Hạ du Phan Rang chìm trong biển nước

Hạ du Phan Rang chìm trong biển nước

(PLO)- Lũ trên sông Cái Phan Rang vượt mức báo động 3, vùng hạ du chìm trong biển nước.

10.jpg
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 12 giờ qua, lũ trên sông Cái Phan Rang đạt đỉnh sau đó xuống và lên lại và ở mức trên báo động 3. Lúc 1 giờ 30 ngày 20-11, mực nước đo được tại trạm Tân Mỹ là 39,3 m trên mức báo động 1,8 m; tại trạm Phan Rang là 4,66 m, trên mức báo động 3 là 0,16 m.
12.jpg
Ghi nhận của PV, sáng 20-11, toàn bộ khu vực hạ du sông Cái Phan Rang đang chìm trong biển nước. Hàng nghìn ngôi nhà bị ngập. Trong ảnh là khu vực phía nam Phan Rang gồm các thôn An Thạnh, An Hải, Long Bình cũ bị ngập sâu, có nơi lên đến 2 m.
17.jpg
Đến 6 giờ ngày 20-11, lũ vẫn chưa có dấu hiệu rút. Nước vẫn đang chảy siết ở một số khu vực.
9.jpg
Tuyến đường Thống Nhất đoạn từ cầu Đạo Long 1 đi quốc lộ 1 ngập sâu.
22.jpg
Nước lũ ngập lênh láng khắp nơi.
23.jpg
Điện bị cắt, cuộc sống người dân đảo lộn vì lũ.
phan-rang.png
25.jpg
Một số tuyến đường trong nội ô Phan Rang cũng bị ngập. Người dân di chuyển khó khăn.
7.jpg
Trong tối 19-11, hàng trăm người dân lên mạng kêu cứu nhờ hỗ trợ vì bị mắc kẹt trong lũ. Lực lượng cứu hộ phải nguyên đêm vượt lũ để ứng cứu người dân.
16.jpg
Ông Lê Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường Phan Rang, cho biết trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, phường đã vận động người dân vùng trũng thấp sơ tán về nơi an toàn. "Đến 20 giờ ngày 19-11, chúng tôi đã vận động sơ tán 233 hộ với 536 khẩu vùng bị ngập lụt về nơi tránh trú an toàn", ông Lê Hoài Nam thông tin.
1.jpg
Trong tối 19-11, UBND phường Đông Hải cũng đã kịp thời sơ tán 40 hộ dân với 144 nhân khẩu sinh sống ven sông Cái Phan Rang về nơi an toàn.
13.jpg
Theo Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Cái Phan Rang tiếp tục lên. Đỉnh lũ trên sông ở trạm Tân Mỹ trên mức báo động 3 từ 2,5-3,5 m; tại trạm Phan Rang trên mức báo động 3 từ 0,4-1 m.
21.jpg
Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận cho hay hiện hồ Sông Cái đang tiếp tục xả lũ với lưu lượng trên 2.000 m3/s.
26.jpg
Hiện nay, lực lượng chức năng đang chốt chặn tại các tuyến đường vào vùng ngập lụt, ngăn không cho người dân trở về nhà khi lũ chưa rút.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.