14/08/2004 09:10 GMT+7

Tính mạng con người cần đặt lên hàng đầu

ĐÌNH LONG
ĐÌNH LONG

TT - Đã có ba người chết với kết quả xét nghiệm bệnh phẩm dương tính với virus cúm A type H5. Trước nguy cơ dịch có thể bùng phát và lan rộng đe dọa trực tiếp tính mạng con người, Thủ tướng Phan Văn Khải đã có công điện khẩn về vấn đề này. Rõ ràng cấp cao nhất đã thể hiện sự quyết tâm “chống dịch như cứu hỏa”!

Riêng tỉnh Hậu Giang đang trong tình trạng báo động đỏ thật sự, vì chỉ trong vòng hơn 10 ngày đã có đến năm người bị viêm phổi cấp phải nhập viện, trong đó bốn người đã tử vong.

Thế nhưng, cho đến hôm qua (13-8) tỉnh này cho biết vẫn chưa nhận được kết quả xét nghiệm chính thức mẫu bệnh phẩm đã gửi đi. Nghĩa là vẫn chưa biết chính xác đó là bệnh gì, dù bệnh nhân đã tử vong cách nay 13 ngày với các triệu chứng gần giống nhau? “Người dân sốt ruột, chúng tôi cũng nóng ruột chờ kết quả, nhưng...” - một quan chức tỉnh này thổ lộ.

Dĩ nhiên, vì chưa có kết quả nên không ít nơi còn gặp lúng túng trong việc phòng chống dịch hoặc chưa dám mạnh tay, quyết liệt và triệt để. Đã thế, vẫn theo quan chức trên, do cơ sở vật chất của tỉnh rất thiếu thốn, đến ngay cả những phương tiện thiết yếu để lấy và bảo quản mẫu bệnh phẩm cũng phải đi mượn tỉnh khác.

Thậm chí phải dùng “mối quan hệ quen biết” để mượn tiền phòng chống dịch! Nguy hiểm hơn, trước đó do bác sĩ tại một trung tâm y tế của tỉnh không nghĩ bệnh nhân có liên quan đến dịch cúm gia cầm hay H5N1 mà “chỉ nghĩ đó là bệnh phổi cấp bình thường” nên đã không lấy mẫu bệnh phẩm. Lại nữa do sợ dân hoang mang nên đã không phun thuốc khử trùng tại gia đình có bệnh nhân chết.

Hàng loạt cái “không” đầy bất cập trên đã khiến người dân không khỏi phập phồng lo lắng và đặt ra hàng loạt câu hỏi.

Một thực tế đáng báo động khác là việc phòng chống dịch nhiều nơi vẫn chưa đạt hiệu quả cao. Tức nguy cơ lây nhiễm từ gia cầm sang người cũng như bùng phát dịch bệnh là rất cao vì dân vẫn “sống chung với virus”. Không chỉ ở Hậu Giang mà một số tỉnh khác cũng có tình trạng tương tự. Điển hình là trước đó dù Cục Thú y công bố một tỉnh tại đồng bằng sông Cửu Long có dịch cúm gia cầm nhưng lãnh đạo tỉnh này vẫn khăng khăng “không hề có”.

Rõ ràng không thể bỏ qua những thiệt hại kinh tế, nhưng thiệt hại về con người cần phải được đặt lên hàng đầu, nếu không muốn phải trả cái giá đắt hơn.

ĐÌNH LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên