(PLO)- HĐXX sẽ tuyên án phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1.
Ngày 3-12, sau một tuần nghị án kéo dài, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ tiến hành tuyên án phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan.
HĐXX sẽ tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác về các tội: vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; tham ô tài sản; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên. Ảnh: NGUYỆT NHI Trong phiên xét xử phúc thẩm, bị cáo Trương Mỹ Lan không kháng cáo kêu oan mà kháng cáo xin xem xét lại hành vi, số liệu quy buộc đối với bị cáo; đưa ra nhiều phương án khắc phục hậu quả vụ án. Tuy nhiên, trong phần tranh luận đại diện VKS đề nghị giữ nguyên mức hình phạt tử hình về tội tham ô tài sản, y án 20 năm tù về tội đưa hối lộ và đề nghị giảm còn 16-18 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ảnh: NGUYỆT NHI
Các bị cáo còn lại trong giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo. Trong số đó, nhiều bị cáo đã được VKS đề nghị giảm mức hình phạt so với bản án sơ thẩm. Ảnh: NGUYỆT NHI Bị cáo Chu Lập Cơ được Đại diện VKS đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo và đề nghị mức án đối với bị cáo Cơ là 7-8 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (sơ thẩm 9 năm tù). Trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Cơ cho biết vợ của bị cáo (bà Lan) có nhiều đóng góp trong việc sáp nhập 3 ngân hàng và đã tìm các giải pháp để cứu sống hàng triệu sinh mạng bởi dịch COVID-19. Mong HĐXX xem xét ghi nhận công sức và giảm nhẹ hình phạt cho vợ bị cáo. Ảnh: NGUYỆT NHI Tại phần tranh luận, đại diện VKS đã đề nghị giảm mức án cho bị cáo Trương Huệ Vân còn 14-15 năm tù về tội tham ô tài sản (mức án cấp sơ thẩm tuyên phạt 17 năm tù). Trong phần lời nói sau cùng, bị cáo Huệ Vân trình bày, bản thân đã mất mát quá nhiều. Bị cáo và bị cáo Lan đã có nhiều hy sinh, dấn thân vào thương trường và trong công tác xã hội đã giúp cho hàng ngàn những mảnh đời bất hạnh... Mong HĐXX xem xét, ghi nhận cho bị cáo Lan. Ảnh: NGUYỆT NHI Đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn - cựu cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước, cựu trưởng đoàn thanh tra SCB, VKS đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên mức tù chung thân về tội nhận hối lộ 5,2 triệu USD. Ảnh: NGUYỆT NHI
Quá trình đối đáp, tranh luận, đại diện VKS khẳng định bị cáo Trương Mỹ Lan với vai trò cổ đông lớn chiếm 91,5% cổ phần và có quyền hạn cao nhất tại SCB. Bị cáo Lan đã chỉ đạo, bố trí các bị cáo khác như cựu Tổng giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Phó tổng giám đốc SCB Trần Thị Mỹ Dung (ảnh)… để điều hành hoạt động SCB và rút tiền SCB sử dụng mục đích cá nhân của bị cáo Lan, gây thiệt hại SCB... Ảnh: NGUYỆT NHI Tại phần đối đáp, đại diện VKS giữ nguyên mức đề nghị tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan. Theo đại diện VKS, bản án quy kết bị cáo Lan tham ô 304.000 tỉ đồng, căn cứ điểm c Khoản 3 Điều 40 BLHS, tính theo tỉ lệ 3/4 thì bị cáo Lan phải giao nộp 280.000 tỉ đồng thì mới có cơ sở đề nghị giảm mức án tử hình. Việc xem xét mức án tử hình sẽ phụ thuộc trong giai đoạn thi hành án như bị cáo tích cực hợp tác với SCB, cơ quan thi hành án để khắc phục hậu quả nhanh nhất. Ảnh: NGUYỆT NHI Trong các phần xét hỏi và tranh luận... các luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan đều trình bày về sự chuyển biến mới về nhận thức và có nhiều tình tiết giảm nhẹ; các phương án và sự chủ động khắc phục hậu quả vụ án của bị cáo Lan... Đồng thời LS cũng yêu cầu Ngân hàng SCB cung cấp các tài liệu để làm rõ số liệu liên quan khoản nợ cũ trước thời điểm hợp nhất của 3 ngân hàng; dư nợ gốc và lãi đến thời điểm 31-12-2017; dư nợ gốc và lãi từ 1-1-2018 đến 7-10-2022 là thời điểm khởi tố vụ án... Ảnh: NGUYỆT NHI Bản án sơ thẩm buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17-10-2022, tương đương số tiền là 673.800 tỉ đồng. Trong phần nói lời sau cùng tại phiên phúc thẩm, bị cáo Lan nhiều lần nhắc đây là vụ án kinh khủng nhất ở Việt Nam và cùng luật sư xin cơ chế đặc biệt khi giải quyết vụ án. Ảnh: NGUYỆT NHI
(PLO)- Một trong những điều dư luận quan tâm trong vụ án này là toà án cấp phúc thẩm có xem xét giảm nhẹ bản án tử hình của bà Trương Mỹ Lan hay không...
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.