Mưa giảm dần, Hà Tĩnh còn hơn 4.000 hộ dân bị ngập nước

Mưa giảm dần, Hà Tĩnh còn hơn 4.000 hộ dân bị ngập nước

(PLO)- Xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh hiện có hơn 2.900 hộ dân bị ngập nước, trong đó đã sơ tán khoảng 780 hộ dân.

f78889569800145e4d11.jpg
Chiều 2-11, theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh, lượng mưa trên địa bàn từ 29-10 đến 2-11 phổ biến từ 550 mm đến 1.051 mm.
a694794d6a1be645bf0a.jpg
Hiện tại, mưa đã giảm và mực nước tại các hồ Kẻ Gỗ, Sông Rác đã giảm so với ngày hôm qua.
ngap-nuoc-ha-tinh.jpg
Toàn tỉnh, hiện còn 4.021 hộ bị ngập nước, một số tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập cục bộ.
fbc64db75ee1d2bf8bf0.jpg
Tại xã Cẩm Duệ, một số vị trí nằm ở hạ du hồ Kẻ Gỗ có mưa liên tục từ đêm 29-10 đến 1-11, mực nước sông Ngàn Mọ dâng cao, cùng với việc hồ Kẻ Gỗ xả tràn đã khiến nhiều khu dân cư bị ngập nước.
9c7f0f8111d79d89c4c6.jpg
Theo thống kê, hơn 2.900 hộ dân tại xã Cẩm Duệ đã bị ngập lụt. Địa phương phải sơ tán khẩn cấp khoảng 780 hộ với hơn 1.400 nhân khẩu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân vùng hạ du.
328bde71ca2746791f36.jpg
Trước tình hình trên, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân không chủ quan bị động, đồng thời phải đặt an toàn tính mạng của nhân dân lên trên hết.
c6285a9c44cac89491db.jpg
Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, lượng mưa, lưu lượng nước đổ về hồ Kẻ Gỗ để linh hoạt điều tiết. Đảm bảo đủ lương thực, nhu yếu phẩm, không để nhân dân thiếu đói, thiếu khát trong những ngày này.
ebbd98868dd0018e58c1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cũng yêu cầu các lực lượng chức năng khi nước rút phải lập tức dọn dẹp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, tránh phát sinh dịch bệnh.
54d792cb829d0ec3578c.jpg
Hàng trăm ngôi nhà ở xã Cẩm Duệ - nơi được xem là rốn lũ của tỉnh Hà Tĩnh, bị ngập sâu.
4db8b700a3562f087647.jpg
Nhiều tài sản của nhân dân được đưa lên các vị trí cao ráo để giảm thiệt hại.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.