(PLO)- Những quyển sách luật xưa cũ xuất bản từ đầu thế kỷ 20 thời Pháp thuộc ít nhiều góp phần vào nền móng cho sự phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam.
Năm 1858, người Pháp nổ súng xâm lược nước ta. Năm 1884, triều đình nhà Nguyễn đồng ý nhượng xứ Bắc Kỳ và Nam Kỳ cho Pháp, Việt Nam bị chia cắt thành ba khu vực Bắc Kỳ, Nam Kỳ và Trung Kỳ (Trung Kỳ do triều đình nhà Nguyễn cai quản).
Để thuận tiện trong việc cai trị Bắc Kỳ, Nam Kỳ, người Pháp bắt đầu soạn thảo và ban hành luật để phục vụ lợi ích cho họ. Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ quản trị xã hội, chúng ta sẽ thấy hệ thống này vô tình thổi vào nền luật pháp Việt Nam lúc đó những giá trị nhất định.
Tháng 3 năm 1884, "Bộ dân luật Nam Kỳ giản yếu" ra đời, đánh dấu bộ luật dân sự đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam xây dựng dựa theo tinh thần của nền pháp chế phương Tây. Bằng sự tiếp thu những giá trị văn hoá pháp lý phương Tây, pháp luật Việt Nam thời điểm đó có sự giao thoa với các tục lệ, tập quán, góp phần xóa bỏ những tục lệ lạc hậu của xã hội phong kiến.
BáoPháp Luật TP.HCM xin giới thiệu một vài hình ảnh về các quyển sách luật quý hiếm của Việt Nam giai đoạn này.
"Bộ dân luật Nam Kỳ giản yếu" ban hành ngày 26-3-1884 tại Sài Gòn. Đây là bộ luật dân sự đầu tiên ở nước ta được xây dựng theo tinh thần của nền pháp chế phương Tây. Ảnh: TƯ LIỆU CỦA TÁC GIẢ.
"Bản tóm tắt bộ dân luật An Nam" được xuất bản năm 1884 tại Sài Gòn. Văn bản này được xem là bộ luật dân sự đầu tiên ở Việt Nam được viết bằng chữ Quốc ngữ. Ảnh: M.A.H. "Bộ dân luật An Nam chiếu theo bộ dân luật Đại Pháp" được xuất bản vào năm 1904 tại Sài Gòn do quan chánh án L. Bourayne làm việc tại tòa Bến Tre viết bằng tiếng Pháp. Ảnh: TƯ LIỆU CỦA TÁC GIẢ. "Luật hình sự tố tụng thi hành trong các tòa Nam án Bắc Kỳ" của tác giả Lê Văn Phúc, xuất bản năm 1922. Ảnh: Y.V. Sách "Luật tố tụng dùng trong các tòa án Nam Kỳ" do chính quyền Liên bang Đông Dương xuất bản năm 1924 tại Hà Nội. Ảnh: M.A.H. Một quyển sách của tác giả Tân Nam Tử, tức Nguyễn Văn Vĩnh, xuất bản năm 1925. Nguyễn Văn Vĩnh (1882 – 1936) là nhà tân học, nhà báo, nhà văn, nhà chính trị nổi tiếng đầu thế kỷ 20, một trong những người có công phổ cập chữ Quốc ngữ cho dân chúng và xây dựng nền báo chí Việt Nam. Ảnh: M.A.H.
"Pháp luật lược luận" xuất bản năm 1926 của tác giả Phan Văn Trường (1876 - 1933). Năm 1908, ông lên đường sang Pháp theo học ngành Luật tại Đại học Sorbonne, Paris. Sau đó, ông trình luận án Tiến sĩ và hành nghề luật. Ông được coi là Tiến sĩ luật đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: M.A.H. "Bộ dân luật thi hành tại các toà Nam án Bắc Kỳ" hay còn gọi là "Bộ dân luật Bắc Kỳ", xuất bản năm 1931 tại Hà Nội. Trước đó, "Bộ dân luật Nam Kỳ giản yếu" đã được ban hành từ năm 1884 dành riêng cho lãnh thổ Nam Kỳ. Do không thể áp dụng bộ luật này vào Bắc Kỳ nên người Pháp đã soạn thảo một bộ dân luật để áp dụng tại đây. Ảnh: M.A.H. Tựa sách về phổ biến pháp luật của ông Phan Văn Thiết (1902-1987), nhan đề "Dân luật bổn quốc" hoặc gọi là "Luật hộ An Nam ở Nam Kỳ". Quyển sách xuất bản năm 1936 tại Sài Gòn, nội dung đề cập đến: Quyền con người, quyền sở hữu và những cách chiếm quyền sở hữu. Ảnh: M.A.H. "Luật Lao động" của tác giả Phan Văn Thiết xuất bản năm 1936 tại Sài Gòn.Trong hình, quyển sách ghi thông tin đã tái bản đến "ngàn thứ 5" tức đã có hơn 5.000 quyển sách được in. Ảnh: Y.V. "Phụ nữ và pháp luật", xuất bản năm 1939 tại Sài Gòn, tác phẩm thể hiện tư tưởng công bình về người phụ nữ của LS Phan Văn Thiết. Quyển sách là kết quả cho quá trình hấp thu những tinh hoa văn hóa phương Tây về vấn đề "nữ quyền" khi ông sống và học tập tại Pháp. Ảnh: Y.V.
"Quyển sách nói về hình và hộ giải nghĩa" của tác giả Tran-Balle, xuất bản năm 1940 tại Sài Gòn có mục đích giúp dân chúng chủ động tìm hiểu pháp luật, hướng dẫn cách viết đơn từ thưa kiện. Ảnh: M.A.H. Hoàng Việt Hộ Luật (Phần Quốc Ngữ), do nhà in Tiếng Dân của Huỳnh Thúc Kháng in và phát hành năm 1941 tại Huế. Đây là bộ luật dân sự áp dụng ở Trung kỳ, do Bộ Tư pháp và quan Cố vấn Bộ Tư pháp biên tập. Bộ luật này ban hành bởi Nghị định của Toàn quyền Đông Dương ngày 21-10-1936. Ảnh: VINCENT VŨ DƯƠNG
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.