Về nơi 'Những người nằm lại phía chân trời'

Về nơi 'Những người nằm lại phía chân trời'

(PLO)- Tháng 3, rất nhiều người về khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở Khánh Hòa tưởng nhớ những người ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc. 

DJI_0598.jpg
Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, hoạt động từ tháng 7-2017. Nơi đây từ lâu trở thành địa chỉ để nhiều người dân, du khách tìm về.
DJI_0617.jpg
Khu tưởng niệm được xây dựng trên khu đất rộng hơn 25.000 m2, để tưởng nhớ 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam anh dũng hy sinh vào ngày 14-3-1988 bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
_MG_9205.jpg
Trong đó, cụm tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời" với biểu tượng "Vòng tròn bất tử" cao 15,9 m, thể hiện hình tượng các chiến sĩ với hiên ngang, bất khuất sẵn sàng xả thân để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc
Video: Về nơi 'Những người nằm lại phía chân trời'
DJI_0615.jpg
Khu trưng bày ngầm lưu giữ những hiện vật liên quan đến cuộc đời các liệt sĩ Gạc Ma; khu quảng trường Hòa Bình, khu mộ gió của 64 liệt sĩ Gạc Ma.
_MG_9403.jpg
Bia ghi danh 64 chiến sĩ đã hy sinh ở Gạc Ma ngày 14-3-1988.
_MG_9161.jpg
Những ngày tháng 3, nhiều đoàn khách, người dân về với khu tưởng niệm dâng hương tưởng nhớ những liệt sĩ đã ngã xuống 36 năm trước.
_MG_9317.jpg
20240312_102341.jpg
Khu bảo tàng ngầm trong khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đang bảo quản, lưu giữ nhiều hiện vật liên quan đến các liệt sĩ Gạc Ma.
_MG_9660.jpg
Theo Ban Quản lý khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, năm 2023 có hơn 440 đoàn với trên 45.200 lượt người đến thăm khu tưởng niệm, dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ hải quân anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma.
20240312_103000.jpg
Nhiều kỷ vật quý được lưu giữ tại khu tưởng niệm. Trong ảnh, đám cưới của liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh cùng vợ tại phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
20240312_101611.jpg
Nhiều du khách nước ngoài cũng đến khu tưởng niệm để tham quan, tìm hiểu. "Bạn mình rất thích tìm hiểu lịch sử Việt Nam nên khi ra Nha Trang đã tìm đến đây"- chị Hà, ngụ TP. Cần Thơ, nói.
_MG_9131.jpg
"Nơi đây luôn có du khách, người dân đến tham quan, thắp hương, đông nhất là những ngày tháng 3"- anh Quân, nhân viên khu tưởng niệm chia sẻ.
_MG_9454.jpg
Hoa bàng vuông, biểu tượng của sức sống mãnh liệt ở Trường Sa, phát triển tươi tốt, đơm hoa trong khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma trong những ngày tháng 3.
_MG_9109.jpg
Nhiều năm nay, khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma đã trở thành địa chỉ về nguồn của tỉnh Khánh Hòa nói riêng, cả nước nói chung.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.