Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không để dân ở trên nóc nhà kêu cứu cả đêm

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không để dân ở trên nóc nhà kêu cứu cả đêm

(PLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu bằng mọi cách tiếp cận các khu bị ngập sâu để ứng cứu, không để người dân ở trên nóc nhà kêu cứu cả đêm.

Tối 20-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với bốn tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai về công tác ứng phó mưa lũ.

50 người chết và mất tích do mưa lũ

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, cho biết đến thời điểm hiện tại theo tính toán sơ bộ lũ lụt các tỉnh miền Trung khiến ít nhất 50 người chết và mất tích. Trong đó, có 40 người chết và 10 người mất tích.

phó thủ tướng hồ quốc dũng.JPG
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp khắc phục mưa lũ.

Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, mưa lũ cũng khiến hơn 52.000 căn nhà ngập. Đến nay, lũ lụt vẫn còn ngập ở các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk trên diện rộng tại nhiều phường, xã.

Mưa lũ cũng làm thiệt hại hơn 13.000 ha lúa, hoa màu, hơn 2.100 ha cây trồng và 30.000 con gia súc, gia cầm chết, bị cuốn trôi. Tại Khánh Hòa, 88 ha nuôi tôm hùm bị thiệt hại.

Về giao thông, hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc, hủy 14 chuyến tàu khách Hà Nội - TP.HCM. Bên cạnh đó, hơn một triệu khách hàng bị cắt điện.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết hiện các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả. Bộ trưởng Trần Đức Thắng thông tin thêm, dự báo các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ trên 250mm, từ đêm 21-11 khu vực Khánh Hòa mưa sẽ ngớt.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, báo cáo Khánh Hòa đã trải qua trận lũ lịch sử lớn nhất trong 36 năm qua.

Theo ông Trịnh Minh Hoàng, địa phương đã chịu thiệt hại rất lớn trong đợt mưa lũ vừa qua. “Tính đến 15 giờ 30 chiều nay, ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra ở Khánh Hòa là 760 tỉ đồng”, ông Hoàng thông tin.

7.jpg
Mưa lũ ở Khánh Hòa đã làm thiệt hại khoảng 760 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đến nay, Khánh Hòa đã cơ bản kiểm soát tình hình chia cắt các địa phương, cũng như sơ tán người dân và cấp nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, theo dự báo sẽ tỉnh sẽ tiếp tục hứng chịu hai cơn mưa lớn.

Do đó, Khánh Hòa kiến nghị Trung ương, Chính phủ sớm quan tâm hỗ trợ cho tỉnh sớm khắc phục hậu quả của mưa lũ. Đặc biệt là các công trình thiết yếu hạ tầng phục vụ nhu cầu thiết yếu xã hội và các công trình hồ đập bị hư hỏng.

Không để dân ở trên nóc nhà kêu cứu cả đêm

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhận định đợt mưa lũ vừa qua đã gây ra thiệt hại rất lớn, việc khắc phục sẽ gặp nhiều khó khăn.

“Qua thị sát, tôi thấy khắp nơi mênh mông nước. Người dân rơi vào thảm cảnh rất thảm thương", Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nói và cho biết ông nhận được rất nhiều tin kêu cứu của người dân vùng lũ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ ngay tại thời điểm ngồi họp, ông vẫn còn nhận được tin nhắn kêu cứu. Do đó, Phó Thủ tướng cho biết đã yêu cầu các địa phương huy động tổng lực. Lực lượng cứu hộ phải nhanh chóng tiếp cận các khu vực ngập sâu và bằng mọi cách tiếp cận để cứu người dân, không để dân ở trên nóc nhà kêu cứu cả đêm.

z7245171262423_f91da2fdf6125d4fb6aab785a22fb99c.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thị sát ngập lụt ở Khánh Hòa bằng trực thăng.

Ông đề nghị lực lượng vũ trang phải duy trì, huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị để hỗ trợ địa phương cứu hộ, sơ tán người dân ở những nơi nguy cấp.

Đồng thời, địa phương phải ưu tiên những nơi thuận lợi nhất để sơ tán dân, kể cả các doanh trại. Cùng với đó, cung cấp kịp thời các lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, không để người dân đói khát, cơ cực.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng yêu cầu bằng mọi cách khắc phục, duy trì hệ thống thông tin liên lạc được thông suốt để tiếp nhận thông tin, chỉ đạo công tác cứu hộ, sơ tán người dân.

l.jpg
Các lực lượng vũ trang duy trì công tác cứu hộ người dân bị cô lập.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng, Bộ Công an điều tiết giao thông tại các điểm sạt lở, hạn chế phương tiện lưu thông ở các tuyến đường có nguy cơ sạt lở. Cùng với đó, khắc phục các tuyến giao thông huyết mạch. Riêng Bộ Xây dựng nhanh chóng đến tỉnh Lâm Đồng phối hợp xử lý các tuyến giao thông bị ảnh hưởng.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của các địa phương về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương xem xét giải quyết. Các địa phương báo cáo ngay nhu cầu gạo để Chính phủ hỗ trợ và báo cáo về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.