(PLO)- Công tác chuẩn bị tại các xã Cần Giờ, xã An Thới Đông, xã Bình Khánh, xã đảo Thạnh An của TP.HCM… cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho cuộc bầu cử vào ngày 15-3.
Ngày 15-3, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại các xã Cần Giờ, An Thới Đông, Bình Khánh, xã đảo Thạnh An… đến nay đã các công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất để sẵn sàng cho cuộc bầu cử.
Cụ thể, các địa phương đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên theo quy định. Cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu như hòm phiếu, phòng bỏ phiếu... được bố trí đầy đủ, đảm bảo thuận tiện cho cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử.
Các địa phương cũng tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức như loa truyền thanh, băng rôn, lễ ra quân tuyên truyền bầu cử... nhằm giúp người dân nắm rõ ý nghĩa, thời gian và địa điểm bầu cử.
Tại xã Cần Giờ, các công tác bầu cử đã được chuẩn bị gần như hoàn tất. Theo bà Võ Thị Diễm Phượng - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, đơn vị đã kịp thời xây dựng các kế hoạch triển khai và theo dõi, đôn đốc để đảm bảo tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử theo kế hoạch đề ra. Xã đã đăng, chia sẻ khoảng 40 lượt tin, bài, hình ảnh trên trang Fanpage về cuộc bầu cử. Thực hiện 15 lượt xe loa tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử trên các tuyến đường của xã. Ảnh: NGUYỄN DUY
Trên địa bàn xã Cần Giờ hiện có bảy khu vực bỏ phiếu. Công an xã đã in 19.303 thẻ cử tri và đang tiếp tục cập nhật danh sách cử tri để in thẻ. Đồng thời, bàn giao Thẻ cử tri về các Tổ Bầu cử để phát cho cử tri. Phiếu bầu đã được bàn giao số lượng theo danh sách cử tri và số lượng dự phòng, các Tổ Bầu cử cũng thực hiện việc đóng dấu trên các Phiếu bầu. Ảnh: SONG MAI Cũng theo bà Võ Thị Diễm Phượng - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, đơn vị đã thực hiện bàn giao các trang thiết bị, tài liệu phục vụ bầu cử đến các Tổ Bầu cử, gồm: Con dấu, cờ đỏ sao vàng, ảnh Bác Hồ, sổ góp ý, hỏi đáp về bầu cử; danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử; Nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử, mẫu diễn văn khai mạc; bút, giấy, kéo, thước kẻ; thùng phiếu, phiếu bầu... Ảnh: NGUYỄN DUY Bà Cổ Thị Ngọc Điệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã An Thới Đông, cho biết xã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử như khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu, tài liệu, trang thiết bị cần thiết; tập huấn nghiệp vụ cho các Tổ bầu cử... nhằm bảo đảm các khâu tổ chức thực hiện được thống nhất và đúng quy định. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn cơ bản được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ và sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật. Ảnh: NGUYỄN DUY
Tại xã An Thới Đông có chín khu vực bỏ phiếu tại các ấp, bảo đảm phù hợp với điều kiện đi lại và phân bố dân cư của địa phương. Ảnh: NGUYỄN DUY
Trên địa bàn xã đã treo 24 pano, 300 phướn dọc, 30 băng rôn và 200 cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các tuyến đường chính và khu dân cư... tạo không khí sôi nổi hướng về ngày bầu cử. Hệ thống truyền thanh của xã được tăng cường tuyên truyền hai lần/ngày để cung cấp thông tin về các quy định của pháp luật liên quan đến bầu cử. Ảnh: NGUYỄN DUY Xã An Thới Đông còn phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND". Tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: NGUYỄN DUY Theo ông Nguyễn Minh Kha, Phó Chủ tịch xã An Thới Đông, đặc thù xã là địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất trong 168 phường, xã, đặc khu của TP.HCM sau sắp xếp với 257,8 km2. Trong số các cử tri, có 23 cử tri là hộ giữ rừng đã được địa phương tuyên truyền vận động về tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri. Vì không thể bỏ rừng, trong ngày 15-3, các hộ dân này sẽ thay phiên về khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân. Một số chốt giữ rừng nằm khá xa, người dân phải di chuyển hơn 30 phút bằng ghe, vỏ lãi mới đến được điểm bầu cử. Ảnh: NGUYỄN DUY
Tại xã đảo Thạnh An, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã cơ bản hoàn tất. Các tuyến đường trên đảo và khu vực bỏ phiếu được treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu... Ảnh: SONG MAI Chính quyền xã đảo Thạnh An cũng tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ thông tin, sẵn sàng tham gia ngày hội bầu cử. Tranh cổ động tuyên truyền về ngày bầu cử đã được vẽ, tạo không khí rộn ràng trước ngày hội non sông. Ảnh: SONG MAI Danh sách cử tri đã được niêm yết tại các địa điểm trên xã đảo Thạnh An. Chia sẻ với PLO, bà Năm (người dân sinh sống tại xã đảo Thạnh An), cho biết các ứng cử viên đều là những người xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân, từ đó có thêm nhiều chính sách, giải pháp chăm lo tốt hơn cho đời sống người dân trên xã đảo. Ảnh: SONG MAI Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An. Ảnh: THU SƯƠNG Danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP đã được niêm yết trước địa điểm bầu cử. Ảnh: THU SƯƠNG Tại xã Bình Khánh, việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đã cơ bản hoàn tất. Theo ông Nguyễn Ngọc Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Bình Khánh, trên địa bàn xã hiện có 17 điểm bỏ phiếu. Ủy ban bầu cử đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin nhằm số hóa bản đồ bầu cử để cử tri có thể dễ dàng tra cứu vị trí chính xác và nhận hướng dẫn đường đi chi tiết đến các điểm bỏ phiếu. Ảnh: SONG MAI
(PLO)- Cử tri tại xã đảo Thạnh An. TP.HCM gửi gắm đến các ứng cử viên các vấn đề như chăm lo đời sống người dân, thêm các biện pháp mạnh trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí...
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.