|  Phóng to | 
| Một nhà hoạt động Mỹ với món trang sức trẻ em “Nai mũi đỏ Rudolph” có chứa cadmium tại New York ngày 13-1 - Ảnh: AP | 
|  Phóng to | 
| Sản phẩm trang sức với ký hiệu nâng cao nhận thức về ung thư vú của Catherines tại Oakland ngày 1-2 - Ảnh: AP | 
Trung tâm Sức khỏe môi trường (CEH) đã kiểm tra tổng cộng 75 mẫu trang sức, trong đó có bảy mẫu bị phát hiện có chứa cadmium. AP dẫn kết quả cho hay số sản phẩm chứa cadmium có nguồn gốc từ Trung Quốc, Ấn Độ và một số không rõ xuất xứ. Lượng cadmium trong những sản phẩm này chiếm đến 75% khối lượng món nữ trang.
CEH cho biết sẽ vận động lệnh cấm các nữ trang có chứa cadmium tại California. Giám đốc điều hành CEH Michael Green tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không đứng yên trong khi họ (ngành công nghiệp nữ trang) cho chất độc hại vào trang sức. Cadmium độc hại đối với mọi lứa tuổi”.
Công ty Catherines tuyên bố đang cho thu hồi và loại khỏi 460 cửa hàng của mình sản phẩm vòng tay màu hồng có ký hiệu tuyên truyền nhận thức về ung thư vú bị phát hiện trong đợt kiểm tra. Sản phẩm này xuất xứ từ Trung Quốc. Trong khi đó Hãng Saks nói sẽ xem xét và đánh giá lại vấn đề này. Aeropostale vẫn chưa có phản hồi về sản phẩm nhiễm cadmium của mình.
Phát hiện được đưa ra sau cuộc điều tra riêng của AP tháng trước cho biết các sản phẩm trang sức trẻ em Trung Quốc bán tại Mỹ chứa hàm lượng cadmium lên đến 91%. Cadmium có thể gây nhiều hậu quả nghiêm trọng về xương, thận, tim mạch... và ảnh hưởng đến phát triển não ở trẻ em. Kim loại này có quá trình ảnh hưởng lâu dài trước khi bộc phát.
 
            
         
         
                     
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận