Gia đình bền vững sẽ là một nền tảng tốt cho sự giáo dục và là đòn bẩy cho sự phát triển chung của xã hội.

* Có lúc nào bạn tự nhìn thấy mình đẹp hơn nhiều người khác không? Bạn có thể nói gì về chính mình? (thanh hải, 25 tuổi, thanhai03@yahoo.com)

- Thông thường, những người tiếp xúc với Trân khen Trân đẹp chỉ sau khi nói chuyện với Trân và những lúc ấy, Trân mới cảm thấy hết ý nghĩa của lời khen đó.

* Chị Trân thích người ta gọi mình là Trân, chị Trân, bé Trân hay thích gọi là á hậu, thạc sĩ. Vừa học giỏi, vừa đẹp, chị có cảm thấy mình bị cô đơn không? (Em thấy những người vừa đẹp, vừa giỏi thường có ít bạn bè lắm). Chúc chị Trân luôn khỏe (Nguyen Quoc Hiep, 22 tuổi, 499/2BIS CACH MANG THANG TAM P.13 - Q.10 TPHCM)

- Chị thích người ta gọi chị với cái tên Chân Trân, đơn giản chỉ vậy thôi, không cần thiết phải thêm vào á hậu hay thạc sĩ gì đâu. Có thể do em yêu quý chị nên em thấy chị vừa học giỏi vừa đẹp, nhưng người khác đôi khi lại không thấy như vậy. Chị cũng chưa bao giờ quan niệm mình giỏi và đẹp hơn người để tự đặt mình ở vị trí cao hơn và cô lập với thế giới bên ngoài. Có thể cuộc sống tự lập của chị trong suốt bao năm nay đã quá dư thừa sự cô độc, cho nên chị luôn khát khao sự thương yêu, gần gũi của những người xung quanh.

qtK2L5ex.jpgPhóng to
* Chị nghĩ như thế nào về một bộ phận giới trẻ hiện nay đang có xu hướng quan hệ tình dục trước hôn nhân? (Nguyen Trong, 21 tuổi, 22/30 Yen The, Q.TB).

- Điều Trân muốn nói ở đây không phải là vấn đề quan hệ TD trước hay sau hôn nhân mà là sự chuẩn bị tâm lý cũng như kiến thức của các bạn trẻ trước khi quyết định đến việc được xem là trọng đại của người con gái. Cho nên Trân nghĩ các bạn trẻ cần phải được trang bị đầy đủ và chính xác các thông tin về quan hệ TD nhằm hình thành nên một ý thức tự bảo vệ bản thân để tránh những hậu quả đáng tiếc mà các bạn trẻ đôi khi không ý thức hết được.

* Chị Trân ơi ! chị vừa xinh vừa tài giỏi, liệu chị có ăn hiếp người yêu không? Chị có em không , chị nghĩ mình là người chị như thế nào nhỉ? (em Hải Anh, 12t tuổi, buihaianh2004@yahoo.com)

- Chị rất cảm động trước sự quan tâm của em. Còn về việc chị có ăn hiếp người yêu hay không thì hãy đợi sau khi chị có người yêu rồi chị sẽ nói cho em biết nhé. Chị có một người em gái. Chị nghĩ trong mắt cô em của chị thì chắc chị không là một người chị hẹp hòi và ích kỷ. Chị luôn ủng hộ, tôn trọng và tạo không gian riêng cho em chị phát huy hết khả năng của mình.

MzZfOJXg.jpgPhóng to
* Xin mạn phép hỏi Á hậu: người ta nói lấy lửa thử vàng; lấy vàng thử đàn bà. Bạn nghĩ thế nào về câu nói đó? (vo thanh sang, 35 tuổi, vothsang2004@yahoo.com)

- Trân không có nhận định gì về câu nói này cả. Vì theo Trân, đó là một câu nói không những thể hiện nhận định chủ quan của một số người mà còn là sự biểu thị không tôn trọng đối với phụ nữ.

* Nhà văn Y Ban có viết tác phẩm "Đàn bà xấu thì không có quà". Nội dung truyện kể về một người phụ nữ tên Nấm rất xấu và cuối cùng không lấy được chồng. Trong thời buổi dường như tốt gỗ không được đánh giá cao bằng nước sơn, Trân có suy nghĩ gì về số phận những người phụ nữ thiếu nhan sắc? (Đặng Kinh Luân, 19 tuổi, TP.HCM)

- Đối với Trân, cái đẹp ở bên ngoài sẽ gây chú ý và khiến mọi người gần mình vào phút ban đầu. Nhưng cái đẹp bên trong mới là yếu tố quyết định việc lưu giữ những mối quan hệ tốt đẹp. Theo Trân, những người phụ nữ thiếu một chút nhan sắc đừng nên quá chú tâm vào vẻ bề ngoài của mình vì chính sự tự tin ở bản thân mới là cái quyến rũ nhất đối với tất cả mọi người.

