Robot, AI hỗ trợ trong Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM

Robot, AI hỗ trợ trong Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM

(PLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 dùng hệ thống nhận diện khuôn mặt để điểm danh đại biểu.

Sáng 23-8, Đảng bộ UBND TP.HCM đã tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điểm đáng chú ý của Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM là ngay từ ngoài cổng, các đại biểu được một robot chào đón.

dang-bo-ubnd-tp.hcm-23.jpg
Robot chào đón đại biểu vào dự Đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Sau khi nhận diện khuôn mặt đại biểu, robot có lời chào mừng đại biểu đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM. Robot cũng có chức năng bắt tay, tạo sự thích thú cho các đại biểu đến tham dự Đại hội.

Đại hội cũng bố trí bốn máy tính bảng là thiết bị dùng để điểm danh đại biểu bằng cách nhận diện khuôn mặt.

dang-bo-ubnd-tp.hcm-24.jpg
Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt. Ảnh: HÀ HẠNH

Bà Lê Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Công nghệ thông tin thuộc tập đoàn VNPT, cho biết hệ thống điểm danh đại biểu bằng nhận diện khuôn mặt đã được đơn vị áp dụng cho hơn 10 Đại hội tại phường, xã cùng một số cơ quan, đơn vị tại TP.HCM và một số tỉnh, thành khác.

dang-bo-ubnd-tp.hcm-28.jpg
Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt. Ảnh: THUẬN VĂN

“Điều ấn tượng của hệ thống này là thời gian điểm danh đại biểu chưa tới 1 giây” – bà Thảo nói và cho biết ban tổ chức cũng chuẩn bị một thiết bị khác để quét mã QR của từng đại biểu phòng trường hợp hệ thống điểm danh có trục trặc.

dang-bo-ubnd-tp.hcm-26.jpg
dang-bo-ubnd-tp.hcm-27.jpg
dang-bo-ubnd-tp.hcm-29.jpg
Các đại biểu hào hứng với thiết bị điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo bà Thảo, trước đó, Ban tổ chức Đại hội đã thu thập ảnh chân dung 2D của tất cả các đại biểu để thực hiện điểm danh thuận tiện.

Đại biểu Nguyễn Trần Anh Vũ, Sở Xây dựng nhìn nhận Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM có nhiều cái mới. Nổi bật là việc cho đại biểu điểm danh bằng khuôn mặt, tổ chức trưng bày nhiều sản phẩm công nghệ cao, có cả máy bay không người lái.

dang-bo-ubnd-tp.hcm-30.jpg
dang-bo-ubnd-tp.hcm-31.jpg
dang-bo-ubnd-tp.hcm-32.jpg
Sau khi nhận diện khuôn mặt, hệ thống sẽ hiện thông tin của đại biểu. Ảnh: THUẬN VĂN
dang-bo-ubnd-tp.hcm-20.jpg
dang-bo-ubnd-tp.hcm-21.jpg
dang-bo-ubnd-tp.hcm-22.jpg
Các đại biểu tham quan các quầy trưng bày sản phẩm công nghệ tại Đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

“Việc ứng dụng AI là xu thế tất yếu của thời đại, vì vậy tôi mong rằng điều này không chỉ được ứng dụng trong Đại hội lần này mà còn mở rộng ứng dụng qua các cuộc họp, hội nghị khác…” – ông Vũ nói.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.