17/01/2020 15:12 GMT+7

'Thả cá chép, không thả túi nilông'

MAI THƯƠNG
MAI THƯƠNG

TTO - Sáng 17-1 (23 tháng chạp âm lịch), người dân Hà Nội nô nức thả cá chép tiễn Táo quân về trời. Năm nay, mọi người đã ý thức và văn minh hơn trong việc thả cá, tích cực bảo vệ môi trường.

Thả cá chép, không thả túi nilông - Ảnh 1.

Người dân mang bát đựng cá từ nhà ra cầu Long Biên thả thay vì dùng túi nilông - Ảnh: MAI THƯƠNG

Sáng nay, nhiều người dân Hà Nội đã mang cá chép ra bờ sông, hồ thả để tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Ghi nhận tại cầu Long Biên và hồ Gươm, năm nay mọi người thả cá chép đã có ý thức và văn minh hơn những lần trước. Không còn hình ảnh xấu xí vứt cả túi nilông theo cá hay thả cá từ trên cầu xuống.

Dọc theo cầu Long Biên, các tình nguyện viên của nhóm Cá Chép chia thành các tụ điểm, bố trí các xô nhựa vào thành cầu để hỗ trợ người dân thả cá. Đồng thời, băng rôn "Thả cá đừng thả túi nilông" được treo dọc hai bên đường đi, tuyên truyền, vận động người dân tiễn Táo quân về trời một cách ý thức và văn minh nhất.

Bạn Mai Anh, thành viên nhóm Cá Chép, chia sẻ: "Năm nay là năm thứ 4 em làm tình nguyện ở đây. Nhìn năm nay mọi người ý thức hơn và dần quen với việc có nhóm em ở đây hỗ trợ nên không thả cá và túi nilông từ trên cầu xuống nữa. Có những cô chú em gặp từ năm ngoái, năm nay mọi người lại qua nhờ nhóm em thả cá hộ và động viên chúng em cố gắng giúp đỡ mọi người".

Thả cá chép, không thả túi nilông - Ảnh 2.

Thành Long, thành viên của nhóm Cá Chép, giúp người dân thả cá xuống sông từ thùng nhựa buộc sẵn trên thành cầu - Ảnh: MAI THƯƠNG

Thả cá chép, không thả túi nilông - Ảnh 3.

Cá được cho vào thùng, từ từ thả xuống sông, tránh tình trạng cá rơi từ độ cao hàng chục mét và chết - Ảnh: MAI THƯƠNG

Thả cá chép, không thả túi nilông - Ảnh 4.

Thùng rác handmade tái chế từ các chai nhựa cũ dùng để dựng các túi nilông mà người dân mang đến - Ảnh: MAI THƯƠNG

Thả cá chép, không thả túi nilông - Ảnh 5.

Cầu Long Biên được bố trí 4 địa điểm thả cá với rất đông các tình nguyện viên hỗ trợ - Ảnh: MAI THƯƠNG

Thả cá chép, không thả túi nilông - Ảnh 6.

Băngrôn, khẩu hiệu 'Thả cá đừng thả túi nilon' được treo dọc đường đi trên cầu Long Biên - Ảnh: MAI THƯƠNG

Thả cá chép, không thả túi nilông - Ảnh 7.

Các tình nguyện viên được bố trí ở dưới sông hỗ trợ người dân mang tro, bát hương xuống đổ - Ảnh: MAI THƯƠNG

Thả cá chép, không thả túi nilông - Ảnh 8.

Đồng thời các bạn cũng tham gia thu gom rác, làm sạch bờ sông - Ảnh: MAI THƯƠNG

Thả cá chép, không thả túi nilông - Ảnh 9.

Dưới chân cầu Long Biên ngập ngụa rác, mảnh chai, đồ nhựa - Ảnh: MAI THƯƠNG

Thả cá chép, không thả túi nilông - Ảnh 10.

Mặc dù trời lạnh, các bạn tình nguyện viên vẫn thực hành tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ môi trường - Ảnh: MAI THƯƠNG

Thả cá chép, không thả túi nilông - Ảnh 11.

Tại hồ Gươm, các tình nguyện viên cũng hỗ trợ người dân thả cá ven hồ - Ảnh: MAI THƯƠNG

Video: Thả cá Koi Nhật Bản xuống sông Tô Lịch Video: Thả cá Koi Nhật Bản xuống sông Tô Lịch

TTO – Sáng 16-9, chuyên gia Nhật, Việt Nam đã thả cá Koi và cá chép Tam Dương, Vĩnh Phúc xuống sông Tô Lịch. Trước khi tiến hành thả cá, các chuyên gia đã kiểm tra mẫu nước và làm thí nghiệm.

MAI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên