Nghĩa tình đồng bào sau lũ dữ ở Kỳ Sơn

Nghĩa tình đồng bào sau lũ dữ ở Kỳ Sơn

(PLO)- Bùn đất vẫn đang lấp dày cả mét ở hai bên quốc lộ 7A, trường học cũng như nhà dân ở huyện Kỳ Sơn - nơi cơn lũ dữ vừa quét qua.

Sau cơn lũ quét kinh hoàng vào những ngày qua, sáng 4-10 trên địa bàn thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ (huyện miền núi biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An) vẫn còn nhiều ngổn ngang.

Bùn đất chưa thể dọn hết, xe hơi, xe máy, bàn ghế, giường, tủ vẫn còn lấp trong đất. Nhà của người dân bị sập, hư hỏng chưa kịp dựng trở lại.

Ngổn ngang bùn, đất và những chiếc xe hơi của người dân bị lũ cuốn chưa thể mang đi sửa chữa.

Ngổn ngang bùn, đất và những chiếc xe hơi của người dân bị lũ cuốn chưa thể mang đi sửa chữa.

Tình đồng chí, nghĩa đồng bào - lực lượng quân đội, công an và cơ quan chức năng đã lên Mường Xén, xã Tà Cạ giúp dân khắc phục sau cơn hoạn nạn lũ quét.

Hiện con đường bản Hòa Sơn và bản Sơn Hà (xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn) đang chia cắt. Lực lượng công an, bộ đội, thanh niên tình nguyện, người dân đang gùi gạo, thực phẩm, mì tôm... vào hỗ trợ cho bà con nơi đây.

Lũ vẫn đang chia cắt những gia đình ở xã Tà Cạ.

Lũ vẫn đang chia cắt những gia đình ở xã Tà Cạ.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, dẫn đầu đoàn công tác của Công an Nghệ An cùng Bí thư huyện và Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn vào xã Tà Cạ thăm hỏi, động viên người dân và chỉ đạo lực lượng chức năng giúp dân sau lũ quét.

Ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, cho biết lũ quét vào sáng 2-10 qua xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén đã gây thiệt hại nặng, một trẻ em tử vong, hàng trăm căn nhà bị cuốn trôi, hư hỏng.

Tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 100 tỉ đồng.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an Nghệ An và lãnh đạo huyện Kỳ Sơn vào với bà con bản Sơn Hà và bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ.

Đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH vào thăm hỏi động viên, trao quà cho gia đình có người bị thiệt mạng trong lũ.
Đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH vào thăm hỏi động viên, trao quà cho gia đình có người bị thiệt mạng trong lũ.

Ngay sau khi xảy ra lũ quét, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An do Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã lên đường giúp người dân tại huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả của trận lũ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã điều động 150 cán bộ, chiến sĩ; 60 cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng của các Đồn Biên phòng Na Ngoi, Nậm Càn, Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đại đội 1 thuộc Tiểu đoàn 19... đã xung kích, kịp thời có mặt tại Kỳ Sơn giúp dân.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vào với bản Sơn Hà.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vào với bản Sơn Hà.

Mang gạo vào để bà con nấu cơm.

Mang gạo vào để bà con nấu cơm.

Cán bộ VKSND huyện Kỳ Sơn mang đồ dùng vào giúp dân.

Cán bộ VKSND huyện Kỳ Sơn mang đồ dùng vào giúp dân.

Nhà cửa, sách vở bị lũ cuốn, hàng ngàn học sinh ở Kỳ Sơn chưa thể đến trường học.

Nhà cửa, sách vở bị lũ cuốn, hàng ngàn học sinh ở Kỳ Sơn chưa thể đến trường học.

Đất đá, cây, rác ngổn ngang.

Đất đá, cây, rác ngổn ngang.

Nhà để xe của trường học ở Tà Cạ cũng ngổn ngang sau lũ.

Nhà để xe của trường học ở Tà Cạ cũng ngổn ngang sau lũ.

Người dân, đoàn thiện nguyện mang mì tôm vào dân bản xã Tà Cạ.

Người dân, đoàn thiện nguyện mang mì tôm vào dân bản xã Tà Cạ.

Người dân đi gùi thực phẩm vào bản.
Người dân đi gùi thực phẩm vào bản.
Công an, bộ đội, thanh niên giúp dân dọn bùn đất.

Công an, bộ đội, thanh niên giúp dân dọn bùn đất.

Cảnh sát giúp dân dọn bùn đất.

Cảnh sát giúp dân dọn bùn đất.

Bộ đội vào giúp dân dựng lại nhà tạm.

Bộ đội vào giúp dân dựng lại nhà tạm.

Người dân đi gùi thực phẩm vào tiếp tế cho các gia đình đang bị lũ chia cắt.

Người dân đi gùi thực phẩm vào tiếp tế cho các gia đình đang bị lũ chia cắt.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.