* Xin hỏi Á Hậu 1 câu hỏi nhỏ. Bạn nghĩ gì về tình hình giáo dục tại VN? Bạn có lời khuyên gì cho các sinh viên VN hay không ? Đất nước chúng ta có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Nếu bạn là người có quyền lựa chọn một vấn đề để giải quyết. Bạn sẽ chọn vần đề nào đầu tiên, tại sao ? Xin cảm ơn Á Hậu (dodude, 29 tuổi, Sai Gon).

- Tình hình giáo dục VN hiện nay thì không biết có gì thay đổi so với lúc trước Trân được học ở chương trình phổ thông cho nên Trân chỉ dám nhận định với những gì Trân đã học lúc trước. Theo Trân, chương trình của nước ta rất tốt, đặc biết là môn toán vì nó giúp ích được cho Trân rất nhiều trong các môn học liên quan đến toán tại nước ngoài. Trân cũng thấy trình độ về toán của sinh viên nước ta hơn hẳn các nước bạn.

Trân nghĩ sinh viên nước ta có phần nào chậm hơn nước bạn là về việc cập nhật thông tin và phương cách học tập. Ở nước ngoài sinh viên chủ yếu học từ sách trong thư viện và truy cập thông tin trên mạng và đi thực tế, chứ không chủ yếu dựa trên bài vở rập khuôn tại trường. Cùng một đề tài nhưng nhà trường sẽ khuyến khích mỗi sinh viên có những nhận định khác nhau và cố gắng bảo vệ đến cùng chính kiến của mình.

Nếu Trân có được một chút quyền lực để có sự ảnh hưởng nhất định đến một vấn đề của xã hội thì Trân sẽ chọn việc góp phần định hướng sống cho giới trẻ hiện nay. Trân sẽ cố gắng trang bị những tri thức vào đời cũng như những trách nhiệm của giới trẻ đối với bản thân, gia đình và xã hội để nhằm giúp giới trẻ không bị lạc lối trước những cám dỗ và tệ nạn đang hoành hành. Bởi vì với Trân, tuổi trẻ chính là rường cột của nước nhà. Vì vậy mà một đội ngũ thanh niên lành mạnh sẽ là một nền tảng vững chắc cho sự phát triển đi lên của xã hội.

nJAfjspc.jpgPhóng to
* Có khi nào chị dùng sắc đẹp để làm vũ khí để kinh doanh? (Nguyễn Đại Thắng, 34 tuổi, Bình Dương)

- Trân đã dùng sắc đẹp làm một trong những phương tiện phục vụ cuộc sống của bản thân mình: đó là công việc người mẫu mà Trân đã theo đuổi. Nhưng Trân dám chắc đó là một phương tiện kinh doanh lương thiện và đòi hỏi không chỉ ở sắc đẹp mà còn cả tri thức, vốn sống.

* Sau khi bạn đạt danh hiệu Á Hậu, bạn trở thành người nổi tiếng vừa đẹp lại vừa có kiến thức, bạn có bao giờ nghĩ bạn sẽ làm chính trị không? Bạn sẽ dùng ảnh hưởng cua mình để vận động gây quỹ hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn không? (Le Khanh Toan, 35 tuổi, khanhtoan@yahoo.com)

- Cảm ơn lời khen của anh. Sao anh lại có thể thấy được ước mơ tuổi thơ của Trân vậy? Hồi còn đi học, Trân luôn tham gia các hoạt động hùng biện, thuyết trình về các vấn đề xã hội. Chính vì vậy mà ước mơ trở thành một chính trị gia đã được hình thành. Nhưng Trân biết làm chính trị không dễ chút nào, đòi hỏi bản thân phải có một bản lĩnh, trí tuệ và sức chịu đựng áp lực rất lớn. Trân cũng không biết mình có đủ khả năng để làm không nhưng đối với những việc giúp ích cho xã hội mà nằm trong khả năng của mình thì Trân sẽ cố gắng thực hiện.

