Người dân háo hức xem nghi thức bắn 21 phát đại bác mở màn Lễ Tổng duyệt diễu binh

Người dân háo hức xem nghi thức bắn 21 phát đại bác mở màn Lễ Tổng duyệt diễu binh

(PLO)- Khoảnh khắc tự hào 21 phát đại bác đồng loạt khai hỏa tại Mỹ Đình, người dân reo hò.

Sáng 30-8, khi bài Tiến quân ca vang lên trên quảng trường Ba Đình thì 15 khẩu pháo lễ cỡ 105 mm đặt trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đồng loạt khai hỏa, thực hiện nghi thức bắn 21 phát đại bác mở màn Lễ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80.

21 phát đại bác là nghi thức cao nhất được sử dụng trong các dịp lễ lớn của dân tộc, đón khách quốc tế.

ban-dai-bac.jpg
15 khẩu pháo lễ của Lữ đoàn Pháo binh 45 được tập kết ngay ngắn trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để phục vụ Đại lễ A80 chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
ban-21-phat-dai-bac (1).jpg
Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 45 (Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa): Chúng tôi bắt đầu cơ động từ Lữ đoàn 45 (xã Hòa Lạc, TP.Hà Nội) xuống sân vận động Mỹ Đình, đã tổ chức hợp luyện, có sơ duyệt. Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị về pháo, đạn và con người đều đã sẵn sàng.
quoc-ky.jpg
Thân nòng pháo 105mm được dán quốc kỳ.
phao-nang.jpg
Mỗi khẩu pháo nặng 2,3 tấn và được vận hành bởi ba pháo thủ.
nguoi-dan-ra-Ha-Noi (1).jpg
Lúc trời còn tối người dân đã ra chờ ngắm 15 dàn pháo.
nhan-dan.jpg
Người dân đổ về trước khu vực sân vận động Mỹ Đình.
phao-thu.jpg
Pháo thủ số 1 làm nhiệm vụ giật cò điểm hỏa mỗi phát bắn, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng và pháo thủ số 3 nạp đạn vào buồng pháo.
khai-hoa-phao.jpg
Chỉ huy phất cờ, loạt pháo đầu tiên khai hỏa đúng thời khắc Quốc ca vang lên tại Quảng trường Ba Đình.
Video: Đại bác khai hỏa.
phao-ban.jpg
Thời điểm bắn đại bác trời không mưa.
15-phao.jpg
21 phát đại bác trên nền nhạc Quốc thiều Việt Nam đồng bộ với chương trình Tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình.
xem-ban-dai-bac.jpg
Cựu chiến binh đến từ miền núi phía Bắc chứng kiến những khoảnh khắc thiêng liêng của đất nước với niềm tự hào.
99-tuoi.JPG
Ông Nguyễn Như Ngọc (99 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) đến ngắm khoảnh khắc pháo khai hỏa.
quoc-khanh-2-9.jpg
Các chiến sĩ giao lưu và chụp ảnh kỷ niệm cùng bà Đậu Thị Ngân (84 tuổi) đến từ quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
chup-anh.jpg
Chụp ảnh kỷ niệm, lưu lại khoảnh khắc đẹp.
21-phat-dai-bac.jpg
Các bạn trẻ cầm cờ chụp ảnh kỷ niệm bên những dàn pháo.
may-bay-keo-co.jpg
Sau khi pháo khai hỏa, máy bay kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua khu vực Mỹ Đình, Hà Nội.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.