Đồng Nai: Mưa to, lốc xoáy khiến hơn 145ha chuối bị gãy đổ

Đồng Nai: Mưa to, lốc xoáy khiến hơn 145ha chuối bị gãy đổ

(PLO)- Mưa to và gió lốc ở Đồng Nai khiến hàng trăm hecta chuối của các hộ dân đang ra buồng bị đổ gục, không thể thu hoạch được. 

Hàng trăm hecta chuối của người dân ở Đồng Nai bị gãy đổ trong trận mưa gió lốc xoáy.

Ngày 17- 5, Phòng Kinh tế của UBND huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã có báo cáo nhanh gửi cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai về tình hình thiệt hại hoa màu do mưa to gió lốc gây ra trên địa bàn.

chuối 22.jpg
Theo báo cáo nhanh vào chiều tối ngày 15- 5 trên địa bàn các xã Cây Gáo, Thanh Bình, Bàu Hàm, Sông Thao của huyện Trảng Bom xảy ra mưa to và gió lốc làm thiệt hại chuối của các hộ dân với tổng diện tích hoa màu bị thiệt hại khoảng 145,5ha với mức độ thiệt hại từ 70 đến 100%.
chuối 18.jpg
Trong đó, xã Cây Gáo khoảng 0,5 ha; xã Bàu Hàm 20 ha, xã Sông thao 10 ha và đặc biệt xã Thanh Bình: 115 ha.
chuối 2.jpg
Ông Đặng Đức Trung (ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình) xót xa khi nhìn vườn chuối rộng 6.000m2 đang có buồng sắp được thu bán bị gẫy gục hoàn toàn.
chuối 20.jpg
Ông Trung cho biết, những buồng chuối này đều bỏ đi hết, không dùng được vì còn non.
chuối 21.jpg
Chuối khi bắt đầu ra buồng được người dân dùng dây buộc lại với nhau nhưng vì cơn gió mạnh nên chuối vẫn đổ gục.
chuối 7.jpg
Chị Đặng Thị Thanh Lan (xã Thanh Bình) bàng hoàng, xót xa khi nhìn vườn chuối rộng hơn 10.00m2 bị đổ hoàn toàn.
chuối 15.jpg
Theo người dân ở khu vực cho biết, thời điểm này giá chuối bán được giá từ 8.000 đồng đến 9.000 đồng/kg. Vì vậy nhiều gia đình chuối đổ gục đã mất trắng từ 100 triệu đến 300 triệu đồng.
chuối 14.jpg
Chuối đang có buồng bị đổ gục hoàn toàn.
chuối 13.jpg
Các địa phương có diện tích tài sản, hoa màu bị thiệt hại phối hợp các ban ngành đoàn thể xã, ấp khẩn trương khảo sát tình hình, hướng dẫn người dân khắc phục để ổn định sản xuất, hướng dẫn và thực hiện các quy trình đề nghị huyện thẩm định, hỗ trợ theo quy định.
chuối 20.jpg
Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Trảng Bom đã chỉ đạo các xã rà soát kiểm tra thống kê mức độ thiệt hại, báo cáo về cơ quan thường trực của huyện

.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.