* Các người mẫu và hoa hậu VN từ trước đến nay đều đi theo một lối mòn chung: thành danh sau đó hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, thời trang, quảng cáo một thời gian, sau đó lấy một doanh nhân Việt Kiều lo công việc gia đình và sau đó không thấy xuất hiện nữa. Cũng có nhiều trường hợp để lại những scandal bất chấp trước kia của mình đã từng là hoa hậu. Chân Trân có đồng ý với mình như vậy không? Vậy Trân đã chọn ra cho mình một hướng đi chưa hay vẫn đi vào con đường mà người khác đã đi qua? (NGUYEN THANH TOAN, 27 tuổi, CONG TY COTEC 430 DUONG 3/2).

- Chuyện của người khác thì Trân không dám nói và cũng xin không có ý kiến gì nhưng bản thân Trân thì không có ý định hoạt động người mẫu hay điện ảnh tại VN, còn chuyện duyên phận thì ai dám nói trước tương lai thôi thì Trân xin chẳng nói gì cả mà dùng thời gian và hành động của mình để trả lời cho bạn.

* Theo tôi biết thì bằng cấp về master của chị ở UK là của một trường rất ít tiếng tăm. Thế nhưng chị lại nói khá nhiều về nó tại VN như thể không ai biết về giá trị của bằng cấp này. Chị nghĩ thế nào? (Le Nguyen KHUONG, 29 tuổi, BKK).

- Trường đại học có tiếng và dạy tốt là hai vấn đề tương đối khác nhau và theo ý kiến của riêng bạn thì tốt nghiệp ở trường đại học của Trân thì như thể giá trị của bằng cấp ấy không được công nhận hay sao? Theo Trân thì mỗi một người đều có quyền tự hào về những thành quả mà mình đã phải lao động cực lực để có được, đó mới chính là giá trị thực và cao nhất của cái bằng cấp ấy chứ giá trị không nằm ở chỗ là do trường nào cấp. Một mặt khác Trân không hề có ý khoe khoang bằng cấp của mình nhưng khi được hỏi đến trình độ học vấn thì theo bạn Trân phải cố tình né tránh và giấu bằng cấp của mình thì mới mong được sự cảm mến của các bạn hay sao?

Một điều thú vị trong buổi giao lưu trực tuyến: có những người tham gia đã "mách nước" cho Trịnh Chân Trân. Chẳng hạn một bạn đọc sau khi xem câu trả lời của Á hậu về "cái đẹp của hoa hậu theo ngôn ngữ kinh tế", đã đưa ra lời khuyên khá hóm hỉnh: "Chân Trân chỉ cần giở tự điển kinh tế ra và có thể tham khảo thêm, có đấy!". Nhiều bạn đọc thì không đặt câu hỏi, mà chỉ nhận xét "Chân Trân trả lời rất thú vị" và gửi đến cô lời nhắn: "Cố lên".

* Có tổng số 31 câu hỏi và trả lời được đưa lên mạng trong khoảng thời gian gần 3 tiếng. Tôi nghĩ Chân Trân đọc câu hỏi quá kỹ. Vậy buổi giao lưu này còn khách quan nữa không. Có phải báo Tuổi Trẻ giám sát các câu hỏi và trả lời của Chân Trân. Cho trả lời câu nào thì được trả lời câu ấy. Hay cuộc nói chuyện này chỉ là nhằm mục đích khuyếch trương danh tiếng của Chân Trân và của báo Tuổi Trẻ? (quốc Hùng, 29 tuổi, Quảng Ninh)

- Cho đến giờ phút này thì hiện có đến 1352 câu hỏi dành cho Trân. Với thời gian ngắn ngủi như vậy, làm sao Trân có thể trả lời hết câu hỏi của các bạn. Chính vì vậy, tòa soạn Tuổi Trẻ Online đã phải giúp hệ thống lại các câu hỏi theo chủ đề, ưu tiên các câu hỏi có tính khái quát cao và được nhiều người cùng đặt ra. Trân xin bảo đảm với bạn bằng cả danh dự của mình là những câu trả lời mà các bạn thấy được là hoàn tòan xuất phát từ những suy nghĩ cũng như tình cảm thật nhất của Trân và không chịu bất kỳ sự kiểm soát nào.

* Sinh nhật của Chân Trân rơi vào đêm giáng sinh. Trân có nghĩ đêm đó có một ngôi sao rất sáng đã rơi vào Chân Trân. Trân thường ước gì trong đêm sinh nhật đặc biệt đó? (Nguyễn Thanh Toàn, 27 tuổi, Công ty COTEC 430 Đường 3/2)

- Có thể là đã có một ngôi sao rất may mắn rơi vào Chân Trân để cho Trân có được niềm hạnh phúc lớn lao như bây giờ, đó chính là có được sự yêu mến của tất cả các bạn. Mỗi một năm, thì điều ước trong đêm sinh nhật của Trân sẽ khác nhau tùy theo nhu cầu của bản thân vào lúc đấy. Nhưng có lẽ năm nay, Trân đã biết được mình sẽ ước gì vào đêm sinh nhật. Đó chính là giữ được lòng tin yêu và thương mến của tất cả các bạn.

