Hình ảnh mưa trắng trời, ngập lụt diện rộng ở miền núi Hà Tĩnh

Hình ảnh mưa trắng trời, ngập lụt diện rộng ở miền núi Hà Tĩnh

(PLO)- Bão số 10 đã làm gần 43.000 ngôi nhà ở Hà Tĩnh bị hư hỏng, mưa trắng trời gây lụt, hàng ngàn hộ dân bị cô lập.

Ngày 29-9, toàn tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10. Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, toàn bộ 3.983 tàu thuyền với gần 11.000 lao động đã vào bờ an toàn.

mua-trang-troi.jpg
Nước lũ gây ngập ở xã miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Công tác sơ tán dân được triển khai quyết liệt, đến 10 giờ 29-9, Hà Tĩnh đã di dời 9.585 hộ với hơn 20.000 người, trong đó khu vực ven biển chiếm trên 13.000 người. Hiện trên địa bàn Hà Tĩnh có 523 hộ dân bị ngập, hơn 2.700 hộ với 6.600 người đang bị cô lập; 168 tuyến đường, dài 136 km, ngập sâu.

Hà Tĩnh mưa trắng trời và ngập sâu
Nước sông Ngàn Sâu lên nhanh, lũ đang làm nhiều hộ dân ở xã Hương Sơn bị ngập nặng.

Theo Sở NN&MT tỉnh Hà Tĩnh, ở tỉnh này có một người tử vong khi khắc phục nhà cửa sau bão, chín người khác bị thương. Về nhà ở, có gần 42.963 ngôi nhà bị hư hỏng. Nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng với gần 1.000 ha hoa màu và 158 ha thủy sản bị ngập, 20 tấn cá lồng chết. Hệ thống thủy lợi, đê điều xuất hiện nhiều điểm sạt lở; hơn 1.100 cột điện bị đổ gãy khiến toàn tỉnh mất điện, đến trưa nay mới cấp điện lại được một số khu vực.

bao-so-10 (6).jpg
Nhiều hộ dân ở xã Hương Sơn bị ngập sâu.

Ngoài ra, 167 điểm trường và 12 cơ sở y tế bị hư hỏng, tốc mái; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ sạt lở, chia cắt cục bộ.

Đặc biệt, mực nước trên sông Ngàn Phố (xã miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang lên rất nhanh, vào lúc 7 giờ sáng nay (29-9) đã vượt trên mức báo động 3 là 115cm.
Dự báo trong thời gian tới, lũ còn tiếp tục dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt diện rộng, sạt lở đất và mất an toàn cho tính mạng, tài sản của nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau bão số 10, phòng chống lụt tại xã Hương Sơn.

Ngập lụt ở Hà Tĩnh sau bão số 10
Nước lũ gây chia cắt giao thông.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tiếp tục huy động tối đa lực lượng, triển khai phương châm “4 tại chỗ” để khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, đảm bảo nước sạch, lương thực, nhu yếu phẩm. Đồng thời khôi phục nhanh hệ thống điện, thông tin liên lạc, trường học và cơ sở y tế.

Vo-Trong-Hai (2).jpg
Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (thứ 3 từ phải sang) chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và phòng, chống lũ lụt tại xã Hương Sơn.
duong-ho-chi-minh.jpg
Nước lũ tại xã Hương Sơn nhìn từ đường Hồ Chí Minh.
cong-an-xa.jpg
Công an xã Hương Sơn cảnh báo và cấm người dân qua lại khu vực đường ngập sâu.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.