Phóng to |
Đó là kết luận từ nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa Anh (BMJ), có sự tham gia của các bác sĩ nhiều quốc gia, chủ trì bởi Paul Firth thuộc Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Mỹ). Họ đã tìm hiểu 212 cái chết được chính thức ghi nhận xảy ra cho các nhà leo núi ở Everest từ năm 1921-2006.
Những người ôm mộng vượt 8.850m chinh phục núi Himalaya phải đối mặt với các nguy hiểm rập rình như: thời tiết lạnh giá, gió giật, nhiệt độ khắc nghiệt khó lường, chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm và nạn tuyết lở. Lượng oxy trong không khí ở đây chỉ bằng 1/3 so với lượng oxy đo mực nước biển.
"Không ai trong số họ bị người tuyết hay các thứ khác tấn công cả" - Firth xóa tan nghi ngờ về huyền thoại về người tuyết rất nổi tiếng ở vùng này.
Ông cho biết: "Ngoài một số cái chết đến nay còn chưa được xác định nguyên nhân thì nguyên nhân tử vong của những ca còn lại là do bại não vì thiếu oxy. Ở độ cao hơn 8.000m so với mặt biển, tình trạng thiếu oxy sẽ làm sưng các mạch máu quanh não, khiến nhà leo núi rơi vào tình trạng mơ màng, ảo giác và mất kiểm soát".
Phần lớn các nhà leo núi thiệt mạng tại khu vực Tử thần có độ cao trên 8.000m, trong đó nhiều người đã lên đến đỉnh núi và đang trên đường trở về.
Tác giả nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Anh này cho biết: "Phần lớn những trường hợp tử vong đều có các triệu chứng liên quan đến thần kinh. Họ bị ảo giác, hôn mê hoặc mất kiểm soát".
Nhóm nghiên cứu suy đoán các nhà leo núi bị rơi xuống vực thẳm, mất tích trên hành trình leo núi có thể đã bị mắc hội chứng độ cao, bị mất kiểm soát dẫn đến mất mạng.
First đã đặt giả thuyết sẽ phát hiện các vấn đề liên quan đến phổi nhưng các số liệu tìm thấy sau nghiên cứu đã không đủ để chứng minh điều này.
Ở nóc nhà thế giới, nếu nhà leo núi không luyện tập kỹ càng và tiến quá nhanh không cho cơ thể kịp thích nghi với điều kiện áp suất thấp và lượng oxy thấp trong không khí, họ sẽ gặp rất nhiều biểu hiện khác nhau của hội chứng độ cao.
Trung bình có 1,3% các nhà leo núi bỏ mạng sau khi vượt qua trại căn cứ (Base Camp) trên đường đến với đỉnh Everest.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận