
VinFast VF 7 được giới thiệu tại thị trường Ấn Độ - Ảnh: C.T.
Ông Phạm Nhật Vượng tài trợ 27.257 tỉ cho VinFast
Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 vừa công bố của Tập đoàn Vingroup (VIC) tiết lộ số tiền ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch HĐQT Vingroup, đã tài trợ cho VinFast. Theo đó, năm 2023, ông Vượng đã chi 18.980 tỉ đồng và sang năm 2024 là 8.277 tỉ đồng. Như vậy, con số tổng cộng 27.257 tỉ đồng.
Tập đoàn Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng từng công bố cam kết hỗ trợ tài chính cho Công ty VinFast. Theo đó, từ nay đến hết năm 2026, Vingroup có kế hoạch cho VinFast vay mới tối đa 35.000 tỉ đồng, ông Phạm Nhật Vượng cũng cam kết tài trợ cho VinFast 50.000 tỉ đồng.
"Về phía ông Phạm Nhật Vượng, với tư cách tổng giám đốc và cổ đông lớn của VinFast, khoản tài trợ 50.000 tỉ đồng được thu xếp từ các nguồn tài sản cá nhân, không ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông Vingroup và VinFast", Vingroup cho hay.
Vingroup cũng cho biết sẽ đầu tư thêm vào VinFast Việt Nam, thông qua việc chuyển đổi toàn bộ khoản cho vay hiện hữu khoảng 80.000 tỉ đồng thành cổ phần ưu đãi được hưởng cổ tức.
Một tập đoàn thép chi hàng trăm tỉ cho cổ tức
Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai (TMW) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng tiền là 3-4. Doanh nghiệp này tạm ứng cổ tức năm 2024 với tỉ lệ 10%, tức 1.000 đồng/cổ phiếu. Với gần 4,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền doanh nghiệp dự kiến chi ra trả cổ đông hơn 4,7 tỉ đồng.
Tuần mới này, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) cũng chốt ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức là 3-4. Tỉ lệ thực hiện chia của HSG là 5%, tương đương 500 đồng mỗi cổ phiếu. Ước tính, HSG có thể chi tới 310 tỉ đồng cho đợt trả cổ tức này. Dự kiến việc thực hiện chi trả được doanh nghiệp "chốt" vào ngày 18-4.
Ông Lê Phước Vũ, chủ tịch HSG, hiện là cổ đông lớn nhất, nắm giữ gần 17% vốn Hoa Sen, sẽ nhận về hơn 50 tỉ đồng từ đợt chia cổ tức này.
Trong khi đó, Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (ANT) chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2023 vào ngày 4-4 tới. Công ty dự định phát hành 1,86 triệu cổ phiếu với tổng giá trị là 18,6 tỉ đồng.
TP.HCM tạm điều chỉnh nhiều tuyến xe buýt
Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM thông báo tạm thời điều chỉnh lộ trình nhiều tuyến xe buýt để tổ chức các sự kiện lớn dịp lễ 30-4.
Cụ thể, từ 31-3 đến 16-4, điều chỉnh các tuyến xe buýt số 4 (Bến Thành - Cộng Hòa - bến xe An Sương); tuyến số 31 (Đại học Tôn Đức Thắng - Bến Thành - Đại học Văn Lang)…
Từ 17-4 đến 12-5, điều chỉnh các tuyến số 4 (Bến Thành - Cộng Hòa - bến xe An Sương); tuyến số 18 (Bến Thành - chợ Hiệp Thành); tuyến số 19 (Bến Thành - Khu chế xuất Linh Trung); một số tuyến buýt sân bay…
Hành khách sử dụng xe buýt trong thời gian này cần theo dõi thông tin, lộ trình cập nhật tại các điểm dừng, trạm xe buýt hoặc trên website của trung tâm (buyttphcm.com.vn).
Lịch trả lương hưu mới trong tháng 4 tại Hà Nội

Người dân lãnh lương hưu tại một điểm chi trả ở quận Đống Đa, Hà Nội - Ảnh: HÀ QUÂN
Tin từ Bảo hiểm xã hội khu vực 1 (phụ trách toàn thành phố Hà Nội), lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) dự kiến diễn ra từ ngày 2-4. Đối với người nhận tiền mặt, cơ quan bảo hiểm xã hội và bưu điện sẽ chi trả sau ngày 4-4.
Tháng 4-2025, toàn thành phố có hơn 595.000 người thụ hưởng với số tiền gần 4.100 tỉ đồng. Trong đó, số nhận qua thẻ ATM hơn 591.000 người (chiếm hơn 99% tổng số) với số tiền trên 4.000 tỉ đồng. Số nhận bằng tiền mặt tại các điểm chi trả chỉ còn khoảng 4.500 người (chiếm 0,75%) với số tiền khoảng 52 tỉ đồng.
Bảo hiểm xã hội khu vực 1 đã chỉ đạo cơ quan bảo hiểm xã hội trong địa bàn thông báo công khai lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tới người thụ hưởng. Trường hợp kê khai bổ sung sau ngày 25 hằng tháng (khi đã chốt danh sách), cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chuyển tiền cho người hưởng vào tháng sau.
Đồng Nai phạt nhiều công ty vi phạm môi trường
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Johnson Wood (chuyên sản xuất gỗ, đóng tại Khu công nghiệp Tam Phước, TP Biên Hòa) với tổng số tiền 550 triệu đồng do vi phạm về môi trường. Trường hợp công ty không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.
Theo đó, công ty có hai hành vi vi phạm gồm: không có giấy phép môi trường và chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị không có chức năng xử lý chất thải nguy hại.
Cụ thể, từ năm 2021 doanh nghiệp đã đầu tư mở rộng (lắp đặt, thay mới trang thiết bị, thay đổi công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, phát sinh chất thải nguy hại…) thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường nhưng chưa làm thủ tục để được cấp phép.
Ngoài ra, công ty đã chuyển giao 1.500kg chất keo phát sinh (dùng trong công đoạn ghép gỗ là loại chất kết dính sau khi sử dụng được phân loại là loại chất thải phải được kiểm soát) cho đơn vị không có giấy phép môi trường phù hợp để xử lý là không đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
Từ đầu năm 2025 đến nay, Đồng Nai đã ra hàng chục quyết định xử phạt hành chính các doanh nghiệp vi phạm lĩnh vực bảo vệ môi trường. Mới đây nhất, tỉnh xử phạt 6 doanh nghiệp ở huyện Nhơn Trạch với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 31-3. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY.

Dự báo thời tiết hôm nay 31-3 tại các vùng miền

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận