Người dân Điện Biên tiếp sức cho các chiến sĩ luyện tập diễu binh, diễu hành
VỮNG NGUYỄN
(PLO)- Hơn một tuần qua, hình ảnh người dân TP Điện Biên tự tay trao những chai nước suối, trái cây tiếp sức cho các chiến sĩ đang hăng say luyện tập diễu binh, diễu hành phục vụ Đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã để lại ấn tượng sâu đậm về tình quân dân.
Những ngày qua, TP Điện Biên có thể ví như một “chảo lửa” bởi thời tiết nắng nóng, cộng thêm những cơn gió Lào khô nóng tràn qua. Nhiệt độ có thời điểm lên tới 45 độ đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của các lực lượng tham gia phục vụ Đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đặc biệt là khối lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành.
Thao trường tập luyện của các khối diễu binh, diễu hành là sân vận động TP Điện Biên và trên những quãng đường phố bê tông nóng rát. Thấu hiểu sự vất vả của các chiến sĩ, rất nhiều gia đình và đồng bào các dân tộc tại TP Điện Biên đã mua sắm các vật dụng chứa đựng và vận chuyển nước uống, trái cây đến các địa điểm tập luyện để tiếp sức cho các chiến sĩ, kèm những lời động viên thân thương “các đồng chí phải khỏe nhé; cố gắng nhé; muốn uống nước hay ăn quả gì cứ bảo, mai cô/bác/anh/chị mua cho…” Người dân mang nước uống, trái cây tới thao trường (là một đoạn đường phố) động viên để các chiến sĩ tham gia tập luyện diễu binh, diễu hành.
Khi buổi tập của ba khối Quân đội chiều 30-4 kết thúc, chị Lưu Thị Hiền, người dân TP Điện Biên nhanh chóng chuyển những chai nước chanh muối cho các chiến sĩ, xong bảo “chị xin lỗi, hôm nay chị ra muộn, mai chị mang nước ra sớm hơn nhé”. Cả tuần qua, đều đặn hai buổi sáng chiều, chị Hiền đều mang nước chanh muối hoặc nước dưa hấu đến tặng các chiến sĩ, với mong muốn mỗi người chung tay một chút để các chiến sĩ khỏe, phục vụ Đại lễ được tốt hơn. Đón nhận tấm lòng của người dân TP Điện Biên, các chiến sĩ trong các khối luyện tập rất cảm động và hứa sẽ quyết tâm tập luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong ngày Đại lễ. “Đây là sự động viên kịp thời của đồng bào giúp chúng tôi vơi bớt mệt mỏi sau những giờ tập luyện. Tình cảm trân quý của người dân TP Điện Biên mãi khắc sâu trong tâm chúng tôi. Cảm ơn người dân TP Điện Biên anh hùng rất nhiều” – chiến sĩ Hoàng Ngọc Tuyên, khối sĩ quan đặc công chia sẻ. Trên các đường phố ở TP Điện Biên, nhiều nhà dân và cơ quan đoàn thể cũng đặt những bình nước mát miễn phí phục vụ du khách đến tham quan trong những ngày tháng 5 lịch sử anh hùng. Điều này đã góp phần xây dựng lên hình ảnh đẹp về mảnh đất và con người Điện Biên chân thành, mến khách.
Đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ diễn ra vào sáng ngày 7-5-2024 tại sân vận động TP Điện Biên. Điểm nhấn trong buổi lễ là phần trình diễn của Khối diễu binh (bốn khối Nghi trượng, 24 khối quân đội, dân quân tự vệ, công an) và khối diễu hành (chín khối Cựu Chiến binh, thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến, Công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc) và cuối cùng phần trình diễn của Khối Nghệ thuật.
Lễ diễu binh, diễu hành là điểm nhấn quan trọng trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07-5-1954 - 07-5-2024) nhằm biểu dương lực lượng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ.
(PLO)- Lần đầu tiên đồng bào các dân tộc Tây Bắc nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp hình thể và giọng nói đặc chất Nam Bộ của những cô gái đến từ Khối nữ du kích miền Nam (thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM) đang tập luyện tham gia diễu binh, diễu hành chào mừng Đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.