Toàn cảnh lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại quê nhà Quảng Ngãi
NGUYỄN YÊN - MINH TRƯỜNG - THANH NHẬT
(PLO)- Đến 15 giờ 30 ngày 25-5, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn tất.
Chiều 25-5, tại nghĩa trang ở thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Toàn cảnh lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại quê nhà Quảng Ngãi Trước đó, lúc 11 giờ cùng ngày, máy bay chở linh cữu Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đáp xuống Sân bay Chu Lai (huyện Núi Thành, Quảng Nam). Linh xa cùng các phương tiện, lực lượng phục vụ tang lễ có mặt tại sân bay Chu Lai, đón linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Khoảng 11 giờ 30 phút, linh xa bắt đầu rời sân bay Chu Lai ra Quốc lộ 1A thuộc xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương di chuyển về nghĩa trang quê nhà ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ.
Rất đông người dân huyện Núi Thành, Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi tập trung, đứng nghiêm chỉnh hai bên đường, lặng lẽ cúi đầu bày tỏ lòng tiếc thương, tri ân cố Chủ tịch nước.
14 giờ 15, đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về đến nghĩa trang quê nhà ở thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Đúng 15 giờ , lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức tại nghĩa trang. Tham dự buổi lễ có nhiều vị lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và gia quyến nguyên Chủ tịch nước… Sau khi nghi thức hạ huyệt kết thúc, Phu nhân nguyên Chủ tịch nước, các con cháu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình - Trưởng Ban Tổ chức lễ Quốc tang; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Quảng Ngãi, người thân đã lần lượt thả hoa, đất vào huyệt mộ.
Thay mặt Ban Tổ chức lễ tang và gia đÌnh, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình -Trưởng Ban Tổ chức lễ Quốc tang chia sẻ trong những ngày qua, lễ Quốc tang nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã nhận được tình cảm quý trọng và niềm tiếc thương vô hạn của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, của đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế. Đến nay, Ban Tổ chức lễ Quốc tang đã cùng gia quyến đã hoàn thành chu đáo việc tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu, tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi yên nghỉ tại xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. "Thay mặt Ban Tổ chức lễ Quốc tang và gia quyến nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, tôi xin chân thành cảm ơn các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các lão thành cách mạng, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương; các lực lượng vũ trang nhân dân; đồng bào, đồng chí; lãnh đạo các nước, đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế đã bày tỏ tình cảm tiếc thương sâu sắc, đến viếng, gửi vòng hoa, gửi điện chia buồn, dự lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng và tiễn đưa đồng chí Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng" - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nói. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình xúc động: "Cầu chúc hương hồn đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước yên nghỉ cõi vĩnh hằng. Xin vĩnh biệt đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước". Đến 15 giờ 30 ngày 25-5, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương kết thúc.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần hồi 22 giờ 51 phút ngày 20-5 (tức ngày 23 tháng 4 năm Ất Tỵ) tại nhà riêng, sau một thời gian lâm bệnh nặng, hưởng thọ 88 tuổi.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sinh ngày 5-5-1937, quê ở Quảng Ngãi.
Ông là kỹ sư địa chất; Giáo sư danh dự của Viện Hàn lâm khoa học Liên Bang Nga (từ 2001); đại biểu Quốc hội khóa VII, VIII, X; Ủy viên Trung ương Đảng khóa V (dự khuyết), VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX.
Trong quá trình công tác, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từng kinh qua nhiều chức vụ khác nhau, như Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ... Ông giữ cương vị Chủ tịch nước từ tháng 9-1997 đến tháng 6-2006. Tháng 7-2006, ông nghỉ hưu theo chế độ.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhì (năm 1995); trao tặng Huân chương Sao Vàng - huân chương cao quý nhất của Việt Nam tặng cho những người có đóng góp đặc biệt xuất sắc đối với đất nước (năm 2007). Ngày 3-2-2025, ông được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng…
(PLO)- Đúng 15 giờ chiều 25-5, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức trọng thể tại nghĩa trang quê nhà, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.