(PLO)- Giám đốc Vườn quốc gia Bến En ông Lê Công Cường thông tin sau khi tiếp nhận 122 cây muội hồng từ Hạt Kiểm lâm Hà Trung, Thanh Hóa chỉ có khoảng 40 cây còn sống và khoảng 80 cây đã trong tình trạng khô héo.
Liên quan đến thu giữ 122 cây muội hồng tập kết tại vườn nhà dân ở xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa như PLO đã phản ánh trước đó đã được Kiểm lâm Thanh Hóa chuyển đến Vườn quốc gia Bến En, có địa chỉ tại xã Như Thanh, Thanh Hóa chăm sóc và bảo vệ.
Ghi nhận của PLO, 122 cây muội hồng hiện đang được tập kết trong khu đất thuộc khuôn viên của Vườn quốc gia Bến En. Theo đó có nhiều gốc, thân, lá cây muội hồng trong tình trạng đã héo khô từ trước đó. Trao đổi với PV, Giám đốc Vườn quốc gia Bến En ông Lê Văn thông tin, hiện đơn vị đã tiếp nhận toàn bộ 122 cây muội hồng từ Hạt Kiểm lâm Hà Trung sau khi thu giữ từ nhà của một người dân ở xã Hồ Vương. Tuy nhiên, theo ông Cường trong quá trình tiếp nhận có khoảng 40 cây còn sống. Vì là tang vật của vụ việc, vì thế đơn vị đã tiếp nhận toàn bộ số cây muội hồng.
Đối với những cây còn sống, Vườn quốc gia Bến En sẽ dùng các biện pháp tốt nhất chăm sóc, cứu hộ còn những cây đã chết thì để nguyên, đồng thời cử lực lượng thay phiên bảo vệ và bảo quản (tang vật của vụ việc). Chia sẻ về quá trình chăm sóc cây muội hồng, ông Cường thông tin việc bảo tồn và chăm sóc các cây muội hồng gặp nhiều khó khăn do loài cây này có đặc thù sinh sống ở vùng núi đá vôi, nghĩa là nơi có thời tiết khắc nghiệt thì loài cây này mới sinh trưởng tốt. Hiện nay lực lượng mỏng, trong khi đó lại không có chuyên môn sâu về chăm sóc cây muội hồng nên gặp nhiều khó khăn. Sau khi tiếp nhận muội hồng, đơn vị liên hệ nhờ những người có chuyên môn, kinh nghiệm trong chăm sóc và phục hồi cây cảnh nhằm cứu hộ những cây còn khả năng sống. Song song đó, hệ thống camera an ninh cũng được triển khai lắp đặt xung quanh khu vực trồng để tăng cường giám sát, ngăn chặn nguy cơ các đối tượng xấu xâm nhập, trộm cắp. Nói về các giải pháp lâu dài sau khi bảo tồn, cứu hộ thành công cây muội hồng sẽ đưa lại rừng hay tiếp tục chăm sóc bảo tồn, ông Cường boăn khoăn chia sẻ đơn vị chưa rõ sẽ tiếp tục chăm sóc hay đưa các cây này về trồng lại tại các vùng núi đá vôi để cây sinh trưởng.
“Đối với cây muội hồng, do đặc thù sinh trưởng ở vùng núi đá nên việc chăm sóc, phục hồi gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, đơn vị đang tính đến phương án nếu cây còn khả năng sống sẽ đưa về vườn thực vật để tiếp tục bảo tồn, chăm sóc lâu dài”, ông Cường nhấn mạnh.
Trước đó, ngày 27-4, ông Trần Văn Vui Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hà Trung (Thanh Hóa), cho biết đơn vị tiến hành kiểm tra khu vườn của ông Y, ngụ thôn Nội 2, xã Hồ Vương, Thanh Hóa, tập kết 122 cây muội hồng, nghi phục vụ hoạt động kinh doanh buôn bán.
Sau đó đơn vị đã xử lý hành chính một cá nhân có hành vi tập kết lâm sản trái phép và toàn bộ 122 cây muội hồng đã được thu giữ và bàn giao cho Vườn Quốc gia Bến En để bảo tồn và chăm sóc theo quy định.
Thời gian qua, Kiểm lâm Thanh Hóa khuyến cáo cây muội hồng không thuộc nhóm cây quý hiếm, song khai thác cây trên vách núi cao rất nguy hiểm đến tính mạng và là hành vi vi phạm pháp luật. Người dân cần tỉnh táo, tránh bị cuốn theo cơn sốt giá ảo.
Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin hiện có tình trạng người dân vào rừng săn lùng muội hồng làm cây cảnh, bonsai, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng.
Theo Luật Lâm nghiệp 2017, tự ý khai thác cây muội hồng khi chưa được cấp phép là hành vi khai thác lâm sản trái phép. Tùy mức độ vi phạm, người thực hiện có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 35/2019/NĐ-CP hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 232 Bộ luật Hình sự.
Cây muội hồng (tên khoa học Syzygium myrtifolium) là loài cây tự nhiên mọc ở núi đá vôi. Cây có dáng nhỏ, thân xù xì, lá non màu đỏ hồng nổi bật nên được giới chơi cây cảnh săn tìm.
(PLO)- Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa sẽ hạn chế tối đa việc bán cây, phôi muội hồng ra thị trường nhằm tránh nguy cơ hợp thức hóa và "quay vòng" nguồn gốc lâm sản.
(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tìm chủ sở hữu xe máy Yamaha Mio biển số 59E1-029.75 để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM lập chuyên án, triệt phá thành công một đường dây chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng có quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh xuyên suốt trên không gian mạng, khởi tố 30 bị can.
(PLO)- Nhắc đến báo Pháp Luật TP.HCM, bạn đọc không chỉ nhớ đến tờ báo chuyên sâu về pháp lý mà còn ấn tượng về nhiều tuyến bài điều tra “nổi đình nổi đám” của báo.
(PLO)- Cơ quan điều tra khởi tố bốn bị can liên quan các sai phạm tại dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, trong đó có ba cán bộ, một giám đốc doanh nghiệp.
(PLO)- Sau khi giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ trên đường ở phường Thủ Đức (TP.HCM), nam thanh niên mang về nhờ mẹ bán tại tiệm vàng, lấy hơn 7,2 triệu đồng để trả nợ.
(PLO)- Theo Công an phường Bàn Cờ, TP.HCM, cán bộ soạn thảo đã sơ suất khi không ghi đầy đủ nội dung yêu cầu người giám hộ đi cùng trong giấy mời gửi bé gái 14 tuổi.
(PLO)- Quá trình điều tra bị can khai nhận dùng tiền mua các bất động sản ở nhiều tỉnh và để vợ đứng tên. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có văn bản gửi các tỉnh, đề nghị phối hợp áp dụng các biện pháp ngăn chặn.
(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.
(PLO)- Kiểm tra chuỗi Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn TP Cần Thơ, lực lượng chức năng phát hiện các vi phạm như không giấy phép, không bác sĩ chuyên khoa, thiết bị và vật tư y tế không rõ nguồn gốc.
(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo tìm người chứng kiến hoặc có thông tin liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Trần Văn Giàu (nay thuộc xã Bình Lợi, TP.HCM) vào sáng 5-8-2024.
(PLO)- Hưởng ứng Ngày thế giới và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy, nhiều địa phương mở cao điểm tấn công tội phạm, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm làm sạch địa bàn.