* Tôi cũng là người VN đang sống và học tập ở nước ngoài cho nên tôi hiểu cuộc sống và việc học tập ở đây. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi thấy bạn xa tổ quốc cả 6 năm trời mà không hề về thăm nhà một lần nào. Phải chăng VN không còn hấp dẫn với bạn nữa? (Manh Cuong, 30 tuổi, UK).

- Không phải vậy đâu, VN bao giờ cũng nằm trong ký ức của Trân chẳng qua do điều kiện học tập và làm việc quá khó khăn bận rộn nên thời gian đã không cho phép Trân được trở về thăm quê hương. Nhưng bây giờ thì Trân đã về điều đó chứng tỏ một tâm hồn luôn hướng về cội nguồn của Trân, có phải vậy không?

* Phụ nữ đẹp thường thích được người khác tâng bốc. Bạn có phải là người như vậy? (Tommy Nguyen, 30 tuổi, Australia)

- Có thể nói Trân là một người phụ nữ thực tế. Với Trân, đứng vững trên mặt đất sẽ thích thú hơn là bước đi trên mây.

8awMIVLL.jpgPhóng to
* Trân à! Tôi là người rất bình thường nhưng Tôi không tin không thể mời dược Trân đi ăn trưa hoặc tối nay! (Vo Duc Thuan, 28 tuổi, A9 Cao Thang (ND, F12, Q.10)

- Thấy được sự hảo tâm chân thành của anh, các anh chị của báo Tuổi Trẻ Online đã nhiệt tình ủng hộ với điều kiện phải mời luôn tất cả những người đã ủng hộ anh. Thế anh có đồng ý không?

* Trân bất ngờ gặp một anh công nhân và Trân có một tình yêu sét đánh. Xin hỏi á hậu sẽ làm gì để vượt qua áp lực của người nổi tiếng, sự khác biệt về trình độ học vấn và sự tự ti của anh chàng công nhân đó (gà trống, 24 tuổi, Thái Hà)?

- Đây là một tình huống rất hay và rất đời thường mà Trân rất thích. Theo Trân nghĩ, nếu đã có một tình yêu sét đánh thì mãnh lực của tiếng sét cũng đủ để chôn vùi những ranh giới của trình độ học vấn cũng như những vị thế xã hội. Ngoài ra, Trân nghĩ công nhân cũng là một ngành nghề, chỉ cần đó là một nghề lương thiện thì đẳng cấp trong xã hội của mọi người là như nhau.

A4MJTX4i.jpgPhóng to
* An Thụy đây, mình đại diện cho lớp 12A8 thân thương của chúng ta chúc mừng cô bạn nhỏ tuổi nhất lớp nhưng bự con nhất lớp đã đạt được một phần nào ước mơ từ lúc còn đi học. Thân ái! (Dương An Thụy, 24 tuổi, anthuy711@yahoo.com).

- Xin chào An Thụy, Trân rất vui là Thụy vẫn nhớ đến Trân, từ hồi về nước đến giờ Trân vẫn luôn mong muốn được họp mặt cùng các bạn lớp 12A8 của chúng ta nhưng không biết như thế nào để liên lạc với các bạn. Nhân tiện đây Thụy cho Trân gởi lời chào và hỏi thăm sức khỏe đến với tất cả các bạn của lớp mình và hy vọng sẽ có một dịp nào đó chúng ta lại có thể gặp mặt trò chuyện và ôn lại những kỷ niệm thời mực tím nhé!

* Trân có nghĩ là mình quá tự tin đến mức tự kiêu không? Tôi rất khâm phục trình độ học vấn của bạn nhưng không biết trong ứng xử đời thường bạn có đem MBA ra để đối nhân xử thế không? (Trúc Bình, 30 tuổi, BT-TP.HCM)

- Trân luôn quan niệm bản thân mình tự tin nhưng không tự kiêu, có thể đôi khi vì sự quá tự tin đã gây nên những phản cảm nhất định với người đối diện nhưng chắc chắn một điều Trân chưa bao giờ đem trình độ học vấn của mình như một phương tiện để chà đạp người khác. Trong đối nhân xử thế, Trân thường dùng tri thức để bảo vệ chính kiến của mình nhưng vẫn biết lắng nghe tiếp thu một cách chân thành ý kiến của những người xung quanh và đặc biệt là Trân luôn biết cách tôn trọng và chấp nhận những cái ưu và khuyết của mỗi một người.

