22/11/2005 05:04 GMT+7

Thần dược "tình yêu & hạnh phúc"?

CHIM KHUYÊN (TP.HCM)
CHIM KHUYÊN (TP.HCM)

TT - Trên thị trường thuốc đang lưu hành, rao bán khá nhiều loại “có dạng như là thuốc mà không phải là thuốc”. Thường các loại “có dạng thuốc” này được rao bán là để giảm cân, bổ thận..., tức những lĩnh vực đang là vấn đề nan giải cho một số người bị thừa cân hoặc yếu thận.

bHYvRh2v.jpgPhóng to
TT - Trên thị trường thuốc đang lưu hành, rao bán khá nhiều loại “có dạng như là thuốc mà không phải là thuốc”. Thường các loại “có dạng thuốc” này được rao bán là để giảm cân, bổ thận..., tức những lĩnh vực đang là vấn đề nan giải cho một số người bị thừa cân hoặc yếu thận.

Do đánh trúng vào các nhu cầu thầm kín này nên giá bán hơi đắt. Mặt khác, do không phải là thuốc chữa bệnh nên không cần phải đăng ký như là dược phẩm, chỉ cần “giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo” của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, như có thể đọc trên tờ rơi quảng cáo.

Gần đây xuất hiện một loại “có dạng thuốc” mang tên Vitalex được rao rõ kêu là “bồi bổ thận và gan, giúp tinh thần sảng khoái, sức khỏe bền lâu, cải thiện năng lực & sinh lực nhanh chóng”... cộng thêm chú thích “tình yêu & hạnh phúc” như một hàm ý “ông uống, bà khen”.

Đọc kỹ thông tin về tác dụng còn thấy ghi: “ bồi bổ gan và thận, cung cấp và cân bằng lượng hoocmôn, cải thiện hệ miễn dịch và làm chậm tiến trình lão hóa”. Đọc qua dễ liên tưởng: thuốc này chắt lọc gan, cải thiện khả năng tình dục, ngừa bá chứng, cải lão hoàn đồng...

“Thần dược” quá nên giá bán 125.000 đồng/viên là phải. Ai ấn tượng bởi dòng chữ “tình yêu & hạnh phúc”, không đọc khuyến cáo “sản phẩm này không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”, xuất tiền mua là do tự ý, chứ chẳng ai bịp ai!

Thử xem Vitalex “có dạng thuốc” này gồm những gì mà đắt dữ vậy, mới thấy ghi tên các thành phần bằng từ khoa học (chữ latin) như codonopsitis, rehmanniae, cinnamonomi cortex, dioscoreae rhizoma... nghe “y học” đầy mình. Thật ra, những chất này không xa lạ gì với các thuốc y học dân tộc (như “lục vị”, “bổ thận âm”), những chất như codonopsitis..., chẳng qua là đảng sâm, thục địa, hoài sơn, vỏ quế... mà giá bán cả hộp không đầy 1/5 giá một viên “có dạng thuốc” này.

Vấn đề đặt ra là ở VN loại “giống như thuốc” này được thoải mái đăng ký quảng cáo như là “thực phẩm bổ sung”. Trong khi đó, nếu cùng những chất đó, khi đăng ký là thuốc chữa bệnh sẽ phải đăng ký gắt gao hơn ở Cục Quản lý dược.

Cho đến nay đã có nhiều “thực phẩm bổ sung” ( hỗ trợ... người bệnh) như thế này được nhập và bán với giá cao hơn thuốc chữa bệnh! Trong khi ở Mỹ, dược phẩm và thực phẩm đều chỉ do Cơ quan Quản lý dược phẩm và thực phẩm (FDA) quản lý với độ nghiêm ngặt giống nhau ở khâu đăng ký.

CHIM KHUYÊN (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên