03/12/2018 11:18 GMT+7

Tây Nguyên vào hội

HUỲNH CÔNG ĐÔNG - ĐÌNH CƯƠNG
HUỲNH CÔNG ĐÔNG - ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Những ngày này, tại TP Pleiku (Gia Lai) không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại đã được UNESSCO công nhận - đang mở hội, tái hiện nhiều nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Tây Nguyên vào hội - Ảnh 1.

Nét đẹp của thiếu nữ Tây Nguyên bên khung dệt thổ cẩm - Ảnh: HUỲNH CÔNG ĐÔNG

Tây Nguyên cần phải có chiến lược bền vững trong việc hồi sinh trở lại vẻ đẹp đại ngàn của một vùng chất đậm chất sử thi. Phải luôn ý thức gìn giữ không gian sống, phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể là truyền thống, niềm tự hào thiêng liêng của các cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên.

Tham dự lễ hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo

Festival văn hóa cồng chiêng với thông điệp hãy cùng chung tay bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng đang được hơn 1.200 nghệ nhân và hàng ngàn bạn trẻ thể hiện với nhiều nét văn hóa độc đáo.

Ở các buôn làng Tây Nguyên, tiếng cồng, tiếng chiêng như món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi dịp lễ hội. Phụ nữ mềm dẻo với những cái xoay, đàn ông mạnh mẽ với những bước nhảy, những cái vung tay như đang chiến đấu với mãnh thú…

Tây Nguyên vào hội - Ảnh 3.

Các nghệ nhân hóa trang thành các mãnh thú trong lễ hội đường phố - một trong những hoạt động tại lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên - Ảnh: HUỲNH CÔNG ĐÔNG

Các lễ hội ở các buôn làng Tây Nguyên thường có những bộ trang phục được làm bằng rễ cây, những chiếc mặt nạ bằng gỗ, bằng những vật dụng thông thường bởi người dân Tây Nguyên tin rằng các thế lực siêu nhiên có thể chi phối cuộc sống thường nhật của buôn làng, có cả thần linh và ma quỷ…

Tây Nguyên vào hội - Ảnh 4.

Rất đông các "nghệ nhân nhí" tham gia Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên - Ảnh: HUỲNH CÔNG ĐÔNG

Ban tổ chức cũng tái hiện lễ mừng nhà rông mới - là một trong những nghi lễ truyền thống của người Bana, nhằm giới thiệu và quảng bá một trong những nét văn hóa đặc sắc nhất trong Không gia văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Theo truyền thống của người Bana, lễ khánh thành nhà rông mới được thực hiện trong phạm vi cộng đồng để toàn thể dân làng thực hiện lời hứa và trả ơn với những giúp đỡ của thần linh; cầu mong dân làng được che chở, không bị dịch bệnh, tai nạn, đau ốm. Để tạ ơn, dân làng dâng hai con heo, hai con gà và từ sáu ghè rượu lớn trở lên...

Một số hình ảnh đặc sắc tại lễ hội:

Tây Nguyên vào hội - Ảnh 5.

Đánh cồng chiêng, múa xoan mừng nhà rông mới của buôn làng người Bana - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Tây Nguyên vào hội - Ảnh 6.

Vị già làng uống rượu cần sau khi hoàn thành các nghi lễ để bắt đầu mời khách - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Tây Nguyên vào hội - Ảnh 7.

Một du khách nhí tham dự lễ mừng nhà rông mới cùng buôn làng - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Tây Nguyên vào hội - Ảnh 8.

Trong văn hóa người Tây Nguyên, tiếng cồng, tiếng chiêng là món ăn tinh thần không thể thiếu - Ảnh: HUỲNH CÔNG ĐÔNG

Tây Nguyên vào hội - Ảnh 9.

Dệt thổ cẩm cũng là một nét văn hóa đặc sắc ở các buôn làng Tây Nguyên - Ảnh: HUỲNH CÔNG ĐÔNG

Tây Nguyên vào hội - Ảnh 10.

Các bà, các mẹ truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho các thiếu nữ - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Tây Nguyên vào hội - Ảnh 11.

Trong lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên, hầu như các đoàn đều rất đông các thiếu niên, thiếu nhi - những thế hệ tiếp nối của nền văn hóa đặc sắc này - Ảnh: HUỲNH CÔNG ĐÔNG

Tây Nguyên vào hội - Ảnh 12.

Tây Nguyên thực sự đang vào hội... - Ảnh: HUỲNH CÔNG ĐÔNG

HUỲNH CÔNG ĐÔNG - ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên