(PLO)- Sáng 14-5, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức hội thảo “Góp ý sửa đổi Luật Thi hành án dân sự - Giải pháp xử lý tài sản thi hành án trong các vụ án kinh tế” tại Tân Sơn Nhất Pavillon (TP.HCM), với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ban ngành, các chuyên gia trong lĩnh vực thi hành án, thẩm định giá bất động sản, dự án bất động sản; chuyên gia độc lập,…
Chủ trì Hội thảo là GS.TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM và nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập Thường trực báo Pháp Luật TP.HCM.
Hội thảo được tổ chức với mong muốn tạo diễn đàn để các chuyên gia cùng nhau phân tích những khó khăn, vướng mắc hiện tại, đối chiếu với các quy định pháp luật và quan trọng hơn hết, đề xuất những giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện Luật Thi hành án dân sự, đặc biệt trong việc xử lý tài sản thi hành án các vụ án kinh tế.
"Chúng tôi kỳ vọng rằng, những ý kiến đóng góp tại hội thảo hôm nay sẽ không chỉ góp phần sửa đổi Luật Thi hành án dân sự mà còn lan tỏa đến các luật liên quan khác, tạo nên một hệ thống pháp luật đồng bộ, hiệu quả, bảo vệ vững chắc quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, khơi thông dòng chảy kinh tế và thu hút đầu tư"- ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM nhấn mạnh.
Quang cảnh buổi hội thảo "Góp ý sửa đổi Luật Thi hành án dân sự - Giải pháp xử lý tài sản thi hành án trong các vụ án kinh tế" do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức sáng 14-5. Ảnh: THUẬN VĂN Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM (bìa phải) trao đổi cùng ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM tại hội thảo. Ảnh: NGUYỆT NHI Ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: NGUYỆT NHI GS-TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM (bìa phải) và nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập Thường trực báo Pháp Luật TP.HCM, cùng chủ trì, điều hành hội thảo. Ảnh: THUẬN VĂN
Ông Nguyễn Văn Hòa, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP.HCM, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: THUẬN VĂN TS-LS Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đề xuất đối với các vụ án phức tạp, tài sản lớn cần thành lập Ban chỉ đạo/hội đồng xử lý tài sản để thu hồi tối đa thiệt hại của vụ án. Ảnh: NGUYỆT NHI Luật sư Lê Văn Hoan đang trình bày tham luận "Các vướng mắc thường gặp liên quan đến việc xử lý tài sản thi hành án là bất động sản trong các vụ án kinh tế nhìn từ thực tiễn". Ảnh: THUẬN VĂN Ông Ngụy Cao Thắng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, trình bày tham luận "Mua tài sản thi hành án: Những lưu ý để tránh các rủi ro và cơ chế bảo vệ người mua trúng đấu giá, nhất là bất động sản trong các vụ án kinh tế". Ảnh: THUẬN VĂN Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: NGUYỆT NHI TS Nguyễn Văn Tiến, Phó Trưởng khoa Luật Dân sự, Trường ĐH Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN
PGS.TS Đoàn Thị Phương Diệp, Trưởng phòng Phòng Thanh tra pháp chế, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN Ông Lê Hồng Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Trưởng cơ quan Đại diện Liên đoàn tại TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN Luật sư Nguyễn Thành Công, Ủy viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM nêu quan điểm về việc có nên giao ngân hàng xử lý tài sản thi hành án hay không. Ảnh: THUẬN VĂN Ông Huỳnh Quốc Vinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục thi hành án quận 1, TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN Các chuyên gia trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: THUẬN VĂN GS.TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM phát biểu đúc kết các vấn đề tại hội thảo. Ảnh: NGUYỆT NHI Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập Thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM, cảm ơn các chuyên gia đóng góp tích cực cho hội thảo. Ảnh: NGUYỆT NHI
Các đại biểu, chuyên gia chụp ảnh lưu niệm sau buổi hội thảo. Ảnh: THUẬN VĂN
(PLO)- TS-LS Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đề xuất có những quy định rõ ràng trong vấn đề định giá tài sản; cạnh đó cần thành lập các hội đồng/ban chỉ đạo thu hồi tài sản trong các vụ án phức tạp.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.