Hải quân Việt Nam - Trung Quốc hoàn thành huấn luyện liên hợp, bắn đạn thật trên biển

Hải quân Việt Nam - Trung Quốc hoàn thành huấn luyện liên hợp, bắn đạn thật trên biển

(PLO)- Điểm mới trong đợt huấn luyện liên hợp giữa hải quân Việt Nam - Trung Quốc lần này là khoa mục chống cướp biển có tổ chức bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ trên vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Ngày 22-3, biên đội tàu 015 - Trần Hưng Đạo, tàu 012 - Lý Thái Tổ cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập cảng quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, kết thúc chuyến tham gia giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10; tổ chức tuần tra liên hợp lần thứ 40, huấn luyện liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc Bộ với Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

z7646825490033_f077fb921a5ea834100c67a74798aba5.jpg
Biên đội tàu Hải quân Việt Nam và Trung Quốc thực hiện khoa mục vận động đội hình

Trước đó, trưa 19-3, sau khi tham gia các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 tại cảng Phòng Thành, Quảng Tây, Trung Quốc, biên đội tàu 015, tàu 012 cùng biên đội tàu 568, tàu 627 của Hải quân Trung Quốc thành lập đội hình, bước vào tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc Bộ.

z7646825507951_6b6749cb134adc49f436b640f1f9cf5e.jpg
Kíp chỉ huy Tàu 015 điều hành biên đội thực hiện các khoa mục huấn luyện.

Trên vùng biển vịnh Bắc Bộ, hai bên thực hiện tuần tra trên tám tuyến, đi qua chín điểm, với tổng quãng đường hành trình trên biển 247 hải lý, tổng thời gian 28 giờ. Đồng thời, thực hiện các khoa mục, như vận động đội hình, hộ tống hàng hải, thông tin ánh đèn, chống cướp biển, tìm kiếm cứu nạn, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu…

z7646825502430_5dbdbb29ecc2b89d3b3583936fa0c549.jpg
z7646825522146_c9a2036238dd6a9bd0c2d0588039c598.jpg
z7646825540394_7872b449bcf8bd067834de4bc8feaaf2.jpg
Biên đội tàu 568 và tàu 627 của Hải quân Trung Quốc trong khoa mục vận động đội hình và biên đội tàu hải quân hai nước thực hiện khoa mục hộ tống hàng hải.

Theo chỉ huy biên đội tàu, điểm mới trong đợt huấn luyện liên hợp lần này giữa hải quân hai nước là khoa mục chống cướp biển có tổ chức bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ.

z7646825545327_d4269436103fc83d99a76ee6833a065d.jpg
Xạ thủ súng 14,5 ly trên tàu 015 thực hành bắn đạn thật trong khoa mục chống cướp biển.

Dựa trên tình huống giả định khi lực lượng tuần tra liên hợp đang hộ tống, bảo đảm an ninh hàng hải trên vùng biển quốc tế thì nhận được thông báo xuất hiện tàu của cướp biển. Sau nhiều lần lực lượng tuần tra phát tín hiệu cảnh báo, tàu cướp biển vẫn ngoan cố tấn công tàu được hộ tống, chỉ huy hai biên đội quyết định chỉ đạo tiếp cận, tiêu diệt mục tiêu.

z7646825510847_bb391fb3d0289ef8849ba959ca521312.jpg
Sĩ quan, thủy thủ Biên đội Tàu 015, 012 thực hiện khoa mục thông tin ánh đèn.

Quá trình tuần tra, huấn luyện liên hợp, biên đội tàu hải quân hai nước đã hiệp đồng chặt chẽ, xử trí các tình huống sát với khoa mục huấn luyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

z7646825496465_a5a289c5e757459c38806612f587e95a.jpg
z7646825502430_5dbdbb29ecc2b89d3b3583936fa0c549.jpg
z7646825527301_3a0ae48fd90f14d0a852b92b065c0cf1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ tàu 015 thực hành khoa mục đấu tranh bảo vệ sức sống tàu và thực hành khoa mục cứu hộ cứu nạn.

Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đánh giá: Đợt tuần tra, huấn luyện liên hợp lần này không chỉ cho thấy trình độ làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa Hải quân Việt Nam và Trung Quốc.

z7646825532347_808419f250b25c1687b8fe1312c48fd0.jpg
Lễ đón Biên đội tàu 015 - Trần Hưng Đạo, tàu 012 - Lý Thái Tổ tại Quân cảng Cam Ranh, sáng 22-3.

Đây còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác quốc phòng hiệu quả giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.