* Tuy không phải là người chiến thắng nhưng chị là một mẫu hội tụ nhiều ưu điểm của một cô gái hiện đại, hiểu biết và tự tin. Chị có thể cho biết điều gì đã giúp chị có được nhiều điều như vậy trong cuộc sống? (kitty, 28 tuổi, kittykitty@yahoo.com). Trong mắt của giới trẻ như tụi em thì chị Trân là một người khá toàn diện, nhưng ai cũng có khuyết điểm, thế chị còn những gì cần phải làm trong thời gian sắp tới để hoàn thiện mình hơn nữa không? (Bui Kien, 23 tuổi, Kien Giang)

- Chị rất cám ơn một nhận định khá lý tưởng của em về chị. Chị nghĩ điều đã mang lại cho chị những thành quả của ngày hôm nay chính là nghị lực và ý chí của bản thân. Chị không nghĩ mình là một người toàn diện vì nếu mình nghĩ mình đứng ở vị trí hoàn hảo thì mình sẽ chủ quan và lười biếng sáng tạo, không thể tiếp tục phát huy bản thân. Chính vì vậy, chị luôn thấy con đường phía trước của mình còn rất dài, nó đòi hỏi bản thân chị phải không ngừng nỗ lực hoàn thiện mình để ở bất cứ chặng đường nào của cuộc sống, khi ngoảnh mặt nhìn lại chị cũng thấy tự hào là ở mỗi một thời điểm chị đã sống và làm việc đến tận cùng khả năng của mình.

Gx40rfGR.jpgPhóng to
* "Tài sắc vẹn toàn " đó là cảm nhận cúa tôi qua buổi giao lưu với á hậu. Bạn có tin vào ĐỊNH MỆNH không ? Bạn nghĩ thế nào về 2 chữ TÀI và TAI , xưa nay hồng nhan thường bạc phận. Bạn sẽ làm gì khi rơi vào nghịch cảnh? (Võ Châu Xương, 34 tuổi, hf_tire@hcm.vnn.vn).

- Trân rất cảm ơn cảm nhận tuyệt vời của bạn, còn việc Trân có tin vào định mệnh hay không thì Trân chỉ muốn chia sẻ với bạn phương châm sống của Trân là "tính cách làm nên số phận". Đối với Trân có tài chưa chắc sẽ mang lại cái tai và đôi khi có tai chưa hẳn là vì cái tài. Bạn đã nói câu "hồng nhan bạc phận" đã được thấy ở xưa và nay vậy thì Trân sẽ cố gắng để bạn thấy câu nói đó sẽ không đúng tuyệt đối ở ngày mai.

* Theo dõi cuộc giao lưu, tôi cảm thấy thật ấn tượng với cách trả lời của bạn. Bạn thích câu hỏi nào nhất? Không thể trả lời tất cả các câu hỏi đáp ứng được sự hậm mộ của bạn đọc, vậy điều cuối cùng bạn muốn trò chuyện vời mọi người là điều gì? (Nha Tam, 24 tuồi, Buôn Mê Thuột)

- Cảm ơn lời khen của bạn và hy vọng một lần nữa Trân đã không làm cho những người yêu mến, ủng hộ Trân thất vọng. Câu hỏi mà Trân thích nhất là câu hỏi giả thuyết về tiếng sét ái tình giữa Trân và một người công nhân nào đó vì Trân rất cảm ơn người đặt câu hỏi đã có những liên tưởng rất đời thường về Trân, và đó cũng là mong muốn mà Trân xin gửi đến các bạn. Hãy cứ giữ hình ảnh của một Chân Trân dung dị và gần gũi. Đừng nhìn Trân ở góc độ của một á hậu hay thạc sĩ.

Điều Trân cần ở tất cả các bạn không gì ngoài sự yêu thương và một cái nhìn không thiên kiến mà một người được cho là của công chúng thường hay phải đón nhận. Nhưng các bạn đừng nghĩ là Trân khéo léo để lấy lòng các bạn nhé! (cười). Tất cả các câu trả lời đều xuất phát từ những tình cảm và suy nghĩ rất chân thành của Trân. Một lần nữa, Chân Trân xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để giao lưu và đóng góp ý kiến quý báu cho Trân. Trân sẽ tiếp thu nhận định của các bạn một cách nghiêm túc nhất và tiếp tục cố gắng sống tốt hơn để xứng đáng với lòng tin yêu của tất cả các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

 V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên