Bộ đội tốc lực dọn bùn non ở vùng rốn lũ Hòa Thịnh

Bộ đội tốc lực dọn bùn non ở vùng rốn lũ Hòa Thịnh

(PLO)- Tại nhiều nơi ở Đắk Lắk, đặc biệt tại Hòa Thịnh có hàng trăm bộ đội đã tỏa ra dọn dẹp các ngã đường sau lũ.

Ngày 23-11, tại nhiều khu vực trong vùng bị lũ lụt tàn phá ở Đắk Lắk, đặc biệt là "rốn lũ" Hòa Thịnh có hàng trăm chiến sĩ bộ đội các đơn vị tỏa ra dọn dẹp, giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Video: Bộ đội bắt đầu dọn dẹp, khắc phục sau lũ.
IMG_1763896512948_1763896540258.jpg
Bộ đội xuống đường dọn dẹp sau lũ.
bo-doi-xuong-duong-don-bun-khac-phuc-hau-qua-sau-lu-3.jpg
Tại xã Hòa Thịnh, bộ đội tổ chức dọn dẹp trụ sở cơ quan, các trường học để sớm đưa vào hoạt động trở lại.
IMG_1763896513593_1763896545542.jpg
Tại trụ sở UBND xã Hòa Thịnh, nước lũ dâng cao đã khiến nhiều máy móc, tài liệu quan trọng bị ướt, hư hỏng.
bo-doi-xuong-duong-don-bun-khac-phuc-hau-qua-sau-lu-1.jpg
Lực lượng bộ đội được huy động để dọn dẹp trong trụ sở UBND xã Hòa Thịnh. Lớp bùn đất đóng bên trong các khu nhà được đẩy ra ngoài.
IMG_1763896512445_1763896538116.jpg
Bộ đội tham gia vệ sinh bàn ghế tại các trụ sở.
IMG_1763896513111_1763896540958.jpg
Trên các con đường, nước lũ rút để lại nhiều loại rác thải. Bộ đội thuộc sư đoàn 315 tổ chức dọn dẹp rác thải, cây cỏ bám đầy trên đường, hàng rào.
IMG_1763896518372_1763896535599.jpg
Tại những con đường bê tông nông thôn ở thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ ngập ngụa bùn non, cây cỏ, rác thải. Hàng chục chiến sĩ của Trung đoàn Bộ binh 584 đã tỏa ra, dùng cuốc, các vật dụng giúp dân dọn dẹp rác thải sau lũ.
IMG_1763896518279_1763896534016.jpg
Thượng úy Bùi Phương Nam, Phó đại đội trưởng Đại đội 6, cho biết Trung đoàn đã đưa lực lượng hơn 200 chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả sau lũ, cấp phát lương thực, thực phẩm cho người dân ở những vùng cô lập.
IMG_1763896518350_1763896535253.jpg
Các chiến sĩ tham gia dọn vệ sinh để thông đường, ngoài ra giúp dọn dẹp các trường học, nhà dân bị nặng. Mỗi khu vực có 7-10 chiến sĩ tham gia, đến nay đã được năm ngày.
IMG_1763896518325_1763896534848.jpg
Tại điểm trường Vạn Lộc thuộc Trường tiểu học Hòa Mỹ Đông, hàng chục chiến sĩ tất bật bơm nước dọn bùn non.
IMG_1763896512851_1763896539857.jpg
Bộ đội tập trung giúp đỡ người dân khắc phục các đoạn đường bị hư hỏng nặng, các tuyến xung yếu. Dọn dẹp trường học, nhà cộng đồng, nhà dân bị ảnh hưởng nặng nề giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.