Cận cảnh khu vực 'quả bom nước' trên núi Tân Lai

Cận cảnh khu vực 'quả bom nước' trên núi Tân Lai

(PLO)- Hồ nước bị vỡ trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong (Lâm Đồng) có sức chứa 900.000m3, nếu tích nước đủ thì như một “quả bom nước” đe doạ hàng trăm hộ dân dưới hạ nguồn.

Cận cảnh khu hồ chính chứa khoảng 120.000m2 nước bị vỡ trên đỉnh núi Tân Lai tối 1-11.
Sáng 3-11, PV PLO tiếp cận đỉnh núi Tân Lai, nơi bể hồ nước chứa 120.000m3 tống thẳng xuống khu dân cư thôn 2 xã Tuy Phong cách đó hơn 5km.

Sáng 3-11, PV PLO tiếp cận đỉnh núi Tân Lai, nơi bể hồ nước chứa 120.000m3 tống thẳng xuống khu dân cư thôn 2 xã Tuy Phong cách đó hơn 5km.

9.jpg
Điểm sạt lở hồ này dựng, hồ chính có khối lượng nước 120.00m3 tống xuống theo quán tính cực kỳ khủng khiếp.
11.jpg
Hàng trăm ngàn khối đá bị sức nước cuốn xuống hạ nguồn khu dân cư thôn 2 tối 1-11.
8.jpg
Tại buổi làm việc chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng với lãnh đạo xã Tuy Phong ngày 2-11, ông Nguyễn Hà Lộc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh thông tin: Hồ bị vỡ có diện tích mặt nước hơn 20ha, sâu nhất từ 5-6m, dung tích khoảng 900.000m3.
Nui - tan - lai - lam - dong.jpg
Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định dự án VAC (vườn ao chuồng) trên núi Tân Lai của Công ty TNHH Trang trại Việt, do ông Trần Quang Tính (51 tuổi, trú TP.HCM) làm giám đốc có dung tích trung bình khoảng 900.000m3. Khu vực trang trại có khoảng 5 hồ chứa, trong đó hồ bị vỡ là lớn nhất. Ghi nhận sáng 3-11, hồ chứa bị vỡ nước đã cạn. Vị trí vỡ chưa thể khắc phục, nước từ hồ vẫn chảy với lưu lượng nhỏ xuống suối Tân Lai.
7.jpg
Hồ nước rộng 20ha của Công ty Trang trại Việt Phong Phú nhưng theo Giấy phép xây dựng số 117 ngày 6/6/2025 được UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ cấp thì hồ nước chỉ có diện tích 1.400m2. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Nông thôn Lâm Đồng cho biết, qua rà soát Công ty trên các hạng mục xây dựng đều được cấp phép như nhà cửa, ao, chuồng..., riêng hạng mục hồ chưa được cấp phép.
3.jpg
Các hạng mục xây dựng của Công ty Trang trại Việt Phong Phú trên núi Tân Lai cũng bị hồ nước vỡ gây thiệt hại.
4.jpg
Hàng trăm ngàn tấn đất, đá bị cuốn xuống chân núi.
13.jpg
Dưới chân người dân đang đứng là một ngôi nhà bị vùi lấp do lũ quét từ hồ trên núi bể gây nên sâu hơn 1,5m, phía dưới hiện chưa thể dọn dẹp khắc phục do lượng đất đá quá lớn.
DJI_0142.JPG
Hiện các thiệt hại về nhà cửa, cây trồng và gia súc, gia cầm.. .tới ngày 3-11 vẫn đang được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục thống kê.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.