![]() |
Một hố rộng 56m, sâu 27m được các nhà khoa học tìm thấy trên đỉnh núi Spurr |
Vào thứ ba, các nhà khoa học đã tìm thấy một hố khổng lồ có đường kính rộng 56m, sâu 27m trên đỉnh đã đóng băng của núi Spurr, hố này được hình thành từ sức nóng dưới bề mặt của núi lửa.
"Hoạt động của núi lửa được hình thành khác nhau thể hiện qua ba đợt phun trào trong năm 1992, hiện nay không hề có dấu hiệu cho thấy nó sẽ phun trào. Nhưng nó lại có những dấu hiệu không bình thường, và khả năng phun trào của nó không thể kiểm soát được", John Power, nhà nghiên cứu địa chất của đài quan sát cho biết.
Núi lửa Alaska ngủ yên từ năm 1953, và vào năm 1992 từ những đợt động đất ở núi Spurr và gần miệng núi lửa Peak đã dẫn đến đợt phun trào vào tháng 6, tháng 8 và tháng 12.
Trong đó đợt phun trào vào tháng 8 được xem là mạnh nhất, những đám mây bụi gây cho người dân ở đây vấn đề về hô hấp và sân bay Anchorage phải đóng cửa mất 20 giờ, và những sân bay khác gần đó cũng bị đóng cửa.
Sau đó, nó đã ngủ yên và hiện tại nó đang có dấu hiệu của sự thức giấc. Ngôi làng gần nhất đã được di chuyển cách xa vùng này khoảng 60 dặm. Các nhà khoa học tại trạm quan sát đang theo dõi hoat động của núi lửa với 11 bộ cảm ứng đo địa chấn, những hình ảnh từ vệ tinh và cả những chuyến bay quan sát.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận